Chiều 7/9, rất nhiều học viên và phụ huynh trường Quốc tế Mỹ - Việt AVIS thuộc Viện quản trị doanh nghiệp, đóng tại quận Tân Bình, TP.HCM đã đến Bộ GD-ĐT tại TP.HCM để khiếu nại về việc có dấu hiệu lừa đảo.
Không có giấy phép đào tạo Cao đẳng, nhưng công ty AVIS vẫn vô tư đào tạo hệ Cao đẳng ngành CNTT quốc tế, kinh tế quốc tế… Ảnh: sggp
Theo biển hiệu được treo tại trường thì tại đây đào tạo cử nhân một số lĩnh vực liên quan đến ngành công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng. Tuy nhiên, theo Thanh tra Bộ GD-ĐT thì trường quốc tế Mỹ - Việt không có chức năng đào tạo cũng như liên kết đào tạo các trình độ từ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên.
Theo những học viên và phụ huynh, tất cả họ đã đóng tiền cho trường AVIS, học phí mỗi năm là 2000 USD (khoảng gần 40 triệu đồng). Vì nghe đại diện của trường cũng như các biển quảng cáo treo trước trường ghi: Đây là trường dạy chương trình quốc tế, bằng đại học nước ngoài có giá trị toàn cầu, nên học phí được tính bằng USD cũng là điều dể hiểu. Nhưng khi nhập học được 2 tuần, các học viên này nghi ngờ trường không có chức năng đào tạo và cấp bằng, nên đòi lại tiền học phí, nhưng trường hẹn 5 lần 7 lượt vẫn chưa trả.
Tại văn phòng Thanh tra Bộ GD-ĐT, các học viên đưa ra thông báo trúng tuyển của trường AVIS, trên góc trái của thông báo ghi Bộ GD-ĐT, tiếp đó ghi Viện quản trị doanh nghiệp, sau đó mới ghi trường quốc tế Mỹ Việt. Cách ghi này gây hiểu nhầm rằng, Bộ GD là cơ quan chủ quản. Thủ đoạn này đã tạo niềm tin tuyệt đối của người chuẩn bị đăng ký nhập học. Tuy nhiên, Ban giám hiệu nhà trường khi được hỏi về vấn đề này đã đổ hết trách nhiệm cho Hội đồng quản trị.
Làm việc với các học viên, các phụ huynh, đại diện Thanh tra Bộ khẳng định: Bộ GD-ĐT không quản lý Viện này, cũng như trường AVIS. Các Viện không có chức năng đào tạo và tham gia liên kết đào tạo các trình độ từ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên với các trường trong nước cũng như nước ngoài. Thông báo trúng tuyển của trường AVIS rất lập lờ, cố ý đánh lừa học viên.
Cách đây vài tháng, trường AVIS cũng đã bị Sở LĐ TBXH TP.HCM dẫn ra nhiều sai phạm, trong đó có 3 lỗi nghiêm trọng là mạo nhận trường quốc tế, liên kết đào tạo không đúng chức năng, nghiêm trọng hơn có thể quy vào tội lừa đảo. Thế nhưng đến nay, yêu cầu khắc phục sai phạm đã bị phớt lờ, và hàng chục học viên vẫn đang tiền mất, việc học dở dang mà chưa biết kêu ai.