Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân đội mưa về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Quang Thái| 30/08/2019 19:54

(HNMO) - Kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước dịp lễ Quốc khánh 2-9, người dân đổ ra các bến xe trên địa bàn Hà Nội như: Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm… để bắt xe về quê, hưởng kỳ nghỉ bên gia đình.  

Hơn 17h, mặc dù trời mưa to, người dân vẫn đổ về bến xe Giáp Bát để về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Đông người đổ về các bến xe, khiến cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc cục bộ.

Tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách đổ về không quá đông.

Người dân không phải đứng xếp hàng chờ mua vé như những kỳ nghỉ lễ trước.

Dịp Quốc khánh năm nay, người lao động được nghỉ 3 ngày, từ 31-8 đến hết 2-9.

Khu vực bên trong bến xe Giáp Bát chật cứng hành khách chờ lên xe về quê nghỉ lễ.

Chị Nguyễn Thị Toan (tỉnh Thái Bình) cho biết: “Kỳ nghỉ lễ trước tôi bận việc không về được, đợt này tranh thủ về thăm gia đình. Tôi ra bến xe sớm nên không phải xếp hàng mua vé”.

Do kỳ nghỉ lễ này ít ngày, lượng người về quê cũng giảm so với dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết: “Để đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân dịp nghỉ lễ, chúng tôi tăng từ 100 đến 115 chuyến/ngày. Chúng tôi yêu cầu các đơn vị vận tải cam kết không nhồi nhét khách và thông báo số điện thoại đường dây nóng trên các kênh thông tin, dán quanh khu vực bến xe để người dân kịp thời phản ánh nếu phát hiện bất kỳ sai phạm nào”.

Tại bến xe Nước Ngầm, lượng khách đổ về cuối ngày hôm nay khá đông.

Khu vực quầy bán vé tại bến xe luôn trong tình trạng quá tải.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân đội mưa về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.