• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Người ghép mặt toàn phần đầu tiên trên thế giới lộ diện  
28/07/2010 10:27

 Khuôn mặt bị biến dạng sau tai nạn, Oscar, người Tây Ban Nha đã phải chờ đợi suốt 5 năm mới được mang một diện mạo mới.

Trường hợp của bệnh nhân chỉ được biết đến với cái tên Oscar này là ca phẫu thuật ghép mặt toàn phần đầu tiên trên thế giới.
 

Oscar trước khi phẫu thuật

Sau 2 năm lên kế hoạch, vào tháng 3 năm nay, ê kíp gồm 30 bác sĩ tài giỏi ở Barcelona (Tây Ban Nha) đã tiến hành thành công ca phẫu thuật kéo dài 24 giờ để mang lại khuôn mặt mới cho bệnh nhân này. Ngày 26/7, Oscar đã xuất hiện với diện mạo mới mẻ.

Tai nạn kinh hoàng

Người nông dân 31 tuổi này gặp tai nạn súng ống năm vào 2005. Vụ nổ kinh hoàng đã phá hủy gần như toàn bộ khuôn mặt của Oscar, mất mũi, chấn thương khoang miệng. Tính mạng không bị đe dọa nhưng Oscar không thể thở bình thường và rất khó khăn trong ăn uống, giao tiếp.

Không chấp nhận khuôn mặt quá đáng sợ kèm theo bao khó khăn trong sinh hoạt, Oscar đã nhiều lần “thẩm mỹ” để mong tìm lại hình ảnh của mình, hoặc chí ít cũng để được thở bình thường như bao người khác.

Tuy nhiên, đã trải qua 9 lần phẫu thuật – chủ yếu là can thiệp vào một phần nào đó trên khuôn mặt, Oscar và các bác sĩ đầu ngành đã đi đến quyết định táo bạo: Sẽ “thay mới” toàn bộ khuôn mặt anh.

Dẫu vậy, ý tưởng cũng không dễ dàng biến thành hiện thực. Nhóm các chuyên gia Tây Ban Nha đã mất 2 năm lên kế hoạch chi tiết, chờ đợi người tình nguyện hiến tặng da mặt mới có thể tiến hành ca phẫu thuật ghép mặt toàn phần đầu tiên trên thế giới.

Điều kỳ diệu

Cuối cùng, sau 4 tháng điều trị hậu phẫu, người đàn ông đầu tiên trên thế giới được ghép mặt toàn phần đã tự tin xuất hiện trước ống kính phóng viên.
 

Bệnh nhân Oscar cùng chị gái và bác sĩ Joan Pere Barret – đứng đầu ê kíp phẫu thuật. (Ảnh: AFP)

Các bác sĩ ở Bệnh viện Vall d’Hebron do Tiến sĩ Joan Pere Barret dẫn đầu đã hoàn thiện toàn bộ phần da mặt, các cơ, mí mắt, mũi, môi, hàm trên, hàm dưới, răng, vòm miệng và xương gò má.

Không giấu nổi hạnh phúc, Oscar nói: “Tôi muốn bày tỏ tất cả lòng cảm kích của mình đến bệnh viện và đội ngũ y tế và đặc biệt là gia đình người đàn ông đã để lại khuôn mặt này cho tôi”.

Tuy nhiên, các bác sĩ tại Bệnh viện Vall d’Hebron cho hay, khuôn mặt mới của Oscar sẽ không giống nhưng mặt người hiến tặng (đã được giấu danh tính) do bị can thiệp nhiều trong quá trình ghép.

Hiện tại, Oscar đã có thể biểu lộ hầu hết mọi cảm xúc thông thường, có thể nói chuyện, uống nước và ăn đồ mềm. Theo gia đình, lúc này Oscar đang dần làm quen với khuôn mặt mới và cảm thấy khá thoải mái. Anh hi vọng sẽ sớm được trở lại với niềm đam mê của mình là săn bắn và câu cá.

