• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

10 sự kiện thể thao quốc tế nổi bật năm 2009 
02/01/2010 09:04

(HNM) - 1. Barcelona đoạt "cú ăn ba" Bóng đá là môn thể thao số 1 hành tinh và FC Barcelona chính là cái tên nổi nhất trong bóng đá thế giới năm 2009. CLB này trở thành đội bóng Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử đoạt 3 danh hiệu lớn Champions League, giải VĐQG, cúp QG Tây Ban Nha trong cùng một mùa giải. Đó là chưa kể đến Siêu Cúp Tây Ban Nha, Siêu Cúp châu Âu và Cúp vô địch thế giới dành cho các CLB.

Tay đua Lance Amstrong.


2. Roger Federer - VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt
Với chức vô địch Roland Garros 2009, Federer hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam tại cả 4 giải lớn trong năm (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open). Sau đó, với chức vô địch Wimbledon 2009, Federer có tổng cộng 15 Grand Slam, phá kỷ lục 14 Grand Slam của Pete Sampras. Federer kết thúc năm 2009 trong cương vị tay vợt nam số 1 thế giới.

3. Usain Bolt thách thức các kỷ lục tốc độ
Trong năm 2008, Bolt lập KLTG và giành HCV Olympic 2008 ở cả 3 nội dung chạy 100m, 200m và tiếp sức 4x100m nam. Đến giải vô địch điền kinh thế giới 2009, Bolt phá KLTG 100m (do chính anh lập) tại Olympic 2008 là 9''69 với thành tích mới là 9''58, tương tự ở cự ly 200m Bolt rút ngắn KLTG của mình từ 19''30 (Olympic 2008) xuống còn 19''19.

4. Thất bại của Rafael Nadal trước Robin Soderling
Nhiều chuyên gia cho rằng đây là bất ngờ lớn nhất lịch sử quần vợt. Ở vòng 4 Roland Garros 2009, Nadal thua Soderling 1-3. Đây là trận thua đầu tiên của Nadal tại giải này. Nadal từng được xem là bất khả chiến bại trên sân đất nện, thắng liên tiếp 31 trận và giành 4 chức vô địch Roland Garros liên tiếp từ năm 2005 đến 2008.

 

VĐV Paul Biedermann trong bộ đồ bơi Arena X-Glide.

5. Rio de Janeiro giành quyền đăng cai Olympic 2016
Không được xem là ứng viên sáng giá song Rio de Janeiro đã giành chiến thắng đầy bất ngờ khi IOC công bố thành phố đăng cai Olympic 2016 vào ngày 2-10-2009, trở thành thành phố Nam Mỹ đầu tiên đăng cai Olympic mùa hè.

6. Lance Armstrong tái xuất tại Tour de France
Sau 4 năm giải nghệ, huyền thoại 7 lần liên tiếp vô địch Tour de France (từ 1999-2005) Lance Armstrong trở lại thi đấu ở giải đua xe đạp lớn nhất thế giới hằng năm diễn ra tại Pháp. Dù chỉ về thứ ba chung cuộc nhưng Armstrong (38 tuổi) vẫn được ca ngợi và được xem là VĐV gây ấn tượng lớn nhất tại Tour de France 2009.

7. Tranh cãi quanh những bộ trang phục bơi "siêu cấp"
Cơn mưa kỷ lục thế giới (chính xác là 43 KLTG) xảy ra tại giải VĐTG năm 2009 diễn ra tại Rome. Nguyên nhân chính là những chiếc áo bơi siêu hiện đại sử dụng những chất liệu mới giúp các VĐV cải thiện đáng kể thành tích. Nổi bật nhất là trang phục bơi Arena X-Glide giúp VĐV Đức Paul Biedermann phá KLTG 400m tự do của Ian Thorpe và đánh bại Michael Phelps ở cự ly 200m tự do nam. Liên đoàn Bơi lội quốc tế (FINA) đã cấm các loại trang phục bơi "siêu cấp" kể từ ngày 1-1-2010.

