• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Về kết quả khảo sát game online của Viện Xã hội học:
Cần sự minh bạch 
23/10/2010 07:03

Tin liên quan:
  • » “Hãy cứu con chúng tôi!” 

(HNM) - Như Báo Hànộimới đã đưa tin, ngày 19-10, Viện Xã hội học (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) đã công bố một số kết quả về đợt khảo sát dịch vụ trò chơi trực tuyến (game online - GO) ở Việt Nam. Ngay lập tức, một số thông tin từ bản báo cáo này nhận được nhiều ý kiến phản biện cho rằng kết quả đó không đáng tin cậy.

Những câu hỏi không dễ trả lời

Ngay tại buổi công bố kết quả khảo sát, có nhà báo đã đặt vấn đề với nhóm nghiên cứu về việc có hay không sự tài trợ của VinaGame khi có sự xuất hiện của một số cá nhân thuộc công ty cung cấp game lớn nhất Việt Nam hiện nay, TS Trịnh Hòa Bình (Chủ nhiệm đề tài) cho biết, không có doanh nghiệp nào tài trợ cho đợt nghiên cứu này. Một "băn khoăn" nữa là, đợt khảo sát được thực hiện với quy mô 1.320 mẫu định lượng, hàng trăm trường hợp nghiên cứu định tính, tiến hành đồng thời tại 6 địa phương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Hải Dương) có đủ để "cung cấp những căn cứ khoa học, đề xuất với Quốc hội, các cơ quan chức năng những biện pháp quản lý thích hợp và hiệu quả" hay không?

Sức hút của game online khiến nhiều học sinh không dứt được. Ảnh: Như Ý

Trước đó, bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tỏ ra băn khoăn với kết quả khảo sát khi nhóm nghiên cứu phỏng vấn sâu 100 trường hợp. Tại mỗi tỉnh, số trường hợp được lựa chọn là 16-18 người, bao gồm lãnh đạo cộng đồng, công an, cán bộ văn hóa thông tin, giáo viên, phụ huynh, người chơi GO, đại lý GO/internet, nhà cung cấp dịch vụ... Như vậy, chỉ có khoảng 2 đối tượng chơi GO tại 1 tỉnh, thành được phỏng vấn sâu. Con số ấy, nếu các nhà xã hội học không có lời giải thích tường minh thì với người dân bình thường cũng chưa thể thuyết phục.

Trong kết quả khảo sát, không ít số liệu đưa ra cũng được dư luận đặt câu hỏi. Cụ thể: thông tin chỉ có 0,3% người trả lời nói thường chơi game qua đêm (từ 0h-6h); phim ảnh và thông tin trên internet có tác động rất lớn đến hiện tượng kích thích dâm ô, đồi trụy (chiếm 41,4% và 29,8%), còn GO chỉ có 4,2% người được hỏi lựa chọn; 5,2% số người chơi có biểu hiện "nghiện" GO. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng xếp lứa tuổi 16-20 vào cùng một đối tượng để hỏi, trong khi một khảo sát tại TP Hồ Chí Minh cho thấy các GO trên thị trường gần như chỉ phù hợp với nhóm từ 18 tuổi trở lên, tuổi có thể nhận thức và tự chịu trách nhiệm công dân mức cao nhất. Tiếp đến là đối tượng khảo sát chỉ có 73% người đang chơi, 22% người chưa từng chơi và 5% người đã từng chơi GO nhưng hiện nay không còn chơi nữa thì những câu trả lời mà nhóm nghiên cứu thu được đúng hay sai?

Độ "vênh" và sự minh bạch

Với mục đích đi tìm một phần câu trả lời cho những câu hỏi trên, chúng tôi đã tìm đến một số chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học và xã hội học, đa phần đều cho biết chưa nắm trong tay toàn văn bản báo cáo, các phương pháp nghiên cứu, bảng hỏi... và mới biết thông tin qua báo chí nên chưa thể nhận xét về độ tin cậy của kết quả khảo sát GO do Viện Xã hội học thực hiện. Trong khi đó, tại buổi họp báo sau khi công bố kết quả nghiên cứu, TS Trịnh Hòa Bình khẳng định với báo giới: "Các nhà khoa học không chịu bất cứ sức ép nào khi nghiên cứu".

