• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Chuyển đổi mô hình quản lý chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm)
Khi người dân chưa thông 
24/07/2010 10:18

(HNM) - Từ ngày 17 đến 20 tháng 7-2010, hơn 1.000 tiểu thương chợ Ninh Hiệp (chợ Nành) xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đã dừng kinh doanh, tập trung tại trụ sở UBND xã để kiến nghị không thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ Nành. Việc bãi thị tại khu chợ có truyền thống hàng trăm năm nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự cũng như cuộc sống của hàng ngàn hộ dân địa phương...


Chợ Nành "vắng như chùa bà Đanh"! (chụp lúc 13h30 ngày 20-7-2010).   
 
Đến chợ Nành vào đầu giờ chiều ngày 20-7-2010, chúng tôi sững người vì cảnh vắng vẻ tại khu chợ chính. Hơn 1.000 kiốt, sạp hàng đều cửa đóng then cài, hoặc trống huơ, trống hoác. Tại cổng chính, hàng trăm người đứng ngồi, xôn xao bàn tán về việc sắp "mất chợ", buôn bán sẽ bị đảo lộn, cuộc sống khó khăn... Một phụ nữ trung tuổi (xin được giấu tên) cho biết, chị đã có thâm niên buôn bán tại chợ Nành hơn hai chục năm nay, từ khi chợ vẫn còn là một khu đất trống, lều quán sơ sài, tiểu thương chủ yếu là người làng Nành ra buôn thúng bán mẹt, nộp tiền vé chợ hằng ngày. Năm 2002, Nhà nước đầu tư xây dựng, cải tạo chợ Nành thành một khu chợ khang trang, chỗ ngồi ổn định, sạch sẽ, an ninh trật tự bảo đảm, khách buôn bán tấp nập hơn, đời sống người dân Ninh Hiệp được cải thiện nhanh chóng. Việc kinh doanh đang ổn định thì đột nhiên bà con tiểu thương nghe phong thanh về chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý, cho phép các doanh nghiệp tư nhân tham gia quản lý chợ, thay vì HTX Dịch vụ tổng hợp (HTX DVTH) Ninh Hiệp quản lý chợ như hiện nay.

Trao đổi với một số tiểu thương khác, chúng tôi nhận thấy những thông tin người dân nhận được chủ yếu là do truyền tai nhau hoặc thông qua một số văn bản của cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền nhưng theo kiểu "không đầu không cuối". Chưa có một cuộc họp chính thức nào giữa chính quyền địa phương và các hộ kinh doanh, cũng chưa có một thông báo công khai nào được gửi đến người dân. Việc "rò rỉ" thông tin như vậy đã khiến hơn một ngàn tiểu thương chợ Nành hoang mang, lo lắng về việc kinh doanh bị đảo lộn, địa điểm bán hàng, mức đóng góp, cách vận hành sẽ bị thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho các hộ kinh doanh...

Tại sân trụ sở UBND xã Ninh Hiệp, giữa nắng hè oi ả, hàng trăm tiểu thương vẫn tập trung để chờ một câu trả lời chính thức của cấp có thẩm quyền. Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Lý Duy Khương, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp cho biết, chợ Nành xã Ninh Hiệp được đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 10-2002, là chợ chuyên kinh doanh vải, quần áo, được xếp hạng là chợ loại I với tổng diện tích 6.030m2, gồm 1.084 hộ kinh doanh, do HTX DVTH Ninh Hiệp quản lý. Ngày 26-1-2010, UBND thành phố Hà Nội có văn bản đồng ý chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Nành và giao UBND huyện Gia Lâm tổ chức công tác chuyển đổi theo quy định của thành phố.

Ngày 6-4-2010, UBND huyện Gia Lâm có quyết định thành lập Ban chuyển đổi và xây dựng kế hoạch thực hiện. Tuy nhiên, đến ngày 17-7-2010, sau việc hơn một ngàn tiểu thương bãi thị, tập trung trước trụ sở UBND xã Ninh Hiệp để nêu kiến nghị, UBND huyện và xã mới tổ chức công khai đối thoại với dân để làm rõ mục tiêu, ý nghĩa, quy trình thực hiện chuyển đổi theo quy định của Chính phủ và thành phố. Lãnh đạo huyện Gia Lâm cũng nêu rõ, việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ Nành là cần thiết, nhằm khai thác có hiệu quả, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhưng trong cuộc họp đầu tiên này, các hộ kinh doanh chưa thống nhất và đề nghị không thực hiện việc chuyển đổi, tiếp tục giao HTX DVTH Ninh Hiệp quản lý hoạt động kinh doanh tại chợ. Sau khi nhận được văn bản báo cáo của huyện Gia Lâm, ngày 20-7-2010, UBND thành phố đã có ý kiến chấp thuận đề nghị của UBND huyện Gia Lâm dừng công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ Nành, việc chuyển đổi được tiếp tục thực hiện khi có sự đồng thuận cao của nhân dân và các hộ kinh doanh trong chợ.

Theo nguồn thông tin từ cơ sở, từ sáng 21-7-2010, hơn một ngàn hộ kinh doanh tại chợ Nành lại mở hàng, việc kinh doanh trở lại bình thường, tình trạng tập trung đông người trước trụ sở UBND xã Ninh Hiệp cũng chấm dứt.

Qua vụ việc này, chúng tôi nhận thấy, việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ là phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhưng thực hiện vào thời điểm nào, cách thức tiến hành ra sao và nhất là công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng tình, ủng hộ là việc làm cần thiết. Và hơn bao giờ hết, khi triển khai một chủ trương, kế hoạch liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân cần thực hiện có hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", được như vậy, tin rằng việc khó đến mấy cũng sẽ đạt được kết quả như mong muốn...

Bài & ảnh: Văn Ngọc Thuỷ 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

RKQYIY
CÁC TIN KHÁC

  • Người lao động phải tự “làm mới mình”(24/07/2010)
  • Sửa quy định trường hợp không vi phạm sinh 1 hoặc 2 con(24/07/2010)
  • Rườm rà, nhiêu khê, khó thực hiện(24/07/2010)
  • Tàu chở than đâm vào cầu phao Đuống do hỏng máy(23/07/2010)
  • Cháy hàng nghìn m2 kho mây tre đan tại KCN Yên Nghĩa(23/07/2010)
  • Xử lý nghiêm các hành vi lựa chọn giới tính của thai nhi(23/07/2010)
  • Đà Nẵng: Cầu dây văng 1.000 tỷ xuất hiện nhiều vết nứt(23/07/2010)
  • Cứu sống một học sinh bị ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi(23/07/2010)
  • Bình ga phát nổ, thiêu rụi một cửa hàng ăn tại Sơn Tây(23/07/2010)
  • 2 vợ chồng thiệt mạng vì... chiếu đổ(23/07/2010)
  • Nghĩa trang Vĩnh Hằng chính thức hoạt động(23/07/2010)
  • Chậm xử lý, hậu quả nặng(23/07/2010)
  • Điểm đen về rác(23/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.