Xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược
(HNM) - Quyết tâm chính trị được các nhà lãnh đạo Việt Nam và Tây Ban Nha thể hiện trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Tây Ban Nha vừa kết thúc ngày 16-12 là xác lập quan hệ đối tác chiến lược.
Chương trình hành động chung giữa hai chính phủ nhằm xác định khuôn khổ quan hệ "Đối tác chiến lược hướng tới tương lai" được đại diện hai chính phủ ký kết tại thủ đô Mađrít trong chuyến thăm đã tỏ rõ quyết tâm này.
Thỏa thuận này có ý nghĩa đặc biệt, là sự ghi nhận những thành quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước thời gian qua, kể từ khi Việt Nam và Tây Ban Nha thiết lập quan hệ ngoại giao 32 năm trước. Đây là một cam kết chính trị mạnh mẽ, thể hiện nguyện vọng và ý chí của cả hai bên nhằm đẩy tới mối quan hệ song phương trên nền tảng lợi ích không chỉ của hai nước mà còn trong cả hai khu vực Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Với quyết tâm đó, Tây Ban Nha đang trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại EU, mở ra cánh cửa quan hệ bình đẳng trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam với các thành viên khác trong liên minh.
Với Việt Nam, Tây Ban Nha là một trong mười nền kinh tế hàng đầu thế giới, là đối tác quan trọng trong EU, có vai trò và vị thế trong giải quyết các vấn đề quốc tế. Đồng thời, Tây Ban Nha còn là cửa ngõ lớn trên vành đai Đại Tây Dương để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào châu Âu. Sự ủng hộ của Tây Ban Nha dành cho Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ toàn diện với EU, trong đàm phán Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) với EU như đã cam kết có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam.
Trong khi đó, Tây Ban Nha nhìn nhận Việt Nam như một cường quốc đang nổi, một nền kinh tế phát triển năng động và có khả năng hội nhập nhanh với kinh tế thế giới. Đặc biệt, Việt Nam còn là điển hình về một quốc gia thực hiện phát triển kinh tế gắn liền với công bằng xã hội, là hình mẫu thành công trên thế giới trong thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) của Liên hợp quốc về xóa đói giảm nghèo, sử dụng viện trợ phát triển; đồng thời là một đối tác quan trọng để Tây Ban Nha tiến sâu vào Đông Nam Á. Việc Tây Ban Nha đưa Việt Nam vào nhóm các nước ưu tiên trong hợp tác với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tăng cam kết tài trợ năm 2010 cho Việt Nam, cũng như ủng hộ các nỗ lực hội nhập của Việt Nam là những đánh giá công bằng của một quốc gia có truyền thống hàng hải với Việt Nam.
Nhiều văn kiện được hai nước ký kết trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, như Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trong lĩnh vực xã hội, cấp vốn xây dựng đường xe điện ngầm tại TP Hồ Chí Minh, về danh mục các chương trình tài chính lần thứ tư... đã và đang hiện thực hóa quyết tâm hướng tới đối tác chiến lược giữa hai bên. Trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu hiện nay, một quan hệ đối tác như vậy còn là biểu tượng của sự hợp tác giữa Đông và Tây, giữa châu Âu và châu Á, đặc biệt khi Việt Nam và Tây Ban Nha cùng giữ vị trí địa - chính trị và địa - kinh tế quan trọng ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
Như một kết quả tất yếu của quan hệ chính trị, kinh tế tốt đẹp, sự giao lưu văn hóa, giáo dục, khoa học... song phương thời gian qua đã góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Người dân Việt Nam hiện nay không chỉ biết đến Tây Ban Nha như một đất nước có nền văn hóa lâu đời, quê hương của điệu nhảy Flamenco tưng bừng mà còn là đất nước của các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới, với những người dân đôn hậu, thân thiện và thủy chung.
Một tương lai hứa hẹn với nhiều cơ hội mới đã mở ra. Tiếp bước những nhà hàng hải Tây Ban Nha từng đến Việt Nam từ thế kỷ XVI, quan hệ truyền thống giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại cùng những lĩnh vực hợp tác khác sẽ có những bước tiến mới, xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược được hai nước vừa cam kết.