• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Thực hiện chính sách với cựu thanh niên xung phong
Khơi dậy nguồn sáng tinh thần 
14/03/2010 07:34

(HNM) - Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đã có hơn hai mươi vạn thanh niên xung phong (TNXP) tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Giờ đây chiến tranh đã lùi xa, nhưng không ít người trong số họ vẫn phải vật lộn với cuộc sống muôn bề khó khăn; bên cạnh đó, nhiều chế độ, chính sách mà Đảng, Nhà nước dành cho họ vẫn chưa được thực hiện vì nhiều lý do khác nhau.

Xóa mặc cảm

35 năm sau chiến tranh, đã có lúc nhiều người nghĩ rằng lực lượng TNXP bị… lãng quên, do việc chậm giải quyết các chế độ chính sách. Điều đó dẫn đến những băn khoăn, thậm chí không ít mặc cảm trong họ. Và rồi đến năm 1999, Quyết định 104/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ra đời đã phần nào xoa dịu vết thương lòng và làm vơi nỗi buồn của hàng vạn cựu TNXP và người thân của họ. Theo thống kê của TƯ Đoàn và Bộ LĐ-TB&XH, sau 10 năm thực hiện QĐ 104, cả nước đã có hơn 12 vạn cựu TNXP được hưởng chế độ chính sách với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Điều này thể hiện lòng tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ thanh niên đã cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào đối với lớp người được rèn luyện, thử thách trong kháng chiến và góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay.

Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội khám bệnh cho cựu TNXP, gia đình thương binh, liệt sĩ ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Việt

Ông Nguyễn Anh Liên, Chủ tịch TƯ Hội Cựu TNXP Việt Nam cho biết: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, nhiều cựu TNXP không cam chịu đói nghèo, tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Song do hậu quả của chiến tranh, rất nhiều người bị thương tật, nhiễm chất độc hóa học, mất sức lao động, bệnh tật kéo dài nên sức lực đã giảm sút. Song, tinh thần TNXP vẫn luôn tỏa sáng, là điểm tựa cho lớp con cháu.

Tuy nhiên, theo đánh giá của TƯ Hội Cựu TNXP, hiện vẫn còn khoảng hơn 50% cựu TNXP chưa được giải quyết chế độ, chính sách do nhiều người không còn giữ được giấy tờ gốc; việc kê khai, xác nhận hồ sơ không đúng quy định, thiếu chính xác, phải làm lại nhiều lần. Đoàn Thanh niên được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện chính sách TNXP nhưng không có đội ngũ cán bộ chuyên trách, chỉ làm kiêm nhiệm nên tiến độ các bước giải quyết chính sách chậm so với yêu cầu. Ngoài ra còn vì một số nội dung văn bản hướng dẫn thực hiện QĐ 104 của Chính phủ chưa phù hợp với tính chất đặc thù của đối tượng hưởng chính sách; một số nội dung quan trọng của QĐ không được hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Tâm nguyện

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện QĐ 104 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, nhiều đại biểu đề nghị với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan có cơ chế đặc thù đối với hoạt động tổ chức Hội và giải quyết chế độ đối với các trường hợp tồn đọng. Theo Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Anh Nhưỡng, việc thực hiện chính sách, chi trả trợ cấp theo chế độ cho cựu TNXP thời gian qua là chưa đồng bộ, thiếu sự động viên, khích lệ. Ví như, cùng là đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng dân quân trực chiến ở miền Bắc được trợ cấp chế độ, còn TNXP phục vụ chiến đấu ở tuyến lửa miền Bắc không được trợ cấp. Trong khoản 2, Điều 2 của QĐ 104 quy định các đối tượng TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến được ưu tiên vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, Quỹ xóa đói giảm nghèo để sản xuất, cải thiện đời sống, nhưng đến nay nhiều cựu TNXP chưa được vay; mới có khoảng 12 nghìn TNXP được vay qua kênh của các tổ chức đoàn thể như CCB, Hội Phụ nữ. Đây là thiệt thòi lớn cho cựu TNXP.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, nhiều TNXP ở các huyện miền núi tiếp cận chủ trương chậm, nên khi xác lập được hồ sơ thì hết thời hạn thực hiện. Bên cạnh đó, quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ của một số xã, phường còn gặp khó khăn, lúng túng do hội đồng thẩm định cơ sở chưa hiểu đầy đủ về các phiên hiệu và tính đặc thù của lực lượng TNXP. Có nơi quá cẩn thận, gây phiền hà; có nơi sơ sài, thực hiện không đúng quy định, nên hồ sơ liên tục bị trả lại, dẫn đến chậm, muộn. Tỉnh Nghệ An đã xác lập hơn 4.000 hồ sơ đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi, nhưng còn hơn 1.000 hồ sơ của cựu TNXP chưa được tiếp nhận do thiếu giấy tờ, đa số họ tuổi lại cao, bị ốm đau, bệnh tật, cư trú rải rác ở các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa nên rất khó khăn…