8. Dàn xếp kết quả trong môn F1
Ông bầu của đội đua nổi tiếng Renault Flavio Briatore và Giám đốc kỹ thuật Pat Symonds đã chỉ đạo tay đua Nelson Piquet Jr cố tình tông xe ở giải Xingapo Grand Prix hồi năm ngoái nhằm giúp đồng đội Fernando Alonso thắng giải này. Sau khi bị Renault sa thải trong năm nay, Piquet Jr đã tiết lộ tất cả. Briatore bị cấm tham gia các hoạt động F1 suốt đời, Symonds bị cấm 5 năm.

9. Manny Pacquiao khẳng định vị thế siêu sao quyền Anh

Võ sĩ người Philíppin này được xem là tay găng số 1 thế giới hiện nay về pound-for-pound (xét trên tỷ lệ thành tích thi đấu - cân nặng). Trận Pacquiao - Miguel Cotto diễn ra hôm 14-11 thu hút 1,25 triệu người xem qua hệ thống pay-per-view, giúp các nhà tổ chức thu về 70 triệu USD. Pacquiao trở thành võ sĩ đầu tiên trên thế giới đoạt chức VĐTG ở 7 hạng cân khác nhau.

10. Thủ môn Robert Enke tự sát

Là thủ môn số 1 của đội tuyển á quân châu Âu Đức, Enke đã quyết định kết thúc cuộc đời ở tuổi 32 bằng cách nhảy vào đầu chiếc xe lửa chạy với vận tốc 160km/h vào hôm 10-11-2009. Lý do là Enke chịu quá nhiều áp lực trong sự nghiệp bóng đá và gặp khó khăn về mặt tâm lý trong cuộc sống gia đình.


Hùng Việt 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

DYUZZZ
CÁC TIN KHÁC

  • Chào thập kỷ mới bằng những đại thành công(01/01/2010)
  • Premier League tiếp tục sôi động: Không còn chỗ cho sai lầm(29/12/2009)
  • Rooney bùng nổ vì sợ Sir Alex nổi giận(28/12/2009)
  • “Những con hổ” và nhiệm vụ bất khả thi?(27/12/2009)
  • 175 triệu bảng để tu sửa SVĐ Maracana(27/12/2009)
  • Vòng 19, Giải ngoại hạng Anh tối 26-12: Nhạt nhòa Chelsea!(27/12/2009)
  • Liverpool -Wolverhampton 2-0: Phao cứu sinh cho Benitez(27/12/2009)
  • VFF cam kết chuyển giao toàn bộ cho các đội(24/12/2009)
  • Zinedine Zidane muốn làm Giám đốc thể thao ở Real Madrid(23/12/2009)
  • Năm nhiệm vụ "cấp bách" của tân HLV Man City(23/12/2009)
  • Năm 2009 hoàn hảo của Lionel Messi(23/12/2009)
  • Các giải bóng đá VĐQG châu Âu: Bất ngờ Premier League(22/12/2009)
  • Hugo Sanchez bị sa thải(22/12/2009)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Tổng Bí thư nói chuyện với cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Thăng Long
Trốn truy nã vẫn gửi tiền về nuôi vợ con
Phóng viên đưa tin về những ngày cuối của chế độ Sài Gòn cũ qua đời
Hãng hàng không quốc gia Hungary ngừng hoạt động
Tập trận "Hổ mang vàng 2012" quy mô lớn nhất
2 người Mỹ bị bắt cóc được trả tự do
Hôm nay, LHQ có thể bỏ phiếu cho nghị quyết về Syria
Mỹ có thể điều chỉnh lại việc chuyển thuỷ quân đến đảo Guam
Năm 2012, dự báo nhu cầu xi măng đạt khoảng 55- 56,5 triệu tấn
Giá lạnh châu Âu ảnh hưởng đến sự thiếu khí gas của Nga
Hoàng Thành Thăng Long sẽ là bảo tàng không gian mở
Theo dòng sự kiện
Câu chuyện bản quyền truyền hình bóng đá mùa giải 2012
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.