• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Tăng viện phí: Chất lượng điều trị có tăng? 
22/02/2012 06:56

Tin liên quan:
  • » Tăng viện phí: Bệnh nhân lo, bảo hiểm cũng sợ  
(HNM) - Sau 7 lần đề nghị điều chỉnh viện phí trong khoảng 10 năm, có thể từ tháng 3 tới, các bệnh viện (BV) sẽ được áp dụng mức viện phí mới trên 400 dịch vụ (chiếm khoảng 13% tổng số dịch vụ y tế đang được cung cấp). Mức thu quá thấp là vấn đề gây khó khăn nhiều nhất cho hoạt động của BV nhưng tăng viện phí, những vấn đề tồn tại của ngành y tế liệu có được tháo gỡ ?
 
Làm thủ tục cho người dân tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.Ảnh: Khánh Nguyên

Sẽ vẫn quá tải!

Trao đổi với báo giới gần đây, Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Phạm Lương Sơn cho rằng, viện phí tăng vẫn không giải quyết được vấn đề quá tải bệnh viện, bởi quá tải là câu chuyện của thiếu giường bệnh, thiếu BV, yếu kém về năng lực chuyên môn của tuyến dưới. Viện phí tăng nhưng chắc chắn thời gian tới, tình trạng 2-3 người bệnh nằm chung 1 giường tại các cơ sở y tế tuyến TƯ, BV chuyên khoa đầu ngành tim mạch, ung bướu, sản, nhi… chưa thể chấm dứt.

Theo ông Phạm Lương Sơn, vì lý do này, viện phí mới đã tính đến việc thu 50% phí với các giường ghép đôi, 30% với các giường nằm 3 bệnh nhân, chỉ chưa tính đến giường nằm ghép 4. Tuy cách tính viện phí đã rõ ràng hơn, nhưng chất lượng điều trị chắc chắn sẽ không tăng theo giá giường/ngày mới dự kiến sẽ áp dụng từ tháng 3-2012 theo tinh thần văn bản của Thủ tướng Chính phủ, hoặc là từ tháng 5 theo trả lời của lãnh đạo Bộ Y tế với báo giới.

Được nâng mức thu nhưng khối BV chưa hẳn đã hài lòng, mặc dù so với 6 lần xây dựng dự thảo khung viện phí trước đây, dự thảo này có sự đồng thuận của cả khối khám, chữa bệnh, cơ quan quản lý và cơ quan bảo hiểm. Theo một đại diện BV tuyến TƯ, các giường nằm ghép tính phí như vậy là chưa phù hợp, bởi 2-3 người bệnh không thể mặc chung một bộ quần áo để mà tính bằng 50% hay 30% giường bệnh có một người dùng. Chưa kể các chi phí điện nước, người nhà, người thăm nuôi… đều cao hơn những khu vực không nằm ghép. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ban soạn thảo, quy định này là để giảm tình trạng nằm ghép tại các BV TƯ, tỉnh, chuyên khoa đầu ngành, bởi trên thực tế có nhiều nơi "thích" quá tải để tăng nguồn thu.

Có còn vượt rào?

Rất khó khăn để dự thảo tăng viện phí này đạt được sự đồng thuận của các cấp, các ngành, nên trong cuộc trao đổi mới đây với báo giới, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tỏ ra rất thận trọng khi cho biết về "lộ trình" tiếp theo của viện phí. Do 17 năm nay chưa dịch vụ nào được tăng giá, nên sau điều chỉnh giá 400 dịch vụ lần này, ngành y tế chưa tính đến thời điểm tiếp tục điều chỉnh viện phí. Mặc dầu vậy, từ số dịch vụ phải điều chỉnh giảm giá lần này, tuy chỉ là con số 7 trong tổng số 400 dịch vụ, cũng có thể thấy, mức thu hiện hành hiện cũng chưa chuẩn xác. Đây chủ yếu là những kỹ thuật sử dụng thiết bị, công nghệ tiên tiến và đang được các BV "xã hội hóa", điển hình là chụp CT Scaner. Trước đây, với kỹ thuật này nếu chụp có thuốc cản quang, mức chi trả của Bảo hiểm y tế cao nhất lên đến 1 triệu đồng nay giảm còn 800.000 đồng; chụp CT không thuốc cản quang, từ tối đa 800.000 đồng giảm còn 500.000 đồng. Chưa kể, nếu so sánh theo số tương đối, 400 dịch vụ được điều chỉnh giá lần này mới chỉ chiếm khoảng 13% tổng số dịch vụ đang được ngành y tế cung cấp, vậy trong 87% số dịch vụ còn lại, có bao nhiêu dịch vụ có giá cao cần phải giảm?

