• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Cổng chào và tình yêu Hà Nội… 
03/07/2010 04:43

(HNM) - Tuần qua, xung quanh việc xây những chiếc cổng chào ở Thủ đô nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã có nhiều ý kiến khác nhau. Ủng hộ có, phản đối cũng có.

Mỗi quan điểm đều có những lý lẽ của mình. Và sau những ý kiến ấy, lãnh đạo thành phố đã khẳng định chủ trương xây dựng cổng chào không phải chỉ do TP Hà Nội quyết, mà việc này đã được Thủ tướng và Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phê duyệt. Từ chủ trương xây cổng chào ở 5 "cửa ô", lãnh đạo thành phố Hà Nội đã cân nhắc kỹ lưỡng và đi đến thống nhất trên cơ sở đề xuất của cơ quan chuyên môn, xác định sẽ xây các cổng chào tại các cửa ngõ Thủ đô, có tính chất trang hoàng thành phố nhân dịp kỷ niệm Đại lễ 1000 năm nhưng phải tiết kiệm.

Có thể khẳng định, xây dựng cổng chào cho Thủ đô là cần thiết. Việc làm này cũng phù hợp với truyền thống, thông lệ lâu nay không chỉ ở nước ta, mà cả với thế giới. Từ lâu rồi, ở mỗi vùng, mỗi tỉnh vẫn thường có các cổng chào hay biển chào mừng trước khi vào địa phận. Nhỏ hơn như ở mỗi làng quê thì chiếc cổng làng vẫn là một hiện hữu đầy bản sắc, đậm nét văn hóa. Trên thế giới, Khải hoàn môn của thủ đô Paris tráng lệ được xem là một biểu tượng cả về văn hóa và kiến trúc của nước Pháp. Bởi vậy mà nhiều người cho rằng ai đến Paris mà chưa chụp một bức hình kỷ niệm dưới chân cổng chào này thì chưa được coi là đến nước Pháp. Hay chiếc cổng chào "Leningrad - Thành phố Anh hùng" ở thành phố Saint Petersburg của nước Nga tuy giản dị nhưng hiên ngang và quan trọng hơn nó như một biểu tượng của bản hùng ca của thành phố, của nước Nga.

Lúc này, điều đáng quan tâm hơn có lẽ không phải câu hỏi "cần hay không những chiếc cổng chào", mà là nên làm như thế nào cho trang trọng, cho đẹp khi mà thời gian đến Đại lễ không còn nhiều. Cũng có người còn cấn cá về kinh phí bỏ ra là lãng phí, khi còn nhiều việc cần đến tiền hơn, rằng tại sao không dùng số tiền này vào nhiệm vụ an sinh xã hội. Dĩ nhiên nếu chuyện gì cũng so đo quá e rằng sẽ lỡ việc. Chuyện nào ra chuyện đó. An sinh xã hội và người nghèo đều đã được thành phố tính toán, chăm lo, chứ không phải vì làm cổng chào mà ảnh hưởng đến tiền chi cho nhân dân. Hơn nữa xây dựng cổng chào sẽ dùng từ nguồn vốn xã hội hóa, tức nguồn vốn của các doanh nghiệp tham gia tài trợ như những tấm lòng dành cho Thủ đô mà không đòi hỏi quyền lợi đáp lại. Ý nguyện của họ đáng ghi nhận với thái độ trân trọng.

Còn 99 ngày nữa sẽ tới Đại lễ. Thời gian rất gấp, nhưng chắc chắn chúng ta cũng không thể vội vàng quá mà làm hỏng việc. Phải khẳng định rằng, quyết định làm những cổng chào vào thời điểm này không phải là chuyện phong trào, phô trương, mà đây chắc là một việc làm cần thiết, ý nghĩa phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam. Chính vì thế, thay vì những băn khoăn thiệt hơn, chúng ta hãy cùng đóng góp làm sao cho những chiếc cổng chào ấy có chất lượng nhất, thẩm mỹ nhất và mang dấu ấn văn hóa đậm nét nhất…, với tất cả tình yêu dành cho Thủ đô của chúng ta.

Nữ Quỳnh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)

Nguyễn Anh Tuấn
06/07/2010 3:35:27 CH
anhtuan0123@gmail.com
Đôi điều gửi chị Nữ Quỳnh : Những điều chị nêu về việc nên tiết kiệm thời gian tranh luận và tập trung thực hiện một đề án với tấm lòng mình dành cho Thủ đô Hà Nội tôi thấy là rất tốt. Nhưng cá nhân tôi chỉ xin có một câu hỏi... và mạn phép xin hỏi chị thế này: "Chị đã bao giờ xây nhà hay làm điều gì tương tự như vậy chưa???" - Xin thứ lỗi cho câu hỏi có phần tế nhị. Và "nếu trong 100 ngày chị có thể tổ chức xây xong 1 căn nhà với chi phí xây dựng khoảng 5 tỷ đồng". Tôi ủng hộ việc xây cổng chào !!! Cảm ơn chị.
Pham thi Yen
03/07/2010 7:26:42 CH
yen_2xtnd@yahoo.com
Theo em thay truoc su kien trong dai cua dat nuoc khong nen cu bo tien ra lam moi tat ca. tai sao khong de nhung dong gop cua ca nhan vao nhung ngay do. Nhung ai duoc chung kien ngay nay la niem vinh du trong moi cuoc doi, vay chung ta nen co nhung y tuong chung nhu huy dong sinh vien cac truong tren dia ban tu lam de thi dua va tu den de quet don bo ho... em thay co hieu qua rat lon.
OMMAOP
CÁC TIN KHÁC

  • Cùng đua với thời gian(02/07/2010)
  • Thiếu “bộ lọc” chuẩn!(01/07/2010)
  • Điều chỉnh... tập đoàn(30/06/2010)
  • Phản biện và hiệu quả(29/06/2010)
  • Không chỉ là chuyện bóng đá!(28/06/2010)
  • Giành giật cái lợi cho mình(27/06/2010)
  • Giao thông và sự kết nối(26/06/2010)
  • Đã nói là làm!(25/06/2010)
  • Phổ cập môn bơi lội?(24/06/2010)
  • Giao thông tĩnh?(23/06/2010)
  • “Cái áo” thành tích(22/06/2010)
  • Cạnh tranh để cùng phát triển(20/06/2010)
  • Không chỉ là đúng hẹn(19/06/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Trình Đề án cải cách tiền lương vào tháng 4/2012
Vụ cháy chợ Quảng Ngãi: Thiệt hại trên 200 tỉ đồng
Thị trường phân bón: thêm nguồn cung mới
DN giấy lao đao vì phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu
Hà Nội: DN được tạm ứng 94 tỷ đồng để dự trữ hàng bình ổn giá
Afghanistan đủ khả năng đảm đương an ninh vào năm 2014
Việt Nam chạy đua đăng cai Asiad 2019
Nhiệt điện Nghi Sơn 1: Lắp đặt 22.000 tấn thiết bị lò hơi
Đến công trình Thủy điện Sơn La những ngày đầu xuân
Các loại xe ga giảm giá "thê thảm"
Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy KT-XH phát triển
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.