(HNM) - Từ sáng 29-8, các trại giam trên cả nước đã thực hiện quyết định đặc xá năm 2010 của Chủ tịch nước cho 17.210 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù và 310 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. Đón Quốc khánh năm nay, có 17.520 gia đình được đón niềm vui đoàn tụ - một con số không hề nhỏ. Đó là tính nhân đạo và nghiêm minh của luật pháp nhà nước do dân, vì dân mà chúng ta đã dày công xây dựng từ 65 năm nay.
Thực tiễn cho thấy, từ năm 2000 đến nay, mỗi lần đặc xá là một dịp tốt để từng phạm nhân suy xét lại lỗi lầm, kiên quyết dứt bỏ quá khứ tội lỗi, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện, như lời Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá TƯ nhấn mạnh tại trại giam Thanh Xuân (Thanh Oai, Hà Nội) sáng 29-8: "Phục thiện là con đường thật khó khăn nhưng không phải không làm được nếu mỗi phạm nhân biết quyết tâm phấn đấu cải tạo tiến bộ, biết chuẩn bị cho mình hành trang để hòa nhập cộng đồng". Một trong những khó khăn nhất của những người được đặc xá trở về với cộng đồng là sự tự ti, mặc cảm về những tội lỗi của mình, sợ bị gia đình, cộng đồng và xã hội thành kiến, phân biệt đối xử. Đó là nỗi niềm thành thật. Vì vậy, với người được đặc xá, muốn hòa nhập nhanh vào xã hội phải có quyết tâm cao, tự vượt lên chính mình.
Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, CA, tổ chức, đoàn thể và nhân dân địa phương cần quan tâm, giúp họ trước hết có được cuộc sống bình thường, công ăn việc làm ổn định. Cũng còn có người lo lắng cho sự bất an của tình hình an ninh - trật tự nhưng nhiều hơn là niềm vui của cộng đồng, mừng cho hơn 17 nghìn người được về với cuộc sống đời thường và sẽ là bất nhẫn nếu chúng ta không mở rộng vòng tay tiếp đón, dành cho họ sự tin tưởng cần thiết.
Được biết, liên quan đến công tác đặc xá, Bộ CA đang chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng nghị định của Chính phủ về hòa nhập cộng đồng của những người được đặc xá, nhằm tạo cơ sở pháp lý thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, tránh tái phạm và vi phạm pháp luật. Việc được "luật hóa" như vậy sẽ làm cho một chủ trương mang tính nhân đạo của Nhà nước trở thành trách nhiệm của toàn xã hội, chắc chắn sẽ được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả sâu rộng hơn.