Những người thân của Oscar đến giờ vẫn không tin được người ta lại có thể khôi phục 100% diện tích khuôn mặt của anh như thế. Ê kíp phẫu thuật gồm 30 bác sĩ xuất sắc nhất đến từ 14 khoa của bệnh viện.

Họ cho biết, vài ngày sau ca ghép mặt hồi tháng 3, Oscar đã có thể soi gương để... nhận diện chính mình, thậm chí còn cạo râu được. Các hoạt động thông thường trên mặt đang dần trở lại với Oscar như nhíu lông mày, cử động mí mắt, cằm và các cơ gò má.
Hiện tại người nông dân này đang tiếp tục được điều trị theo liệu pháp ngôn ngữ, vật lý trị liệu... để có thể khôi phục hoàn toàn, dự kiến sẽ mất từ 12-18 tháng.

Các ca phẫu thuật ghép mặt trước đây tại Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ và Trung Quốc mới chỉ xử lý một phần khuôn mặt của bệnh nhân. Isabelle Dinoire là trường hợp đầu tiên trên thế giới được ghép mặt năm 2005 sau khi bị chó nuôi tấn công.

Tính đến nay, Oscar vẫn là bệnh nhân đầu tiên trên thế giới được ghép mặt toàn phần thành công.

Các ca ghép mặt đã được thực hiện trên thế giới

- Rafael, người Tây Ban Nha được phẫu thuật ghép 2/3 mặt vào tháng 1 vừa qua.

- Connie Culp, người Mỹ, tổn thương mặt vì bị bắn đã được phẫu thuật ở bệnh viện Cleveland (Mỹ), tháng 5/2009.
- Người đàn ông Trung Quốc có họ là Li đã được ghép mặt trong ca phẫu thuật kéo dài 13 tiếng tại bệnh viện ở Tây An, Thiểm Tây.

- Sabelle Dinoire, người đầu tiên trên thế giới được ghép mặt một phần tại bệnh viện Amiens, miền bắc Pháp, ngày 6/2/2006.

Cho đến nay các nước đã thực hiện thành công được các ca ghép mặt gồm Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Tây Ban Nha

 Theo DailyMail, GĐXH


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

RDONFC
CÁC TIN KHÁC

  • Dịch tai xanh đang treo lơ lửng(28/07/2010)
  • Hậu quả từ thiếu kiến thức(28/07/2010)
  • Phát hiện thuốc giả trên thị trường(28/07/2010)
  • Những nguy cơ tiềm ẩn mới từ bể bơi công cộng(27/07/2010)
  • Mẹo chọn mua quần áo cho bé gái và bé trai(27/07/2010)
  • Xuất hiện dịch cúm gia cầm tại tỉnh Gia Lai(27/07/2010)
  • “MobiFone - Kết nối dài lâu” mở rộng với gần 40 đối tác liên kết cao cấp(27/07/2010)
  • Sản xuất nước đá: Nhìn mà kinh hãi(27/07/2010)
  • Hà Nội: Đã khống chế được dịch bệnh gia súc, gia cầm(27/07/2010)
  • Thông thoáng cơ chế, đánh thức tiềm năng(27/07/2010)
  • Giấc mơ(25/07/2010)
  • Viết về bố(25/07/2010)
  • Nhiều việc cần phải làm ngay(24/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Trình Đề án cải cách tiền lương vào tháng 4/2012
Vụ cháy chợ Quảng Ngãi: Thiệt hại trên 200 tỉ đồng
Thị trường phân bón: thêm nguồn cung mới
DN giấy lao đao vì phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu
Hà Nội: DN được tạm ứng 94 tỷ đồng để dự trữ hàng bình ổn giá
Afghanistan đủ khả năng đảm đương an ninh vào năm 2014
Việt Nam chạy đua đăng cai Asiad 2019
Nhiệt điện Nghi Sơn 1: Lắp đặt 22.000 tấn thiết bị lò hơi
Đến công trình Thủy điện Sơn La những ngày đầu xuân
Các loại xe ga giảm giá "thê thảm"
Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy KT-XH phát triển
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.