• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Thực hiện cấm trông giữ xe tại 262 tuyến phố:
Hiệu quả đi kèm bất cập 
23/02/2012 07:42
| Từ khóa : 262 tuyến phố , trông giữ xe

Tin liên quan:
  • » Bài 2: Ùn tắc giảm, bất tiện tăng? 
  • » Hà Nội: Mỏi mắt tìm nơi trông giữ xe 
(HNM) - Sau một tuần thành phố Hà Nội thực hiện cấm trông giữ xe tại 262 tuyến phố thuộc 9 quận nội thành, cảm nhận đầu tiên của đa số người dân là hè phố đã thông thoáng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ, nhiều bạn đọc cũng có những đóng góp với mong muốn các nhà chuyên môn sẽ tham khảo, rút ra những kinh nghiệm cần thiết để giải pháp này phát huy hiệu quả cao, tránh tình trạng "đầu voi đuôi chuột"...

Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đã thông thoáng không còn hiện tượng dừng, đỗ xe dưới lòng đường.

Ông Vũ Văn Sơn (ngõ 371, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình): Tôi hoàn toàn ủng hộ phương án của UBND thành phố Hà Nội. Đây là phương án khả thi, ít tốn kém nhất để giảm ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Lâu nay, do đất chật, người đông, người dân Hà Nội đã nghiễm nhiên coi vỉa hè, lòng đường là nơi gửi xe, nơi bày bán hàng hóa, kinh doanh, tổ chức sự kiện... Chính quyền và các lực lượng chức năng xử lý, nhưng chỉ được vài hôm, mọi chuyện lại đâu hoàn đấy. Thậm chí, cơ quan chức năng vừa khuất bóng, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lại tiếp diễn. Trong điều kiện hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển phương tiện cá nhân, thì việc đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè đã trở thành nguyên nhân trực tiếp gây cản trở, ùn tắc giao thông. Việc thành phố rà soát, rút giấy phép tại 262 điểm trông giữ xe trên vỉa hè, lòng đường là hoàn toàn hợp lý. Sự tồn tại của các điểm trông giữ này chỉ đem lại lợi ích cho một số cá nhân, nhưng lại gây ùn tắc giao thông và không đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Nếu chỉ hy sinh lợi ích của một nhóm người, nhưng cả cộng đồng được hưởng lợi thì tại sao không làm? Tuy nhiên, nếu chỉ đưa ra lệnh "cấm", mà không kèm theo những giải pháp giải quyết điểm đỗ cho người dân thì chưa đủ. Song song với việc cấm đỗ xe ở lòng đường, vỉa hè, thành phố cần có cơ chế ưu đãi để thu hút đầu tư, xã hội hóa việc xây dựng các bãi đỗ xe bằng cách tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, miễn giảm tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư… Với các dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe bị "biến tướng" cần rút giấy phép và xử phạt mạnh tay để tránh lặp lại.

Ông Đinh Trọng Phong (số nhà 21, ngõ 67, phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên): Chỉ một tuần thực hiện việc cấm trông giữ xe tại 262 tuyến phố tại 9 quận nội thành, tôi thấy đường sá Hà Nội thông thoáng, phong quang hẳn. Ai cũng biết, làm đường là để đi lại, chứ không phải để trông giữ xe. Trong điều kiện giao thông tĩnh đang thiếu trầm trọng như hiện nay, thành phố có thể xem xét cho phép tồn tại một số điểm đỗ trên lòng đường, vỉa hè tại một số tuyến đường rộng, lưu lượng phương tiện qua lại ít, nhưng không thể biến tất cả các lòng đường, vỉa hè thành điểm trông giữ xe tràn lan. Nhưng tôi e, việc "cấm" mới chỉ là giải pháp tạm thời. Thực tế, sau khi các điểm trông giữ xe tại các tuyến phố lớn bị rút giấy phép, đã có nhiều điểm trông giữ xe tự phát trong các ngõ nhỏ, phố nhỏ được hình thành. Nhu cầu gửi xe của người dân rất lớn, nếu chỉ cấm mà không có giải pháp, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, thì cấm chỗ này, chỗ khác lại "mọc" lên, lực lượng chức năng có ba đầu sáu tay cũng không xử lý hết vi phạm. Để giải quyết triệt để, thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp như phát triển mạng lưới giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt; kiên quyết xóa các điểm trông giữ xe trái phép, không phép, vi phạm quy định; nhanh chóng phát triển, hoàn thiện hệ thống giao thông tĩnh…

Bà Dương Thị Kim Phúc (nhân viên trông giữ điểm đỗ xe phố Hàng Trống, Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội): Sau khi thực hiện việc rút biển trông giữ xe, xóa vạch vôi trên phố Hàng Trống, chúng tôi có nhiệm vụ chốt trực để tiếp nhận thanh lý hợp đồng trông giữ xe. Chúng tôi thấy rằng, mặc dù điểm đỗ xe trên phố Hàng Trống đã bị "xóa sổ", song người dân vẫn dừng, đỗ ô tô tại vị trí trông giữ trước đây. Điều đó dễ dẫn đến hiểu lầm là điểm trông giữ vẫn hoạt động, nhưng thực tế chúng tôi không thu tiền và không còn trách nhiệm liên quan. Người đỗ sai sẽ phải chịu xử lý. Tuy nhiên, vì sự cần thiết trong công việc, giao dịch tại khu vực này cũng như lực lượng chức năng không thường xuyên kiểm tra nên tình trạng đỗ xe trên phố cấm vẫn cứ tồn tại.

Bảo Nga - Thùy Ngân 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

YBTZMB
CÁC TIN KHÁC

  • Nợ đọng bảo hiểm: Vẫn tại chế tài chưa mạnh(23/02/2012)
  • Hai phương án cho Quỹ tiết kiệm nhà ở(23/02/2012)
  • Thị trường lao động trong vòng luẩn quẩn(23/02/2012)
  • Về việc đặt điểm dừng xe buýt tại 196-198 phố Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa)(23/02/2012)
  • 9 ngư dân Việt Nam bị nạn được Philippines cứu hộ an toàn(23/02/2012)
  • Nỗ lực phòng, chống tội phạm mua bán người(23/02/2012)
  • Cảnh sát biển giúp dân bám biển(23/02/2012)
  • Cả nước tăng hơn 8.500 người nghiện(23/02/2012)
  • Đề xuất 54 tuyến phố cấm để phương tiện trên hè, lòng đường(23/02/2012)
  • Cả nước còn 17.000 lò giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ(23/02/2012)
  • Phúc Thọ: Phấn đấu giảm 2% hộ nghèo(23/02/2012)
  • Ô tô của nữ diễn viên Lê Kim Khánh đang chạy bỗng nhiên bốc cháy(22/02/2012)
  • Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm(22/02/2012)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Bài 2: Ùn tắc giảm, bất tiện tăng? 
  • » Hà Nội: Mỏi mắt tìm nơi trông giữ xe 
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.