• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Dự án xây dựng đường Lê Văn Lương kéo dài vì sao chậm tiến độ? 
20/08/2010 07:39

Tin liên quan:
  • » Tạo cơ chế đặc thù nhằm hoàn thành đúng tiến độ đường Lê Văn Lương kéo dài 
  • » Dự án đường Lê Văn Lương kéo dài: Gỡ nhanh “nút cổ chai” trong GPMB 

(HNM) - Chỉ còn hơn 50 ngày nữa là đến Đại lễ, nhưng phân đoạn cuối cùng của đường Lê Văn Lương kéo dài, một trong những dự án giao thông trọng điểm của thành phố chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vẫn còn bộn bề do khâu giải phóng mặt bằng (GPMB) quá chậm.

Tại văn bản số 177/TB-UBND, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã chỉ đạo, công tác GPMB phải hoàn thành trong tháng 8-2010, nhưng nhiều khả năng phải đến ngày 15-9, phần mặt bằng còn lại mới được bàn giao cho chủ đầu tư.

Thảm bê tông nhựa nóng trên đường Lê Văn Lương kéo dài. Ảnh: Bá Hoạt

Đường Lê Văn Lương kéo dài là dự án được Thường trực Thành ủy chỉ đạo ưu tiên triển khai, bảo đảm hoàn thành trước 10-10, kịp chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Theo ông Nguyễn Quang Phúc, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng đô thị, với mong muốn có được những đóng góp thiết thực cho Đại lễ, liên danh nhà đầu tư đã chuẩn bị đủ máy móc, nhân lực cũng như nguồn vốn để sẵn sàng thi công theo đúng tiến độ thành phố đã yêu cầu. Tuy nhiên, vướng mắc chủ yếu vẫn nằm ở khâu GPMB. Nhà đầu tư khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ dự án nếu được bàn giao mặt bằng "sạch" trong tháng 8-2010.

Dự án xây dựng đường Lê Văn Lương có chiều dài 2,7km đã cơ bản hoàn thành khoảng 80%. Song, đoạn 280m cuối cùng của tuyến liên quan chủ yếu đến quận Thanh Xuân vẫn còn khá bề bộn. Thêm vào đó là một phần nằm trên địa bàn huyện Từ Liêm đang thi công xôi đỗ. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo huyện Từ Liêm cho biết, phần diện tích phải thu hồi GPMB nằm trên địa bàn là 96.234m2, liên quan đến 284 hộ dân thuộc các xã Trung Văn, Mễ Trì và Đại Mỗ. Đến nay, công tác GPMB cơ bản hoàn thành hơn 90% diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư. Thời gian qua, các hộ dân trên địa bàn huyện có thắc mắc về giá đền bù và cơ chế bồi thường đất dịch vụ. Huyện và các xã liên quan đã có nhiều buổi đối thoại với dân để tuyên truyền, vận động, đồng thời báo cáo UBND TP Hà Nội có phương án tháo gỡ. Ngày 6-8, huyện đã cưỡng chế GPMB với 8 hộ cuối cùng của dự án này. Từ nay đến cuối tháng 8-2010, huyện sẽ tổ chức bàn giao nốt mặt bằng cho chủ đầu tư phục vụ thi công. Về những thắc mắc của người dân địa phương liên quan đến đền bù đất dịch vụ, theo bà Nguyễn Thị Liên, Phó trưởng ban Bồi thường GPMB huyện Từ Liêm, từ tháng 8-2009, với những trường hợp đủ điều kiện, huyện đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cụ thể với mỗi hộ được 60m2. Cùng với niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn, các phương án này đã được phát trực tiếp tới từng hộ dân.

