• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Hoạt động của các văn phòng công chứng:
Tăng cường công tác hậu kiểm 
04/09/2010 07:18

(HNM) - Quá trình kiểm tra, thanh tra hoạt động các văn phòng công chứng (VPCC) TP Hồ Chí Minh đã phát hiện một số sai phạm. Việc xử phạt, thậm chí loại bỏ những "con sâu" là cần thiết để mô hình này phát triển lành mạnh; nhưng quan trọng hơn là việc quản lý chặt từ gốc để hạn chế sai phạm, chấn chỉnh kịp thời, tạo điều kiện phục vụ người dân tốt hơn.

Từng bước phát triển ổn định 

VPCC Thủ Đức (một trong 4 văn phòng mới thành lập) gần 8 tháng qua đã chứng nhận hơn 3.000 vụ việc nhưng vẫn được xem là mức thấp do ảnh hưởng tình hình giao dịch nhà đất, cho vay gần đây khá trầm lắng. Trưởng văn phòng, công chứng viên Đặng Toại Tâm cho biết: Khái niệm phân biệt công chứng tư - công gần như đã xóa bỏ, tất cả đều được xem là tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ ngang nhau. Người dân đã tìm đến VPCC nhiều hơn và đa số các văn phòng hoạt động khá thuận lợi. Cũng theo ông Tâm: Trách nhiệm của công chứng viên (CCV) rất nặng, mức bảo hiểm nghề nghiệp lên đến 10 tỷ đồng/năm. Trong tình hình nhiều quy định pháp luật vẫn còn khoảng trống, chồng chéo nên việc vận dụng xử lý các tình huống pháp lý có thể đưa đến rủi ro nghề nghiệp. Vì vậy, việc Sở Tư pháp thanh - kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh sai sót nghiệp vụ sớm để khắc phục là rất tốt, tránh sai phạm thành dây chuyền, cho dù bị xử phạt vẫn hơn để gây ra hậu quả lớn, bồi thường nặng. Đa số VPCC đều rất ủng hộ. Dự kiến ban đầu VP đặt tại quận Thủ Đức nhưng khi kiểm tra, Sở Tư pháp đã khuyến cáo là quá gần PCC số 3, sẽ bất lợi cho cả 2 đơn vị, do đó VPCC Thủ Đức quyết định chuyển địa điểm về quận 2 (cách 8km, nơi chưa có VPCC nào). Kết quả là VPCC Thủ Đức đã hoạt động rất tốt ở địa bàn này.

Xử lý sai phạm - giám sát, ngăn chặn từ gốc

Qua thanh tra VPCC Gia Định (quận 1), Sở Tư pháp TP đã phát hiện 150/607 hồ sơ được kiểm tra có thiếu sót, sai phạm (chiếm 24,7%), trong đó 38 hồ sơ vi phạm nghiêm trọng về thẩm quyền, thủ tục, điều kiện công chứng, nội dung không bảo đảm tính xác thực, tiềm ẩn sự tranh chấp, rủi ro cho các bên; đặc biệt có cả trường hợp "người chết ký hợp đồng chuyển nhượng đất". Do đó đã xử phạt Trưởng VP, CCV Trần Quốc Phòng 10 triệu đồng, xử phạt CCV Nguyễn Quốc Cường 9 triệu đồng; kiến nghị Bộ Tư pháp tạm dừng không thời hạn việc cấp thẻ CCV đối với ông Trần Quốc Phòng.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Ung Thị Xuân Hương cho biết, sở đã có kiến nghị Bộ Tư pháp quan tâm việc cấp thẻ CCV để tạo điều kiện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng. Điển hình như trường hợp CCV Trần Quốc Phòng lẽ ra phải áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tại khoản 3, điều 20 Nghị định 60/2009/NĐ-CP "… Tước quyền sử dụng thẻ CCV không thời hạn…" để bảo đảm tính răn đe kịp thời. Tuy nhiên, do các CCV hiện nay chưa được cấp thẻ nên không thể thực hiện. Hiện Sở Tư pháp cũng đang tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động của VPCC Trung tâm và Tân Bình.

