Theo dõi Báo Hànộimới trên

Số ca nhiễm HIV và số bệnh nhân AIDS ở Hà Nội giảm

H.H| 29/11/2010 16:03

(HNMO) – Theo ông Lê Nhân Tuấn – Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (Sở Y tế Hà Nội), 9 tháng đầu năm nay (so với 9 tháng đầu năm 2009), số ca nhiễm HIV ở Hà Nội đã giảm từ 2.300 xuống 1.180 (giảm 48,7%); số bệnh nhân AIDS giảm từ 2.549 ca xuống 397 ca (giảm 84,42%); số ca tử vong do AIDS giảm từ 264 ca xuống còn 130 ca (giảm 50,75%).


Các số liệu trên cho thấy, công tác dự phòng lây nhiễm HIV trong cộng đồng đã tới các đối tượng nhiễm HIV và đã đạt được những kết quả khả quan, chất lượng điều trị cho bệnh nhân AIDS ngày càng được nâng cao ở Thủ đô.

Về phân bố số người nhiễm HIV tại 29 quận, huyện ở Hà Nội, ông Tuấn cho biết: quận Đống Đa là nơi có số người nhiễm HIV cao nhất (2.597 người), với 1.035 bệnh nhân AIDS và đã có 465 người đã tử vong. Huyện Thạch Thất là nơi có số lượng người nhiễm HIV ít nhất (61 trường hợp), với 14 bệnh nhân AIDS và 5 trường hợp đã tử vong do AIDS.

Công cuộc phòng chống HIV/AIDS năm 2010 ở Hà Nội cũng đã gặp không ít khó khăn. Chính quyền ở một số quận, huyện, xã, phường chưa thật sự phát huy vai trò chỉ đạo trong công cuộc phòng, chống căn bệnh thế kỷ này ở cơ sở. Vẫn còn hiện tượng kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS (nhất là với các cháu nhỏ). Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của các đơn vị còn nhiều khó khăn. Kinh phí từ ngân sách cho công tác này của thành phố còn hạn chế, đặc biệt ở các quận, huyện phía Tây Hà Nội…

Các thông tin trên đã được đưa ra tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay (29-11).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số ca nhiễm HIV và số bệnh nhân AIDS ở Hà Nội giảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.