• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Bất đồng mới, nguyên nhân cũ 
09/02/2010 06:36

(HNM) - Nút tái khởi động cỗ máy quan hệ Mỹ - Nga mới vừa nhấn chạy thử một thời gian ngắn nay đã gặp trục trặc. Nguyên nhân chính vẫn xoay quanh Hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ (NMD) tại Đông Âu - một vấn đề vốn được coi là gai góc nhất trong quan hệ giữa hai nước trong thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh.

Đây cũng là yếu tố quyết định khiến Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (START-2) giữa Nga và Mỹ nhằm thay thế văn bản cũ đã hết hạn từ tháng 12-2009 có thể bị đình hoãn vô thời hạn.

Như vậy, kể từ khi Hội nghị an ninh quốc tế lần thứ 46 tại Muyních (Đức) vừa kết thúc (6-2) với tuyên bố của Cố vấn Tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia Giêm Giôn về một giai đoạn triển khai mới của hệ thống lá chắn tên lửa Mỹ tại Đông Âu (vẫn gồm Ba Lan, CH Séc và mới thêm cả Rumani) đã hoàn toàn trái ngược với những tín hiệu lạc quan hồi đầu tuần trước khi Mátxcơva và Oasinhtơn thông báo đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về START-2 và chỉ còn chờ "ngày đẹp" để ký. Nó cũng trái ngược với tuyên bố hồi trung tuần tháng 9-2009 của Thủ tướng CH Séc J.Phisơ được dẫn lời của Tổng thống Mỹ B.Ôbama rằng Mỹ sẽ không triển khai NMD tại Ba Lan và CH Séc.

Điều bất ngờ là Mỹ đã chọn thời điểm này để tuyên bố khởi động giai đoạn mới cho việc triển khai các thành phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa tại không chỉ Ba Lan, Séc mà còn cả Rumani. Trong khi đó, Nga cũng vừa phê chuẩn Học thuyết quân sự mới đến năm 2020, coi NMD là vi phạm tương quan lực lượng về tên lửa - hạt nhân và là nguy cơ nghiêm trọng nhất đối với an ninh nước này. Theo đó, Mátxcơva bảo lưu quyền sử dụng vũ khí hạt nhân đáp lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác nhằm chống lại Nga và đồng minh; đồng thời bảo lưu quyền sử dụng quân đội Nga ở bên ngoài lãnh thổ nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và công dân Nga, góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Điện Cremli đã không ngần ngại khẳng định tương lai mong manh của START-2 khi Oasinhtơn vẫn triển khai NMD - một hành động mà Nga cho là không thể không ảnh hưởng đến cấu trúc an ninh châu Âu. Lập trường của Mátxcơva từ trước tới nay vẫn cho rằng, việc Mỹ đưa NMD, hạ tầng cơ sở chiến tranh, một mắt xích quan trọng trong chiến lược toàn cầu sát biên giới Nga là đe dọa tới an ninh của Nga. Rõ ràng, dù quan hệ Nga - Mỹ đang ấm dần lên, nhưng mối ngờ vực lâu nay giữa Nga và Mỹ vẫn còn đó và giai đoạn mới triển khai lá chắn tên lửa Mỹ tại Đông Âu vừa được công khai đã cho thấy điều đó. Mối quan tâm nhất hiện nay của dư luận là, bất đồng mới giữa hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới một lần nữa có nguy cơ làm dấy lên mối lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang mới.

Từ thời kỳ Chiến tranh lạnh đến nay, trạng thái hòa bình giữa hai nước Mỹ - Nga được duy trì trên cơ sở Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) được ký kết năm 1972 và START-1 được ký vào năm 1991. Đây được coi là cán cân thăng bằng lực lượng của hai siêu cường quân sự và hòn đá tảng nhằm duy trì sự ổn định an ninh thế giới. Việc Mỹ vừa khẳng định tiếp tục theo đuổi NMD khi START-2 chưa được ký được xem là sẽ phá vỡ thế cân bằng của lực lượng chiến lược toàn cầu. Hiển nhiên, Nga sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không nghi ngờ gì nữa, sự tiến bộ kỹ thuật chống tên lửa của Mỹ hay tiến bộ của kỹ thuật phóng tên lửa của Nga với nhân loại đều không phải là điềm lành. Ngược lại, hai kỹ năng chết người này chỉ khiến hòa bình thế giới trở nên mong manh hơn.

Khi được nhìn thấy các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân có tiến triển, thế giới đã tin rằng quan hệ Nga - Mỹ đã bước sang một trang mới, mở đường cho một cuộc tìm kiếm chung nhằm hóa giải bất đồng giữa hai bên. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra lại cho cảm nhận: giữa Nga và Mỹ đang có một trạng thái mà người ta có thể tạm gọi là "hòa bình nóng" - tức là đối đầu xen lẫn hợp tác.

Lâm Phương 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

YABLUC
CÁC TIN KHÁC

  • Cú “tăng tốc” nguy hiểm(05/02/2010)
  • Nghịch lý ngân hàng Mỹ(30/01/2010)
  • Bước thoái lui chiến lược(26/01/2010)
  • Tan “giấc mộng cam”(25/01/2010)
  • Nhà Trắng trước bộn bề thách thức(20/01/2010)
  • Bầu cử tổng thống Ucraina: Nước rút gay cấn(12/01/2010)
  • Hiệp định FTA Trung Quốc - ASEAN: Lợi ích đi cùng thách thức(09/01/2010)
  • Vị thế mới, vận hội mới(01/01/2010)
  • Dấu ấn Việt Nam(31/12/2009)
  • Một quyết định lỗi thời(24/12/2009)
  • “Món quà Giáng sinh” sớm(22/12/2009)
  • Mùa đông “nóng” ở Côpenhaghen(20/12/2009)
  • Xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược(19/12/2009)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Tối 8/2, toàn bộ khu vực Tây Nam Hà Nội sẽ được cấp nước trở lại
Đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng
3 thanh niên trong vụ án hiếp dâm ở Yên Nghĩa, Hà Đông bị bắt giam trở lại
Đòi nợ bằng chiêu bắt giữ và đánh đập người trái pháp luật
Lừa đảo bằng dự án chuyển giao công nghệ
Gần 20 tỷ đồng xây dựng trại chăn nuôi tại Sơn Tây
Hà Nội chính thức điều chỉnh giờ tan học khối THPT
Nghệ sĩ Nhật Bản làm triển lãm sắp đặt đồ chơi tại Việt Nam
TS Kim Hồng và Hoa hậu Dân tộc làm từ thiện đầu năm mới
Giá vàng giảm xuống sát 45 triệu sau khi tăng mạnh
Đập vỡ cốc rồi gọi côn đồ đến "san phẳng" quán karaoke
Theo dòng sự kiện
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.