Một vấn đề nữa đang được dư luận quan tâm là hiện có một số BV đã "vượt rào", liệu sau khi quy định mới được chính thức thực hiện, giá khám bệnh ở những nơi này có điều chỉnh giảm? Ví dụ, tại BV Bạch Mai, giá khám thông thường hiện đã là 30.000 đồng/lần, mức 3.000 đồng/lần trên thực tế chỉ áp dụng cho việc thanh toán giữa cơ quan bảo hiểm và BV. Nay, theo quy định mới, BV hạng đặc biệt như Bạch Mai chỉ được thu 20.000 đồng/lượt thì BV có giảm giá khám hay không?

Tình trạng thu phí thêm, thu phí 2 lần hiện cũng khá phổ biến tại các BV. Theo ông Nguyễn Tá Tỉnh, Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ( Bảo hiểm xã hội Việt Nam), tại một số cơ sở y tế có tình trạng đưa chi phí thường xuyên vốn không có trong cơ cấu giá vào viện phí, thậm chí đưa trước tỷ lệ trượt giá hàng năm vào viện phí. Đánh vào tâm lý người bệnh, người nhà bệnh nhân lo cho tính mạng, sức khỏe nên sẵn sàng chi trả mọi khoản mà BV yêu cầu, nên nhiều chi phí đã được bảo hiểm chi trả, nhưng BV vẫn yêu cầu bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân tự mua để dùng trong điều trị.

Để hạn chế tình trạng này, theo ông Phạm Lương Sơn, khi áp dụng viện phí mới, người dân có thể thông báo cho cơ quan truyền thông hoặc giám định viên bảo hiểm xã hội thường trực tại các BV về hiện tượng thu viện phí quá khung quy định hay những yêu cầu của BV đối với người bệnh như phải tự mua thuốc, dịch truyền, vật tư y tế đã thuộc danh mục bảo hiểm chi trả. So với các nước trong khu vực, danh mục thuốc, thiết bị y tế do bảo hiểm y tế chi trả ở nước ta khá rộng, đặc biệt là danh mục thuốc với trên 20 ngàn loại. Người bệnh sẽ không được hưởng sự ưu việt này nếu các cơ sở y tế không thực hiện đúng quy định của ngành. Đại diện cơ quan bảo hiểm cho biết, dự kiến năm 2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ áp dụng giải pháp "giám định tỷ lệ" theo hướng giám định bất kỳ hồ sơ bệnh án nào của BV để đánh giá khách quan hơn tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm, từ đó có giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ người bệnh có thẻ bảo hiểm và tránh tình trạng vỡ quỹ nếu năm 2014 thực hiện được bảo hiểm y tế toàn dân.

Hải Hà 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

VJNDXD
CÁC TIN KHÁC

  • Xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại xã Xuân Phương (Từ Liêm)(22/02/2012)
  • Sập giàn giáo tại Mỗ Lao: 1 người chết, 4 người bị thương nặng(21/02/2012)
  • Giảm quá tải tại các bệnh viện ở Hà Nội, cách nào?(21/02/2012)
  • Sạt lở Quốc lộ 6: Tìm thấy thi thể vợ chồng thai phụ xấu số(21/02/2012)
  • Triển khai Chương trình bình chọn "Hãng luật và Luật sư tiêu biểu năm 2012"(21/02/2012)
  • Các DN đầu mối phải chịu trách nhiệm khi phân phối(21/02/2012)
  • Xử lý 237 vụ vi phạm kinh doanh xăng dầu(21/02/2012)
  • Cháy nhà trong ngách, một người bị thương nặng(21/02/2012)
  • Hà Nội: Mỏi mắt tìm nơi trông giữ xe(21/02/2012)
  • Các tuyến phố cấm tổ chức trông giữ phương tiện(21/02/2012)
  • Hà Nội phát hiện 2 điểm sang chiết gas trái phép(21/02/2012)
  • Xử lý khẩn trương, đúng pháp luật(21/02/2012)
  • Hội thảo quốc tế về phòng, chống du lịch tình dục trẻ em(21/02/2012)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Tăng viện phí: Bệnh nhân lo, bảo hiểm cũng sợ  
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.