• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam: Sẽ cân nhắc kỹ  
25/05/2010 19:56

(HNMO) - Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội ngày 25/5 quanh dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-TP.Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng khẳng định, Bộ sẽ nghe và tiếp thu các ý kiến từ nhiều phía và cân nhắc kỹ.

Xin Bộ trưởng cho biết các ý kiến về dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-TP.Hồ Chí Minh đang được Chính phủ xử lý như thế nào?

Hiện tại, chúng tôi đang tập hợp ý kiến ĐBQH thảo luận ở các tổ, các bài viết trên các phương tiện thông tin truyền thông, từ đó hệ thống lại các nhóm vấn đề cần phải giải trình, tiếp thu thêm.

Thực ra, trong báo cáo tóm tắt và báo cáo nghiên cứu, chúng tôi đã có phân tích cụ thể về từng phương án, nhưng tờ trình Chính phủ chỉ đề nghị phương án 4. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta muốn đi ngay vào cái hiện đại. Hơn nữa, chi phí hệ thống đầu tư, sơ bộ tính ra thì phương án 4 chỉ đắt hơn phương án 3 từ 15% đến 20% nhưng nó lại giải quyết được một cách bền vững vận tải hành khách. Và đấy cũng là bài toán chúng ta muốn giải quyết trong chiến lược vận tải Bắc- Nam.

Có ý kiến cho rằng đây chưa phải là thời điểm để đầu tư xây dựng ĐSCT, Bộ trưởng nghĩ sao?

Đó cũng là một ý kiến cần phải xem xét nhưng chúng ta dự tính lộ trình 10 năm, đến 2020 là lộ trình thứ nhất, còn tùy hoàn cảnh cụ thể chúng ta sẽ xem xét. Hiện nay, cũng có những ý kiến đề nghị đẩy dự án sớm hơn. Tuy nhiên, mọi ý kiến đều cần phải cân nhắc.

Dự án khiến nhiều người băn khoăn vì chi phí lớn. Bộ trưởng có thể giải tỏa băn khoăn này?

Hiện giao thông của chúng ta tập trung hầu hết vào đường bộ. Như vậy, thường xuyên có nguy cơ rất lớn xảy ra nạn vì trên đường bộ, người ta phần lớn sử dụng các phương tiện cá nhân nhiều.

Không có nước nào trên thế giới mà xe khách đi khoảng cách dài như ở nước ta, từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, rồi vào tận Cà Mau… Nếu cứ để tình hình như thế này thì thị phần đường sắt mỗi năm từ khoảng 20% như hiện nay sẽ tụt xuống còn khoảng 5%, còn lại vận tải đường bộ gần như chiếm hết.

Chúng ta làm đường sắt chính là để phân bổ lại chiến lược vận tải. Kinh nghiệm vận tải thế giới đã cho thấy rằng, phải có giao thông bánh sắt thì mới giải quyết được khối lượng vận tải, mới tham gia và giải quyết được vấn đề giao thông đường dài một cách bền vững. Nếu cứ để thị phần vận tải đường sắt tụt dần thì đến một mức nào đó, đường bộ sẽ quá tải mặc dù vẫn được ưu tiên đầu tư.

Tại sao chúng ta lại không chọn phương thức đầu tư vốn khác ngoài vay ODA để triển khai dự án, thưa Bộ trưởng?

Một dự án lớn như vậy thì không thể làm sớm ngay được, phải mất 40 đến 45 năm. Dự án mới là phương án tổng thể, còn từng giai đoạn lại phải có những báo cáo cụ thể về tính hiệu quả riêng, rồi cách huy động vốn như thế nào... và trong khoảng thời gian 40 năm thì phương thức đầu tư, huy động vốn cũng có thay đổi.

Tuy nhiên, việc vay vốn ODA là cần thiết. Vay vốn OCR, vốn của các nhà đầu tư, vốn đối ứng của Nhà nước từ ngân sách… cũng cần thiết. Về sau này, doanh nghiệp càng phát triển lên thì chúng ta sẽ có thêm các hình thức hợp tác khác. Cho nên, trong báo cáo, Chính phủ đưa ra hai phương án và cũng kiến nghị Quốc hội cho kết hợp nhuần nhuyễn hai phương án chứ không áp dụng một phương án nhất định cụ thể nào.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!
 

V.A (ghi) 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

OHEBFB
CÁC TIN KHÁC

  • Quận Tây Hồ: Hoàn thành một loạt dự án cải tạo hè, đường(25/05/2010)
  • Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới: Chờ mặt bằng(25/05/2010)
  • Hà Nội cần khảo sát việc xây nhà cao tầng và bảo tồn các biệt thự(23/05/2010)
  • Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 dự án theo hình thức xây dựng-chuyển giao(22/05/2010)
  • Nên thống nhất về chủ trương trước(21/05/2010)
  • Để dân dời phố cổ vẫn an cư(21/05/2010)
  • Nối đường Hoàng Quốc Việt với Khu đô thị tây Hồ Tây(21/05/2010)
  • Hà Nội: Khởi động nhiều dự án nhà ở cho công nhân(21/05/2010)
  • Đường sắt cao tốc Hà Nội – T.P Hồ Chí Minh: Cần hơn 55 tỷ USD(20/05/2010)
  • Cân bằng “động” trong bảo tồn và phát triển không gian Thủ đô(19/05/2010)
  • Công bố hoàn thành di dân cho thủy điện Sơn La(18/05/2010)
  • Huyện Đông Anh: Nóng trong GPMB các dự án lớn(18/05/2010)
  • Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Công viên Tuổi trẻ(18/05/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Khởi tố 'tú ông' điều hành đường dây người mẫu bán dâm nghìn đô
Tây Ban Nha có thể thông qua gói cứu trợ ngân hàng kỷ lục
Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến
Cuối tuần, giá vàng tăng vọt lên sát 41,80 triệu đồng
Thêm một ngày đẫm máu tại Syria với 70 người chết
“Chúa nhẫn” Xuân Bắc chiến thắng “Đại ma vương” Tự Long!
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Mòn mỏi chờ nước sạch
Không nên “vừa đá bóng, vừa thổi còi”
Nòng cốt vận động nhân dân giải phóng mặt bằng
Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh: Dễ mà khó
Theo dòng sự kiện
Nỗi khổ mang tên “Chung cư”
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.