Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chênh vênh trên vách đá chụp ảnh cưới

Diệu Linh| 18/12/2015 10:45

(HNMO) - Cặp cô dâu chú rể đã mạo hiểm để có được những bức hình kỷ niệm ngày cưới tuyệt đẹp và đáng nhớ nhất cuộc đời. 

Các bộ ảnh cưới do nhiếp ảnh gia Jay Philbrick thường được thực hiện trên các vách đá cao dựng đứng, hơn 100 mét so với mặt đất. Từ sáng sớm, cặp đôi đã phải có mặt để chuẩn bị, như vậy mới có thể bắt được các khung hình đẹp vào buổi bình minh.

Jay Philbrick có thể là nhiếp ảnh gia duy nhất trên thế giới có ý tưởng kỳ lạ như vậy. Chụp ảnh ở độ cao gần bằng toà nhà 40 tầng không chỉ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các công cụ hỗ trợ đảm bảo an toàn như dây cáp, mũ bảo hiểm, giầy leo núi... mà còn cần phải có một tinh thần thép, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập từ những tình huống bất ngờ.

Để thực hiện được những bức hình với khung cảnh hùng vĩ của núi non và tầm nhìn hút mắt, các cặp đôi phải dùng dây cáp để di chuyển từ đỉnh núi xuống vị trí hợp lí.

Nhiếp ảnh gia có thể tiếp cận các cặp đôi từ các vị trí khác nhau và ở góc độ nào cũng rất đẹp. Trước khi trở thành một thợ ảnh chuyên chụp đám cưới, Jay Philbrick từng là một hướng dẫn viên du lịch vùng núi.

Các bộ ảnh thường được thực hiện tại Công viên Quốc gia Echo Lake, News Hemsphire, Mỹ.

Nhìn từ xa, khung cảnh rất hùng vĩ và hút mắt.

Bức ảnh này khiến nhiều ngừơi phải giật mình vì độ nguy hiểm

Vào mùa đông, tuyết đóng băng tại vách núi khiến việc thực hiện các bức ảnh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chênh vênh trên vách đá chụp ảnh cưới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.