• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Chật vật giải cứu 
29/04/2010 07:03

(HNM) - Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang phải trải qua "cuộc sát hạch" khắc nghiệt nhất trong nhiều năm trở lại đây khi nỗ lực "giải cứu" khủng hoảng nợ của Hy Lạp gặp phải trở ngại lớn.

Nguyên nhân là do Đức - nền kinh tế lớn nhất Eurozone - đe dọa phong tỏa gói cứu trợ phối hợp giữa EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trị giá 45 tỷ euro, bất chấp Athens đã chính thức đề nghị "kích hoạt" khoản vay này. Lập trường cứng rắn của Berlin có thể khiến Hội nghị thượng đỉnh 15 nước đối tác của Hy Lạp trong Eurozone dự kiến tổ chức vào ngày 10-5 tới rơi vào bế tắc.

Trong bối cảnh các đảng phái của Đức đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử khu vực (vào tháng 5 tới), việc không dễ tìm kiếm sự nhất trí của Thủ tướng Angela Merkel cho một khoản chi đang vấp phải sự phản đối gay gắt của dư luận trong nước là đương nhiên. Bên cạnh đó, Đức luôn là quốc gia gương mẫu nhất EU về quản lý ngân sách. Theo nhiều chính khách Đức, nếu cứu Hy Lạp sẽ tạo ra những tiền lệ đáng sợ và gây bất công cho các thành viên EU khác. Berlin lập luận rằng, Đức luôn có thặng dư ngân sách do "tiêu xài đúng mực" thậm chí còn rất tiết kiệm, trong khi đó, Hy Lạp có cả núi nợ công do "vung tay quá trán" dù kiếm được chẳng là bao. Cho nên, người dân cũng như lãnh đạo nước Đức không thể "xì tiền" để cứu Hy Lạp mà nước này phải tự cứu lấy mình. Với người Đức, để cứu lấy Hy Lạp thì phải tấn công vào gốc rễ của vấn đề; không thể chi trả nợ hộ nước này.

Cái lắc đầu lạnh lùng của Berlin đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều nước thành viên khác, trong đó có Pháp - một trong những trụ cột của EU. Điều này làm trầm trọng hơn sự chia rẽ đang ngày càng sâu sắc trong nội bộ "gia đình" 27 thành viên trong lúc lẽ ra phải đoàn kết lại để đương đầu với hàng loạt khó khăn về kinh tế và ngoại giao. Ngoài ra, những vết rạn trong nội bộ EU còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới tham vọng mở rộng Eurozone cũng như tham vọng đối ngoại của cộng đồng này trên trường quốc tế. Không chỉ vậy, những mâu thuẫn trên có thể gia tăng áp lực với thị trường tiền tệ và trái phiếu toàn cầu, đe dọa vô hiệu hóa nỗ lực của Mỹ nhằm cùng EU giải quyết thâm hụt ngân sách của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như thiết lập những quy tắc toàn cầu mới về quản lý thị trường tài chính sau cuộc khủng hoảng vừa qua.

Thêm một lần nữa mối nghi ngờ về sự phồn thịnh của một châu Âu nhất thể hóa lại dâng cao. Có ý kiến còn cho rằng, cuộc khủng hoảng Hy Lạp cùng những rạn nứt mới trong nội bộ là cơ hội để các thành viên Eurozone trở lại với tình trạng "đèn nhà ai nhà ấy rạng". Xét ở khía cạnh này thì Anh đã có đủ bằng chứng để chứng minh vì sao họ không muốn "dính dáng" tới đồng euro mà vẫn sử dụng đồng bảng của riêng mình. Những ý kiến trên xem ra có lý trước những con số gây kinh hoàng của Hy Lạp trong thời điểm này.

Hiện tại, nợ công của "xứ sở Thần thoại" đã lên mức 300 tỷ euro, tương đương 125% GDP. Từ nay đến cuối tháng 5-2010, Athens phải bỏ ra 11 tỷ euro để thanh toán nợ đáo hạn và trả lãi các khoản vay khác. Dự báo năm nay Hy Lạp cần hơn 50 tỷ euro chỉ để trả nợ và lãi vay. Thế nhưng, ngân khố nước này chỉ còn 13 tỷ euro đủ để bù thâm hụt cán cân thanh toán trong tháng 4-2010. Tuy nhiên, việc Hy Lạp có vượt qua được cơn khốn khó hay không đã không còn là vấn đề của riêng Athens. Không cứu Hy Lạp ngay thì Bồ Đào Nha, Italia và Tây Ban Nha cũng sẽ rơi vào khủng hoảng. Nếu vậy, chắc chắn mọi ngân hàng của châu Âu khó có thể qua nổi cơn ác mộng về vốn. Do đó, cứu Hy Lạp tức là cứu EU chứ không đơn thuần chỉ là cứu một mắt xích yếu với đồng euro làm bản tệ.

Sự ra đời và mở rộng của EU là một trong những thành tựu lớn nhất của châu Âu. Nhưng giờ đây, sự bất đồng trong nội bộ EU và việc các nước trong liên minh không thể thống nhất được cách giải quyết những thách thức kinh tế và xã hội đang là nguy cơ khiến vị thế của EU bị xói mòn. Việc các nhà lãnh đạo EU có tìm được tiếng nói chung để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp hay không sẽ tiếp tục là chủ đề "nóng" của thế giới trong tuần tới.


Lâm Phương 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

TLEVCL
CÁC TIN KHÁC

  • Sự đảo chiều ngoạn mục(26/04/2010)
  • Cơn ác mộng mới(23/04/2010)
  • Hoa tulip lụi tàn(19/04/2010)
  • Vì một thế giới an toàn hơn(15/04/2010)
  • Bước đột phá lịch sử(08/04/2010)
  • Dỡ bỏ "di sản" thời Chiến tranh Lạnh(03/04/2010)
  • Cái ác phải bị trừng phạt(31/03/2010)
  • Món hàng khó bán rao(16/03/2010)
  • Cội rễ mọi thành công(08/03/2010)
  • Khẳng định quan hệ đối tác chiến lược(05/03/2010)
  • Lụi tàn màu cam(04/03/2010)
  • Không có “tuần trăng mật”(25/02/2010)
  • Tăng nội lực, giữ niềm tin(24/02/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Bắt nguyên GĐ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển VN khu vực Dak Lak-Dak Nông
Hà Nội: Gần 80% diện tích gieo cấy vụ xuân đã có nước đổ ải
Giấu ma túy và bình xịt trong quần lót
Đồng Nai: Bé trai 5 tuổi chết đuối tại nhà trẻ không phép
EVN khởi công nhiều công trình truyền tải điện
Thị trường ô tô, xe máy, điện máy tiêu thụ èo uột
Giá thép dự báo chưa giảm trong thời gian tới
Iran gọi trừng phạt mới của Mỹ là 'chiến tranh tâm lý'
Tổng thống Maldives từ chức
Hy Lạp đối mặt với cuộc đình công mới
Thuyền trưởng 'Titanic Italy' đối mặt 2.500 năm tù
Theo dòng sự kiện
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.