Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố dành lối đi riêng cho mèo

Thương Nguyệt| 15/02/2019 10:32

(HNMO) - Người dân tại thành phố Bern (Thụy Sĩ) không ngần ngại lắp đặt hệ thống thang đặc biệt bên ngoài nơi ở hoặc các tòa nhà nhằm bảo đảm an toàn cho loài động vật thích leo trèo.

Những chiếc thang cỡ nhỏ bên ngoài các tòa nhà là hình ảnh xuất hiện mọi nơi tại thành phố Bern. Sự phổ biến của mô hình xây dựng kỳ lạ này xuất phát từ việc mèo là loại thú nuôi được yêu thích nhất tại Thụy Sĩ và cộng đồng người yêu mèo chiếm đa số ở thành phố này. Ảnh: Brigitte Schuster

"Mèo làm sao biết được thang nào dành riêng cho chúng?". Về vấn đề này, nhà nghiên cứu hành vi mèo Anita Kelsey cho biết, loài mèo không biết thứ gì dành riêng cho chúng. Mèo ưa chạy nhảy và có khả năng tìm đường về nhà phù hợp nhất, dù đó là cầu thang, bức tường hay ống nước. Ảnh: Brigitte Schuster

Tác giả bộ ảnh Brigitte Schuster cho biết, những người yêu mèo tại thành phố Bern đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của chúng, một hiện tượng gọi là nhân tính hóa. Các cầu thang dành riêng cho mèo là một phần của hiện tượng này, giúp chúng có thể di chuyển lên hoặc xuống giống với cách con người sử dụng cầu thang hoặc thang. Ảnh: Brigitte Schuster

Thực tế, mèo có khả năng nhào lộn tuyệt vời nên không cần sự giúp đỡ từ con người trong việc di chuyển. Thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) có hàng nghìn con mèo hoang leo trèo khắp mọi nơi mà không cần đến thang, từ các mái che, ban công, bậu cửa sổ, tường, xà nhà, cho đến cây cối xung quanh các tòa nhà. Ảnh: Photosampler/Alamy

Tại Bern, nhiều thang dành cho mèo được thiết kế và thi công kỹ lưỡng như một công trình kiến trúc riêng. Hệ thống thang này luôn tích hợp với kiến trúc của các tòa nhà nhằm bảo đảm tính thống nhất. Ảnh: Brigitte Schuster

Các loại thang riêng biệt dành cho mèo có thiết kế đa dạng, từ đơn giản cho đến phức tạp và nhiều trong số đó là một phần không thể thiếu của các công trình xây dựng. Ảnh: Mauro Piccardi/Alamy

Hệ thống thang độc đáo mang lại sự tự do cho cả mèo và người nuôi, cũng là điều người dân sinh sống tại thành phố Bern luôn trân trọng gìn giữ. Ảnh: Brigitte Schuster

Nếu muốn lắp đặt lối đi riêng cho mèo, chủ nhân nên lưu ý lựa chọn những loại được làm bởi thợ mộc có tiếng hoặc công ty chuyên biệt. "Thang cần phải chắc chắn và có độ dốc phù hợp để mèo di chuyển lên hoặc xuống", nhà nghiên cứu hành vi mèo Kelsey nhấn mạnh. Ảnh: Brigitte Schuster

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố dành lối đi riêng cho mèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.