• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Cái ác phải bị trừng phạt 
31/03/2010 06:36

(HNM) - Thế giới lại một lần nữa bàng hoàng, chấn động khi phải chứng kiến 2 vụ đánh bom khủng bố liên tiếp, xé toạc hệ thống tàu điện ngầm ở trung tâm thủ đô Mátxcơva (Nga), cướp đi sinh mạng của ít nhất 39 người, hơn 60 người bị thương.

Chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ này, song cuộc tấn công do hai người phụ nữ gài bom quanh người thực hiện, khiến người ta liên tưởng tới sự trở về của những "góa phụ đen", từng reo rắc kinh hoàng ở Mátxcơva một năm trước. Đây là những nữ khủng bố từ Bắc Cápcadơ, sẵn sàng tham gia đánh bom liều chết dưới danh nghĩa một cuộc "thánh chiến Hồi giáo". Vụ đánh bom đẫm máu này không chỉ khiến người dân hoang mang mà còn thách thức nỗ lực của Mátxcơva nhằm bình ổn khu vực Bắc Cápcadơ - nơi các nước CH Inguxêtia, Chesnia và Đaghextan đang phải đối phó với sự nổi dậy của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Trong suốt 18 năm qua, cuộc chiến ngăn chặn vòng xoáy bạo lực tại vùng đồi núi này luôn là một điểm nóng khiến Điện Cremli đau đầu. Dù gần đây, nền kinh tế Nga đã phục hồi khá ấn tượng, song vòng cung Bắc Cápcadơ thuộc Nga vẫn là nơi có tỷ lệ nghèo đói, thất nghiệp cao và nạn tham nhũng tràn lan... đã gây mất lòng tin của người dân vào chính quyền. Vì vậy, tình trạng bạo lực đã không được trị tận gốc. Trong khi đó, các nguồn tài trợ hoặc của các băng đảng maphia hoặc của các tổ chức cực đoan nước ngoài lại khá dồi dào, đủ để thu nạp và nuôi sống các nhóm nổi dậy có vũ trang dưới chiêu bài thành lập nhà nước Hồi giáo độc lập để làm "chảy máu" nước Nga từ bên trong. Trong bối cảnh như vậy, bất chấp hành động kiên quyết của các nhà lãnh đạo Nga trước các nhóm khủng bố, hoạt động của chúng vẫn không hề giảm mà ngày càng tỏ ra liều lĩnh. Nghiêm trọng hơn, các nhóm cực đoan theo đuổi hành động khủng bố tại đây đang có xu hướng phát triển "chân rết" nhằm liên kết với các tổ chức khủng bố ở nhiều quốc gia khác, tạo thành một mạng lưới vô cùng tinh vi, nguy hiểm, đe dọa tiềm tàng tới cuộc sống yên bình của người dân trên toàn thế giới.

Vụ tấn công đẫm máu tại Mátxcơva đã khơi dậy chuỗi ký ức kinh hoàng do khủng bố gây ra tại Trung tâm Thương mại Mỹ (2001), khu nghỉ mát Bali (Inđônêxia, 2002), ga tàu điện ngầm Tây Ban Nha (2004), Luân Đôn (2005)... Và các vụ khủng bố có thể xảy ra tại bất kỳ một khu vực nào trên thế giới. Đây không phải là các cuộc tấn công vào một thể chế chính trị cụ thể, một quốc gia, một chính đạo mà trước tiên là một cuộc thảm sát, một tội ác chống những con người vô tội và đơn lẻ. Không gì có thể biện minh cho hành động dã man, mất tính người của những kẻ cuồng tín, cực đoan.

Thảm cảnh tại ga tàu điện ngầm Mátxcơva ngày 29-3 càng cho thấy rõ chủ nghĩa khủng bố vẫn là mối đe dọa lớn không chỉ trong năm 2010 này mà nó sẽ còn ám ảnh thế giới trong những năm tiếp theo. Hậu quả của các hành động khủng bố đã và sẽ để lại cho loài người những tổn thất bi thảm. Nó có thể biến một quốc gia đang yên bình cùng với sự đầu tư đang lớn mạnh trở thành một vùng đất khủng hoảng về an ninh và kiệt quệ về kinh tế. Rõ ràng, khủng bố không còn là vấn nạn của riêng nước Nga hay nước Mỹ mà đã và đang thật sự trở thành hiểm họa của nền văn minh nhân loại, cần phải bị lên án và trừng phạt.

Mức độ liều lĩnh và tàn bạo ngày càng gia tăng của các vụ tấn công khủng bố do các nhóm cực đoan thực hiện trải dài từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ, châu Phi và các quốc đảo trên đại dương nhắc nhở các quốc gia trên thế giới rằng, chủ nghĩa khủng bố đã gây "báo động đỏ" trên phạm vi toàn cầu. Nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và tại bất kỳ nơi đâu nếu như các nước không có các biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu và thực sự dành quyết tâm cho nhiệm vụ chống lại tội ác không thể dung thứ này. Như Tổng thống Nga Đmitri Métvêđép tuyên bố, những kẻ tổ chức khủng bố "nhất định sẽ bị phát hiện và tiêu diệt. Hành động của chúng là tội ác, xét theo bất cứ luật pháp và luân lý nào, bất kể chúng hành động vì động cơ gì".

Lâm Phương 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

JXIDGW
CÁC TIN KHÁC

  • Món hàng khó bán rao(16/03/2010)
  • Cội rễ mọi thành công(08/03/2010)
  • Khẳng định quan hệ đối tác chiến lược(05/03/2010)
  • Lụi tàn màu cam(04/03/2010)
  • Không có “tuần trăng mật”(25/02/2010)
  • Tăng nội lực, giữ niềm tin(24/02/2010)
  • Nói không với bom chùm(20/02/2010)
  • “Bánh vẽ dân chủ” hết thời(11/02/2010)
  • Bất đồng mới, nguyên nhân cũ(09/02/2010)
  • Cú “tăng tốc” nguy hiểm(05/02/2010)
  • Nghịch lý ngân hàng Mỹ(30/01/2010)
  • Bước thoái lui chiến lược(26/01/2010)
  • Tan “giấc mộng cam”(25/01/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Bắt nguyên GĐ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển VN khu vực Dak Lak-Dak Nông
Hà Nội: Gần 80% diện tích gieo cấy vụ xuân đã có nước đổ ải
Giấu ma túy và bình xịt trong quần lót
Đồng Nai: Bé trai 5 tuổi chết đuối tại nhà trẻ không phép
EVN khởi công nhiều công trình truyền tải điện
Thị trường ô tô, xe máy, điện máy tiêu thụ èo uột
Giá thép dự báo chưa giảm trong thời gian tới
Iran gọi trừng phạt mới của Mỹ là 'chiến tranh tâm lý'
Tổng thống Maldives từ chức
Hy Lạp đối mặt với cuộc đình công mới
Thuyền trưởng 'Titanic Italy' đối mặt 2.500 năm tù
Theo dòng sự kiện
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.