Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Bếp năng lượng mặt trời”

ANHTHU| 12/07/2005 08:18

Dự án “Bếp năng lượng mặt trời” của trường Đại học Đà Nẵng và Tổ chức phục vụ Năng lượng mặt trời Solar Serve sau 4 năm hoạt động đã có gần 800 hộ gia đình sử dụng để nấu ăn bằng năng lượng mặt trời ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Nam...

Dự án “Bếp năng lượng mặt trời” của trường Đại học Đà Nẵng và Tổ chức phục vụ Năng lượng mặt trời Solar Serve sau 4 năm hoạt động hơn 4 năm đã có gần 800 hộ gia đình sử dụng để nấu ăn bằng năng lượng mặt trời ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Nam...

Đây là một loại bếp không tốn tiền mà còn làm cho môi trường sống trong lành. Dự kiến trong những năm tới, hai tổ chức trên sẽ cung cấp cho đồng bào dân tộc và hải đảo bếp NLMT thay thế bếp nấu củi, than...

Trong ảnh: Sử dụng bếp năng lượng mặt trời cho nhân dân xem tại trường Đại học Đà Nẵng.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Bếp năng lượng mặt trời”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.