• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Vùng đất khó nỗ lực thoát nghèo 
28/01/2012 09:07

(HNM) - Cần Giờ là huyện nghèo nhất TP nhưng có tiềm năng và lợi thế rất lớn về rừng, biển và cảnh quan. Nhờ sự hỗ trợ của TP và sự nỗ lực của các cấp, ngành và nhân dân địa phương, Cần Giờ đang từng ngày thay da đổi thịt...

Giảm hộ nghèo

Ông Tạ Văn Bưởi (ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông) phấn khởi chia sẻ: Hơn một năm nay, sau khi thông xe tuyến đường Rừng Sác, đời sống người dân đã khá hơn nhiều. Cửa hàng mọc khắp nơi, nhà cao tầng xuất hiện nhiều, đặc biệt việc đi lại được rút ngắn gấp bội. Trước đây, đường nhiều ổ gà, nhỏ, thiếu điện chiếu sáng, đi lại khó khăn, từ TP về thị trấn Cần Thạnh phải mất hơn 1 giờ, nay chạy xe chưa tới 30 phút. Thu nhập bình quân trước chỉ dưới 10 triệu đồng/người/năm, nhiều nhà cơm không đủ ăn, nói gì đến thịt cá, thế nhưng nay thì người dân đã ăn Tết trong niềm vui khôn tả. Năm nay gia đình ông Bưởi lần đầu tiên được công nhận là hộ thoát nghèo, thu nhập khoảng 25 triệu đồng/người/năm, đã có của ăn của để.

Theo thống kê của UBND huyện, tính đến cuối năm 2011, toàn huyện còn 81 hộ nghèo (theo tiêu chí bình quân dưới 6 triệu đồng/người/năm); có 1.348 hộ thoát nghèo, đạt 125% so với chỉ tiêu kế hoạch; 1.321 hộ được hỗ trợ nâng thu nhập lên trên 10 triệu đồng/người/năm, đạt 85% so với kế hoạch; 1.932 hộ được hỗ trợ nâng thu nhập lên trên 8 triệu đồng/người/năm, đạt 89,07% kế hoạch. Năm 2012, huyện đề ra chỉ tiêu hỗ trợ cho 1.100 hộ thoát nghèo, để đến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 25,82%; hạ tỷ lệ nợ quá hạn Quỹ giảm nghèo xuống dưới 10%. UBND huyện đã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tăng cường thực hiện Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá và các giải pháp thực hiện chủ trương không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách, có công.

Vươn ra biển

Ông Lê Văn Năm, một nông dân hơn 50 tuổi ở xã Lý Nhơn cho hay, cách đây chừng 10 năm, đất Cần Giờ cho cũng chẳng ai lấy, thế mà giờ từng thớ đất ở đây là vàng. Bởi đất đều được quy hoạch làm trang trại nuôi tôm, thành các khu du lịch sinh thái, chuyên canh về nông nghiệp, nuôi chim yến… Đời sống trước rất khó khăn, nhưng giờ cả nhà ông có 5 người thì trừ con út đang đi học, còn 4 người đã có gia đình riêng, đều khá giả nhờ nuôi tôm, mấy năm nay liên tục trúng mùa. Tôm thu hoạch xong đem bán ở Trung tâm thủy sản Cần Giờ, không lo bị tư thương ép giá. Nhà nào cũng dư dả, tiện nghi đầy đủ. "Tới đây tui sẽ xây lại cái nhà cho khang trang và quan trọng là đầu tư cho thằng út ăn học đàng hoàng", ông Năm không giấu được niềm vui.

Ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết, trước kia Cần Giờ được xem là chậm phát triển thì nay tốc độ tăng trưởng kinh tế đã khá cao, khoảng 12%/năm. Hiện tỷ lệ nhà kiên cố chiếm 64%, đường giao thông nông thôn cơ bản đã hoàn thành. Năm năm qua, huyện đã hoàn thành 110 công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi với vốn đầu tư trên 2.237 tỷ đồng, phát triển 22,6km đường bộ, xây mới 10 cầu. Đến nay toàn huyện đã có trên 261km đường giao thông, trong đó có 104km đường nhựa, 80km đường bê tông, xây dựng 119 cây cầu, thay thế toàn bộ "cầu khỉ" bảo đảm 99% điện sinh hoạt và cung cấp nước sạch cho nhân dân.

Với khoảng 20km đường biển, Cần Giờ có vị trí chiến lược quan trọng, là cầu nối khai thác kinh tế biển, phát triển khu du lịch, sinh thái biển đảo. Bãi biển còn có khả năng nuôi các loại hải sản như nghêu, tôm, cua… có giá trị kinh tế cao. Huyện đang tập trung phát triển nhiều mô hình sản xuất mang tính công nghiệp hóa như nuôi tôm sú, tôm kẽ chân trắng, nuôi hào, nghêu giống, thí điểm nuôi chim yến, trồng soài và sản xuất muối. Đặc biệt, với trên 37.000ha rừng ngập mặn (chiếm hơn ½ diện tích tự nhiên của huyện) và trên 23.000ha diện tích mặt nước gồm các sông lớn như Soài Rạp, Lòng Tàu cùng các chi lưu như Gò Gia, Đồng Tranh, Vàm Sát... Cần Giờ có lợi thế phát triển kinh tế du lịch sinh thái biển đảo… Sau 36 năm phục hồi và phát triển, hệ động - thực vật ngày càng phong phú, không ngừng phát triển, tạo cảnh quan thiên nhiên, hệ thống rừng Cần Giờ đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Hằng năm, huyện thu hút khoảng nửa triệu khách du lịch, đem lại nguồn thu nhập khá cao và tạo động lực phát triển cho địa phương.

Được biết, từ nay đến năm 2015, huyện Cần Giờ sẽ tập trung vào 7 công trình trọng điểm (4 công trình kinh tế, 3 công trình văn hóa xã hội), xây mới 50% trường học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng Bệnh viện Cần Giờ mới với 200 giường… Năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao, chính quyền và người dân Cần Giờ sẽ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,5%, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh quốc phòng; dự kiến tổng mức đầu tư đạt 2.422 tỷ đồng.

Hà Tuấn 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

APMBXG
CÁC TIN KHÁC

  • Cháy xe khách chất lượng cao, 28 người thoát chết(28/01/2012)
  • Đảm bảo cấp điện, nước đợt 1 cho vụ Đông Xuân 2011 – 2012(27/01/2012)
  • Xảy ra 7 vụ cháy nổ trong dịp Tết Nhâm Thìn(27/01/2012)
  • Tết Nhâm Thìn không xảy ra sự cố lớn về nguồn và lưới điện(27/01/2012)
  • Hà Nội: Chưa phát hiện các vi phạm về xăng dầu(27/01/2012)
  • 16 thuyền viên Việt bị nạn tại Nam Cực về Việt Nam(27/01/2012)
  • 2012: Gần 100% người dân đô thị Hà Nội được dùng nước sạch(27/01/2012)
  • Hà Nội: Không để xảy ra việc lạm dụng quỹ Bảo hiểm y tế(27/01/2012)
  • Số vụ tai nạn giao thông giảm trong 4 ngày Tết(26/01/2012)
  • Sau va chạm, ô tô bốc cháy trong ngày Tết(26/01/2012)
  • Cụ ông 112 tuổi đã qua đời(26/01/2012)
  • Lao động xuất ngoại: Chuyện kể đầu Xuân(26/01/2012)
  • Cùng hát Tiến quân ca(26/01/2012)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.