• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Xã Tây Tựu (Từ Liêm): Chợ hoa... thành nhà trọ 
06/09/2010 06:55

(HNM) - Chợ hoa Tây Tựu (Từ Liêm) không có người mua - bán, trong khi đó, vào ngày rằm, mồng một hằng tháng, người trồng hoa bày bán la liệt các sản phẩm của mình trên đường giao thông. Nhiều người phải chở hoa lên chợ hoa Quảng Bá, Mai Dịch để bán. Nghịch cảnh này tồn tại từ cuối năm 2003 đến nay.

Chợ thành "nhà trọ"
 

Những gian kiốt thành nhà trọ.

Chợ hoa Tây Tựu sáng 1-9 xơ xác một đống cát lớn đổ ngay cạnh cổng chính. 4/5 cổng vào chợ khóa chặt, chỉ duy nhất một cổng phụ mở. Hầu hết các gian kiốt được khóa chặt, chỉ có 4-5 gian kiốt được mở cửa. Ghé vào một gian hàng, vừa thấy chúng tôi, một bà vội xua tay: "Đây là dãy nhà trọ, có ai bán gì đâu mà mua. Nếu muốn mua bán gì, các chị phải đến đúng phiên mùng 4, 9, 14, 19... hằng tháng".

Sang kiốt bên cạnh, chúng tôi hỏi: "Ở đây có cho thuê kiốt không chị?" thấy chúng tôi vẻ ngơ ngác, chủ hộ cho biết: "Có đấy, chúng tôi cũng là người ở trọ. Nhưng chỉ có người quen mới được thuê thôi. Nếu các chị muốn, để tôi hỏi giúp... Nhìn dọc dãy "nhà trọ" không chỉ có rác, mà nước thải sinh hoạt đổ ra lênh láng; gà vịt của các hộ thả chạy khắp nơi.

Không thể biết hết 3 dãy kiốt với 52 gian của chợ hoa Tây Tựu hiện đang được Ban quản lý chợ cho bao nhiêu hộ thuê để ở, chỉ biết rằng có nhiều hộ đã thuê ở đây từ nhiều năm nay với giá thuê bình quân 250.000 đồng/ gian/tháng. Chợ hoa chỉ cách trụ sở UBND xã Tây Tựu vài trăm mét, khi hỏi lãnh đạo xã có biết các dãy kiốt trong chợ đang được cho người dân thuê để ở hay không? Chủ tịch UBND xã Tây Tựu Lê Văn Việt nói không hề có việc đó, vì xã không cho thuê, Ban quản lý chợ cũng không có thẩm quyền làm việc đó. Việc báo chí phát hiện, chúng tôi sẽ kiểm tra và trả lời sau.

Cần làm rõ trách nhiệm

Từ lâu, xã Tây Tựu được xem là thủ phủ hoa lớn của Thủ đô Hà Nội. Hiện tại, xã Tây Tựu có trên 90% số hộ trồng hoa với diện tích đất trên 150ha. Theo báo cáo của UBND xã Tây Tựu, mỗi năm xã cung cấp cho thị trường khoảng 300 triệu bông hoa, chủ yếu là hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền. Nghề trồng hoa phát triển kéo theo nhu cầu giao thương. Do vậy, UBND TP Hà Nội và huyện Từ Liêm đã đầu tư xây dựng chợ hoa Tây Tựu trên diện tích gần 9.000m2 với kinh phí 4,7 tỷ đồng. Tháng 12-2003, chợ được khánh thành và đưa vào sử dụng với 72 sạp hàng (6m2/sạp), 3 dãy kiốt với 52 gian (12m2/gian). Chợ được đặt ở vị trí rất thuận lợi, cạnh quốc lộ 70 và giữa cánh đồng hoa bạt ngàn. Tuy nhiên qua tìm hiểu được biết, từ khi khai trương chợ đến nay không có một hộ trồng hoa nào trong xã đem hoa vào đây bán. Người dân ở đây cho biết, hiện chợ họp theo phiên (5 ngày/phiên). Vào phiên, chỉ có một tiểu thương thuê kiốt làm nơi đóng hoa rồi chuyển đi các điểm khác bán, còn lại, các sạp hàng bày bán các loại hàng hóa: Thực phẩm tươi sống, quần áo, dày dép... như một chợ thông thường.

Bà Nguyễn Thị Hòa, thôn 2, xã Tây Tựu cho biết, gia đình bà trồng gần 2 sào hoa cúc. Từ khi có chợ hoa đến nay, bà chưa một lần mang hoa vào chợ bán bởi ở đây không có ai mua. Bà Hòa cũng như hầu hết hộ dân trong xã hằng ngày đều vượt 5-7km lên chợ Quảng Bá, chợ Mai Dịch để bán.

Trao đổi với PV Hànộimới về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công thương thừa nhận, việc kinh doanh, buôn bán ở chợ hoa Tây Tựu chưa đạt được mục tiêu đề ra. Mục tiêu của dự án xây dựng chợ hoa Tây Tựu là làm cho nơi đây trở thành trung tâm mua bán hoa của cả vùng, nhưng do không tìm hiểu sâu nhu cầu thị trường và tình hình sản xuất địa phương nên đầu tư xây dựng chợ với số tiền lớn mà người trồng hoa vẫn không mang sản phẩm vào đây bán. Cũng theo ông Nguyễn Văn Đồng, làng hoa Tây Tựu chủ yếu trồng hoa hồng và một số loại hoa đồng tiền, hoa cúc vàng, không đa dạng các chủng loại, hơn nữa tâm lý của người dân không muốn vào chợ họp vì phải mất tiền thuê quầy... khiến chợ không thu hút được thương lái về mua hoa. Ngoài ra, năng lực quản lý của Ban quản lý chợ này quá yếu cũng là nguyên nhân khiến chợ hoa Tây Tựu hoạt động kém hiệu quả.

Trước thực trạng chợ xây tiền tỷ không phát huy hiệu quả, dư luận đang đặt câu hỏi: việc triển khai xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh liệu cơ quan chức năng đã thực sự làm hết trách nhiệm?

Nhóm PV NN - NT 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

OMYVPB
CÁC TIN KHÁC

  • Phát hiện nhiều vụ vi phạm hình sự(06/09/2010)
  • Các bến xe “nghẽn” người sau dịp Quốc khánh(05/09/2010)
  • Sẽ tổ chức xây tường bảo vệ nghĩa trang Đồng Trưa(05/09/2010)
  • Từng bước hiện đại hóa nền hành chính(05/09/2010)
  • Để trọn vẹn hai chữ “đặc xá”(05/09/2010)
  • Va chạm với xe đạp bị cuốn vào gầm container(04/09/2010)
  • Mercedes-Benz Việt Nam thiếu trách nhiệm với khách hàng?(04/09/2010)
  • Điểm đen về rác(04/09/2010)
  • Còn không những “lá phổi xanh” ?(04/09/2010)
  • Kiến nghị bố trí tái định cư tại KĐT Nam Trung Yên cho các hộ đủ điều kiện(04/09/2010)
  • Mặt cầu Thăng Long tiếp tục hỏng(04/09/2010)
  • Không tiếp nhận đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người(04/09/2010)
  • Công an thành phố bảo đảm ANTT trong ngày Quốc khánh 2-9(04/09/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.