Với cựu TNXP thuộc đối tượng tồn đọng, việc giải quyết chế độ, trao trợ cấp cho họ không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn mà còn củng cố lòng tin của họ đối với Đảng, Nhà nước. Và khi công nhận các trường hợp tồn đọng là cựu TNXP cũng có nghĩa là đã khơi dậy nguồn sáng tinh thần trong họ, giúp họ thắp mãi ngọn lửa truyền thống TNXP. Mong ước giản dị nhưng vô cùng thiết thực ấy cần sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Trong tổng số 125.952 TNXP đã được hưởng chế độ chính sách theo QĐ 104 của Chính phủ, có 4.897 liệt sĩ, 33.872 thương binh; còn lại đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần và thường xuyên. Trong đó, kinh phí chi trả trợ cấp một lần 125,43 tỷ đồng, vượt 64,43 tỷ đồng so với kế hoạch. Ngoài ra, 1.967 trường hợp được hưởng chế độ như thương binh; 3.197 TNXP và con đẻ TNXP được hưởng chế độ trợ cấp do nhiễm chất độc hóa học; 62.650 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 3.034 thân nhân liệt sĩ được cấp chế độ mai táng phí và 25.385 hộ được trợ cấp chế độ hộ nghèo. Cả nước đã quy tập 800 hài cốt liệt sĩ TNXP; huy động nguồn lực trong xã hội xây dựng 560 ngôi nhà tình nghĩa, xóa 1.100 nhà dột nát, tặng 15.600 sổ tiết kiệm cho cựu TNXP.

Vũ Thủy 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

PYQRPX
CÁC TIN KHÁC

  • Những “hiệp sỹ” không chuyên(14/03/2010)
  • Xây lại cột cờ Lũng Cú (Hà Giang), nơi cực Bắc của Tổ quốc(14/03/2010)
  • Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa(14/03/2010)
  • Hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ giải thưởng Phụ nữ Việt Nam(13/03/2010)
  • Nhiều hoạt động tích cực hưởng ứng Tháng thanh niên(13/03/2010)
  • Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVIII(13/03/2010)
  • “Én bạc” đón xuân(13/03/2010)
  • 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2009(13/03/2010)
  • Người chỉ huy giỏi ở phường Hàng Gai(13/03/2010)
  • Sẽ diễn ra Hội nghị Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN(13/03/2010)
  • Bài 2: Những anh hùng cao nguyên(13/03/2010)
  • Cựu chiến binh tích cực vì cộng đồng(13/03/2010)
  • Nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân(13/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Tối 8/2, toàn bộ khu vực Tây Nam Hà Nội sẽ được cấp nước trở lại
Đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng
3 thanh niên trong vụ án hiếp dâm ở Yên Nghĩa, Hà Đông bị bắt giam trở lại
Đòi nợ bằng chiêu bắt giữ và đánh đập người trái pháp luật
Lừa đảo bằng dự án chuyển giao công nghệ
Gần 20 tỷ đồng xây dựng trại chăn nuôi tại Sơn Tây
Hà Nội chính thức điều chỉnh giờ tan học khối THPT
Nghệ sĩ Nhật Bản làm triển lãm sắp đặt đồ chơi tại Việt Nam
TS Kim Hồng và Hoa hậu Dân tộc làm từ thiện đầu năm mới
Giá vàng giảm xuống sát 45 triệu sau khi tăng mạnh
Đập vỡ cốc rồi gọi côn đồ đến "san phẳng" quán karaoke
Theo dòng sự kiện
Cấp thiết xây dựng Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Đống Đa
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.