Vụ việc vi phạm pháp luật tại xã Phú Túc (Phú Xuyên, Hà Nội):
Xử lý quyết liệt theo đúng pháp luật
(HNMO)- Xung quanh vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, hôm nay 20-2, tổ công tác của UBND huyện Phú Xuyên đã tổ chức đối thoại với đại diện 300 hộ dân của thôn Lưu Thượng nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đồng thời sớm ổn định tình hình.
 |
| Toàn bộ diện tích 6,75 mẫu cánh đồng Soi đã được phủ màu xanh của cây lúa. |
Sự việc bắt đầu từ ngày 29-12-2011, một số người dân thôn Tư Sản (xã Phú Túc) có đơn kiến nghị với UBND xã về việc “đòi” lại 6,75 mẫu đất tại khu đồng Soi, bởi họ cho rằng đây là đất của cha ông họ để lại. Tuy nhiên, diện tích đất canh tác này đã được Nhà nước thu hồi từ năm 1988 và giao lại cho các hộ dân của thôn Lưu Thượng canh tác. Năm 1993, diện tích đất canh tác này đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 36 hộ dân thôn Lưu Thượng. Các hộ dân thôn Lưu Thượng để sản xuất ổn định từ đó đến khi xảy ra sự việc “đòi đất” của một số người dân thôn Tư Sản. Theo ông Lê Đại An, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Túc, khoảng 5 giờ 30 phút sáng 19-2, một số đông nhân dân thôn Tư Sản đã tập hợp mạ tại gia đình, đưa ra khu đồng Soi cấy. Trước tình hình đó, UBND xã đã thông tin, giao 22 tổ viên an ninh trật tự của xã có mặt giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, người dân không chấp hành. Đến 10 giờ cùng ngày người dân thôn Tư Sản đã cấy xong toàn bộ 6,75 mẫu ruộng.
Theo ông Phạm Hùng Vỹ, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Phú Xuyên nhận định, nguyên nhân tình trạng này là do: Sau khi hợp nhất về Hà Nội, đất đai có giá trị hơn, diện tích đất tại khu đồng Soi nằm trong quy hoạch trục đường phát triển kinh tế Bắc-Nam nên một số hộ dân tại thôn Tư Sản nảy sinh tâm lý đòi đất.
Trước diễn biến vụ việc phức tạp, Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Xuyên xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Trước mắt, UBND huyện Phú Xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng phân loại, củng cố hồ sơ, làm rõ các đối tượng đứng sau kích động một số người dân vi phạm pháp luật. Đồng thời tập trung tuyên truyền vận động để người dân thôn Tư Sản hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật, qua đó yêu cầu họ trả lại ruộng cấy cho 36 hộ dân thôn Lưu Thượng. Ông Vỹ khẳng định, Huyện uỷ chỉ đạo xử lý vụ việc tại xã Phú Túc một cách quyết liệt, trên cơ sở bảo vệ quyền lợi của người dân. Trong trường hợp các đối tượng cố ý chống đối, huyện sẽ tiến hành cưỡng chế để người dân cấy lúa trong khung thời vụ tốt nhất, kiên quyết không để đất hoang. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ huyện Phú xuyên đã giao Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ kiểm điểm làm rõ trách nhiệp của cá nhân, tập thể Đảng uỷ, UBND xã Phú Túc để xảy ra vụ việc không đáng có. Với Đảng uỷ, chính quyền xã Phú Túc cần kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể Chi bộ thôn Tư Sản để xảy ra vụ việc mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời…
Hànộimới sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về việc xử lý, giải quyết vụ việc này trong các bài viết tới.