Bà Ung Thị Xuân Hương nhấn mạnh, chủ trương quản lý của sở là tạo điều kiện để các tổ chức hoạt động tốt, đúng pháp luật, thiết lập hệ thống quản lý chặt chẽ, thông suốt để hạn chế kẽ hở phát sinh vi phạm, coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm. Vì vậy, ngay từ khâu thành lập, sở đã khảo sát, định hướng phân chia khu vực, tạo điều kiện phát triển VPCC ở những vùng trống, hạn chế hiện tượng VPCC đổ dồn về khu trung tâm. Hiện TP Hồ Chí Minh có 12 VPCC hoạt động, số lượng này khá khiêm tốn so với địa phương khác nhưng hoạt động tương đối ổn định. Tất cả các PCC và VPCC đều thực hiện giao ban chuyên môn hàng quý với sở, báo cáo hoạt động nghiệp vụ và những vấn đề vướng mắc. Sở Tư pháp thực hiện vai trò hướng dẫn nghiệp vụ chung, thống nhất cách giải quyết những trường hợp ngoại lệ; trường hợp vướng mắc của một đơn vị sẽ được phổ biến rộng rãi cho các văn phòng khác để rút kinh nghiệm xử lý; tập huấn kỹ năng nhận diện giấy tờ thật - giả (do các giám định viên giảng dạy); tổ chức hội thi công chứng viên để trao đổi, giao lưu nghiệp vụ, kiểm tra trình độ. Bà Hương khẳng định, quản lý chặt nghiệp vụ được xem là gốc, nếu làm tốt sẽ giảm đáng kể các sai phạm trong hoạt động công chứng.


Bình Minh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

DFBEFY
CÁC TIN KHÁC

  • Bản Tuyên ngôn Độc lập của dân tộc và thời đại(04/09/2010)
  • Tiếp nối truyền thống hào hùng(04/09/2010)
  • Hà Nội rộn rã đón Tết Độc lập(04/09/2010)
  • Gần 50.000 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh(04/09/2010)
  • Hơn 36.000 người vào Lăng viếng Hồ Chủ tịch(03/09/2010)
  • Hà Nội: Đỏ rực màu cờ, bát ngát niềm vui(02/09/2010)
  • Việt Nam - Vị thế trên đường mới(02/09/2010)
  • Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ TP Hải Phòng(02/09/2010)
  • Việt Nam cần có thêm nhiều người như giáo sư Ngô Bảo Châu(02/09/2010)
  • Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giao thông dịp 2-9 và Đại lễ(02/09/2010)
  • Văn lo vận nước - Võ thấu lòng dân(02/09/2010)
  • An Phú chuyển mình(02/09/2010)
  • Bài học về thời cơ cách mạng(02/09/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Tối 8/2, toàn bộ khu vực Tây Nam Hà Nội sẽ được cấp nước trở lại
Đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng
3 thanh niên trong vụ án hiếp dâm ở Yên Nghĩa, Hà Đông bị bắt giam trở lại
Đòi nợ bằng chiêu bắt giữ và đánh đập người trái pháp luật
Lừa đảo bằng dự án chuyển giao công nghệ
Gần 20 tỷ đồng xây dựng trại chăn nuôi tại Sơn Tây
Hà Nội chính thức điều chỉnh giờ tan học khối THPT
Nghệ sĩ Nhật Bản làm triển lãm sắp đặt đồ chơi tại Việt Nam
TS Kim Hồng và Hoa hậu Dân tộc làm từ thiện đầu năm mới
Giá vàng giảm xuống sát 45 triệu sau khi tăng mạnh
Đập vỡ cốc rồi gọi côn đồ đến "san phẳng" quán karaoke
Theo dòng sự kiện
Cấp thiết xây dựng Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Đống Đa
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.