Ngày 22-10, trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Long - Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam cho biết: Tôi chưa có điều kiện xem xét kỹ toàn bộ các số liệu về đợt khảo sát GO vừa công bố. Tuy nhiên qua thông tin báo chí và những số liệu được đề cập, tôi cho rằng có những điểm cần lưu ý. Ví dụ, cần phải có phân loại nhóm đối tượng trên và dưới 18 tuổi, vì đây là ngưỡng quan trọng khi xác định người có quyền và chưa có đầy đủ quyền công dân. Thêm nữa, việc khảo sát cần hướng tới nhóm đối tượng cụ thể, chứ không nên dàn trải bởi cần những nghiên cứu, khảo sát sâu theo từng nhóm thì mới có những kết quả chính xác và thuyết phục. Đây là phương pháp mà thế giới luôn sử dụng khi muốn khảo sát, đánh giá một vấn đề gì. Một điều dễ thấy trong kết quả khảo sát này cũng như trong dư luận khi nói đến GO là việc đánh giá theo cảm tính khá nhiều. Vấn đề GO cũng như dịch vụ internet hiện nay rất cần một cuộc khảo sát công phu, toàn diện trên toàn quốc, ở nhiều nhóm đối tượng nhằm đánh giá chính xác thực trạng cũng như tình hình GO và internet hiện nay.

Vừa qua Bộ GD-ĐT cũng đã yêu cầu các tỉnh, thành, các cơ sở đào tạo khảo sát thực trạng tác động xấu của trò chơi trực tuyến đối với học sinh, sinh viên và báo cáo về Bộ trước ngày 25-10. Điều này cho thấy, thực tiễn đã đặt ra một yêu cầu bức xúc về việc cần có bức tranh toàn cảnh về thực trạng GO.

Báo chí lâu nay vẫn đề cập hiện tượng vi phạm pháp luật do ảnh hưởng từ GO bạo lực, từ đó cảnh báo toàn xã hội về một loại "ma túy" mới đang tàn phá một bộ phận giới trẻ. Nhưng báo chí chỉ có vai trò nêu hiện tượng, còn việc khái quát hóa thành một đối tượng của khoa học thực nghiệm phải dựa trên những luận điểm, căn cứ khoa học. Nhưng rõ ràng, một số thông tin về GO do Viện Xã hội học công bố và những công bố của một số cơ quan chức năng gần đây có độ "vênh". Thiết nghĩ, Viện Xã hội học và nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu này nên công bố toàn văn kết quả và quy trình đợt khảo sát lên internet để những ai quan tâm có thể tìm hiểu. Sự minh bạch là điều hết sức cần thiết trong khoa học!


Thế Dũng 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

QWZHYB
CÁC TIN KHÁC

  • Đình chỉ ngay mọi hoạt động khai thác, tập kết cát sỏi vi phạm đê điều(23/10/2010)
  • Người góp công xóa đói, giảm nghèo(23/10/2010)
  • Sẵn sàng phương án và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, GT trong dịp diễn ra Đại hội(23/10/2010)
  • Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 05 về công tác dân số(23/10/2010)
  • Xây dựng các đề án của chương trình "Tam nông" chậm so với kế hoạch(22/10/2010)
  • Đã 76 người chết do mưa lũ miền Trung(22/10/2010)
  • Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác vì bỏ dân trong lũ(22/10/2010)
  • Xe tải 15 tấn lại sập xuống “hố tử thần” ở TP.HCM(22/10/2010)
  • Các Golfer ở sân golf Vân Trì bức xúc về những quy định mới(22/10/2010)
  • Đầu tư 103 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới tại 4 xã điểm(22/10/2010)
  • Diện mạo nông thôn mới đang hình thành(22/10/2010)
  • Điểm đen về rác(22/10/2010)
  • Chia vợi những nỗi đau(22/10/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » “Hãy cứu con chúng tôi!” 
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.