Với quận Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu khẳng định, tuy là đoạn cuối cùng của tuyến, nhưng lại là đoạn phức tạp nhất, vì có số lượng nhà ở và mật độ dân cư đông (diện tích đất phải thu hồi là 10.357m2, liên quan đến 197 hộ dân), nhiều hộ sử dụng đất sai mục đích, tự ý mua bán trái phép... Sau khi UBND TP Hà Nội có một số cơ chế, chính sách tháo gỡ, nhất là việc cho phép nhà đầu tư được mua căn hộ tại khu đô thị Nam Trung Yên để bố trí tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện, việc GPMB dự án Lê Văn Lương kéo dài đã có những chuyển biến đáng kể. Theo thống kê, đến nay hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thẩm định trình UBND quận phê duyệt 123 phương án (phường Nhân Chính 114 hộ, Thanh Xuân Bắc 9 hộ). Qua đó, đã có 11 hộ nhận tiền, 7 hộ nhận nhà tái định cư; 30 hộ khác đã ký biên bản bàn giao mặt bằng. UBND quận sẽ sớm hoàn thành toàn bộ phương án GPMB ngay trong tháng 8; chỉ đạo chủ đầu tư thường xuyên trực tổ chức trả tiền, nếu các hộ không đến nhận sẽ chuyển vào kho bạc Nhà nước; tổ chức bốc thăm nhà tái định cư trong tháng 8. Với các trường hợp đã quá thời điểm bàn giao mặt bằng, đã được vận động tuyên truyền mà cố tình không chấp hành, quận sẽ cưỡng chế vào cuối tháng 8, đầu tháng 9. Quận đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn bộ diện tích nằm trên địa bàn để phục vụ thi công trước ngày 15-9.

Có thể nói, thời gian qua, thành phố đã có những cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ theo hướng có lợi cho dân nhằm tháo gỡ khó khăn cho việc GPMB, qua đó đẩy nhanh tiến độ dự án; nhà đầu tư và các cấp chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng nhằm tuyên truyền, vận động và sớm tổ chức chi trả tiền bồi thường, bố trí quỹ nhà tái định cư. Tuy nhiên, sự bất hợp tác, chây ỳ chống đối của một số hộ dân đã khiến cho dự án giao thông trọng điểm này đứng trước nguy cơ lỗi hẹn với Đại lễ. Thời gian tới, chính quyền địa phương cần đẩy nhanh hơn nữa việc GPMB, thu hồi đất để bàn giao mặt bằng sớm hơn mốc 15-9. Các nhà thầu sẽ "nước rút" thi công 3 ca liên tục. Có như vậy, dự án mới có thể hoàn thành, kịp đưa vào khai thác phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.


Lương Ninh Giang 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

QZPPMP
CÁC TIN KHÁC

  • Giải phóng mặt bằng dự án hoa Tây Tựu xong trước ngày 25-8(20/08/2010)
  • Hạn chế tối đa gia tăng dân số khu Thành Công(19/08/2010)
  • Động thổ khi chưa có giấy phép khởi công(19/08/2010)
  • Hà Nội: Còn 43 dự án chưa nộp hồ sơ quy hoạch(19/08/2010)
  • Xây dựng tuyến đường từ cầu Nhật Tân đến phía đông cầu Thăng Long(18/08/2010)
  • Hà Nội tìm hướng đột phá để triển khai tiếp các dự án(18/08/2010)
  • Công bố QH chi tiết Khu đô thị Công viên Công nghệ Phần mềm Hà Nội(17/08/2010)
  • Sẽ có thêm nhiều khu đô thị tái định cư(17/08/2010)
  • Sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 8(17/08/2010)
  • Gia hạn dự án "Phát triển đô thị vừa và nhỏ Miền Trung"(16/08/2010)
  • Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Quang Trung kéo dài(16/08/2010)
  • Phấn đấu hoàn thành đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) trong tháng 9(16/08/2010)
  • Hà Nội: Gần 27,6 tỷ đồng đầu tư xây dựng cầu Hậu Xá(15/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Tạo cơ chế đặc thù nhằm hoàn thành đúng tiến độ đường Lê Văn Lương kéo dài 
  • » Dự án đường Lê Văn Lương kéo dài: Gỡ nhanh “nút cổ chai” trong GPMB 
Tin mới nhận
Trình Đề án cải cách tiền lương vào tháng 4/2012
Vụ cháy chợ Quảng Ngãi: Thiệt hại trên 200 tỉ đồng
Thị trường phân bón: thêm nguồn cung mới
DN giấy lao đao vì phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu
Hà Nội: DN được tạm ứng 94 tỷ đồng để dự trữ hàng bình ổn giá
Afghanistan đủ khả năng đảm đương an ninh vào năm 2014
Việt Nam chạy đua đăng cai Asiad 2019
Nhiệt điện Nghi Sơn 1: Lắp đặt 22.000 tấn thiết bị lò hơi
Đến công trình Thủy điện Sơn La những ngày đầu xuân
Các loại xe ga giảm giá "thê thảm"
Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy KT-XH phát triển
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.