• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà:
Quản lý chặt nhà phát hành game 
18/08/2010 07:06

(HNM) - Ngăn chặn tác hại của game online (GO) và khắc phục những bất cập trong công tác quản lý trò chơi trực tuyến này đang được TP Hồ Chí Minh thực hiện một cách quyết liệt. Các biện pháp quản lý do Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) đề xuất đã được HĐND TP đồng tình và UBND TP chỉ đạo thực hiện ngay. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở TT-TT về vấn đề này.

- Thưa ông, vấn đề GO tác động xấu đến xã hội đã được đưa ra ở nhiều kỳ họp của Quốc hội, của HĐND nhiều tỉnh, thành... Thế nhưng, các biện pháp dự kiến sẽ áp dụng lại gặp sự phản đối gay gắt từ các nhà sản xuất và một số cá nhân. Vậy là sao?

- Một số ý kiến cho rằng cơ quan nhà nước chủ trương cấm game và phê phán Nhà nước không quản được thì cấm. Tôi nghĩ họ đã hiểu sai. TP Hồ Chí Minh không cấm trò chơi trực tuyến mà cấm bạo lực có trong trò chơi. Luật pháp cấm bạo lực trong mọi lĩnh vực, bạo lực là phải cấm, thậm chí khi cần thiết còn phải xử lý hình sự. Có người cho rằng biện pháp mạnh như thế sẽ bóp chết ngành công nghiệp game non trẻ. Theo tôi, chúng ta chưa có công nghiệp game. Các doanh nghiệp mới chỉ mua game của nước ngoài về bán lại cho người tiêu dùng. Chúng ta mới chỉ có một DN sản xuất một trò chơi trực tuyến, DN khác có tham gia gia công cho sản phẩm của nước ngoài, đây mới chỉ là bước đầu của công nghiệp game. Biện pháp hạn chế nhập khẩu game của nước ngoài do TP Hồ Chí Minh đề xuất sẽ giúp cho DN trong nước có điều kiện sản xuất game. Hơn nữa trò chơi trực tuyến trong nước sẽ phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phổ biến được văn hóa, lịch sử Việt Nam, khắc phục được tình trạng người Việt mà ít biết sử Việt nhưng lại biết lịch sử nước ngoài thông qua chơi game và xem phim ảnh nước ngoài. Ngoài ra, chúng ta còn tiết kiệm được số lượng ngoại tệ không nhỏ khi giảm nhập game.

- Vậy vì sao khi đã nhận diện tác hại của trò chơi trực tuyến mà cho đến nay chúng ta vẫn lúng túng tìm cách xử lý?
- Tôi khẳng định thành phố không lúng túng mà đã có biện pháp xử lý cụ thể và khả thi. Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã gửi văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý game. Thành phố kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ TT-TT xây dựng và công khai tiêu chí đánh giá mức độ bạo lực và cờ bạc. Trên cơ sở đó thẩm định lại trò chơi trực tuyến đang lưu hành cũng như thẩm định các trò chơi mới và chỉ cấp phép cho các trò chơi không mang tính bạo lực, cờ bạc. Về các biện pháp kỹ thuật, thành phố kiến nghị quản lý người chơi tương tự như quản lý thuê bao điện thoại cố định, dừng hoạt động của hệ thống cung cấp trò chơi từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Hiện nay, chúng tôi đã xác định các hành vi bạo lực của nhiều trò chơi trực tuyến và đang thực hiện các thủ tục để xử phạt các doanh nghiệp vi phạm. Đây là công việc khó khăn vì TP Hồ Chí Minh làm việc này đầu tiên trong cả nước và nhiều DN phát hành game chưa chịu hợp tác.

- Nhưng mới đây Bộ TT-TT đã trả lời trên báo chí là sẽ có những biện pháp cụ thể để tăng cường quản lý GO. Tôi nghĩ là những chuyển biến đang diễn ra khá tốt. 

- Một số kiến nghị Thủ tướng của TP Hồ Chí Minh đã được thể hiện qua các biện pháp quản lý mà Bộ TT-TT mới tuyên bố, tuy mức độ có khác nhau. Bộ chủ trương không cấp phép game mới cho đến cuối năm (thành phố đề nghị không nhập khẩu nhưng vẫn phát triển game trong nước); Bộ yêu cầu không quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng (thành phố đề nghị không quảng cáo dưới mọi hình thức); từ 23 giờ đến 6 giờ, TP Hồ Chí Minh đề nghị ngưng hoạt động máy chủ của các nhà phát hành game thì Bộ chủ trương cắt đường truyền đối với đại lý internet. Theo tôi, đây là việc các cơ quan quản lý tất yếu phải làm tuy quan điểm và cách làm có thể khác nhau.

Có thể nói, tăng cường quản lý đại lý internet là biện pháp đúng nhưng chưa đủ và không nên coi là biện pháp chủ yếu. Các đại lý internet dù sao cũng chỉ là những người bán lẻ game bạo lực. Để giải quyết tận gốc vấn đề, chúng ta phải quản lý chặt những nhà phát hành game, đây chính là đầu mối cung cấp game bạo lực. Việc cắt đường truyền của đại lý internet là chưa đủ cơ sở pháp lý. Chưa có quy định nào cho phép cắt đường truyền nếu người sử dụng không vi phạm pháp luật. Hiệu quả của việc cắt đường truyền có lẽ là không cao vì hiện nay số thuê bao internet tại gia đình và cơ quan chiếm đến 99%. Theo tôi, yêu cầu các nhà phát hành tắt hệ thống cung cấp trò chơi là biện pháp triệt để và khả thi hơn so với việc cắt đường truyền của đại lý internet.

Anh Thái 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

CQSPFA
CÁC TIN KHÁC

  • Vedan bắt đầu chuyển tiền bồi thường nông dân(18/08/2010)
  • Đội tuyên truyền Thủ đô Hà Nội giành giải xuất sắc(18/08/2010)
  • Khánh thành và trao tặng Nhà văn hóa xã Sơn Phú(18/08/2010)
  • Quảng Ninh: Sạt lở đất, 3 người thiệt mạng(18/08/2010)
  • Gửi một tin nhắn bị tính cước gần 3,7 triệu đồng(17/08/2010)
  • Nấu phế liệu bị đạn nổ băm nát tay(17/08/2010)
  • Vì sao chính sách chưa đi vào cuộc sống?(17/08/2010)
  • Điểm đen về rác(17/08/2010)
  • Phát động cuộc thi “Ý tưởng kinh tế xanh 2010”(17/08/2010)
  • Kỷ niệm 5 năm thành lập quỹ “Mãi mãi tuổi 20”(17/08/2010)
  • Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa(17/08/2010)
  • Lấy ý kiến người dân về đề nghị bồi thường của Vedan(17/08/2010)
  • Ông Chủ tịch Mặt trận tận tụy(17/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.