Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần qua

Thương Nguyệt| 17/08/2019 11:24

(HNMO) - Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn, máy bay chạy điện đầu tiên gặp nạn... là những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần qua.

Ngày 11-8, quân đội Ấn Độ sơ tán khẩn cấp người dân chịu ảnh hưởng của lũ lụt tới địa điểm an toàn ở quận Sangli, bang Maharashtra (phía Tây Ấn Độ). Mưa lớn trong tháng 8 gây ra tình trạng ngập lụt nặng, ảnh hưởng tới khu vực phía Tây và Nam của quốc gia này, khiến 1 triệu người mất nhà cửa và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà tại 6 bang. Ảnh: Reuters

Máy bay chạy bằng điện đầu tiên của Na Uy gặp sự cố về động cơ trong lần bay thử nghiệm ngày 14-8. Chiếc Alpha Electro G2 buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống hồ Nornestion (thành phố Arendal). Vụ việc không gây thương vong về người. Ảnh: Reuters

Binh sĩ quân đội Pháp kiểm tra một người đàn ông tại trạm kiểm soát quân sự trong chiến dịch Barkhane ở Ndaki (Mali) ngày 12-8. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ lắp đặt đèn chiếu sáng sau ảnh hưởng của bão Lekima tại một ngôi làng ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) ngày 11-8. Cơn bão với sức gió 187 km/h kèm mưa lớn đổ bộ vào tỉnh phía Đông nước này một ngày trước đó, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 18 người mất tích. Ảnh: Reuters

Các cầu thủ Liverpool ăn mừng danh hiệu Siêu cúp châu Âu 2019 ngày 15-8 (giờ Hà Nội) tại Vodafone Arena (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ). Thầy trò HLV Klopp đánh bại Chelsea sau chiến thắng 5-4 ở loạt đá luân lưu đầy cân não để giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải 2019-2020. Ảnh: Reuters

Công nhân vận chuyển các bao chứa cát bị nhiễm dầu lên xe tải tại bờ biển ở Karawang (tỉnh West Java, Indonesia) ngày 9-8. Chính phủ nước này đang khẩn trương tiến hành các biện pháp vệ sinh sau sự cố tràn dầu tại một giếng dầu ở biển Java. Công việc dự kiến hoàn tất sớm nhất là vào tháng 3-2020. Ảnh: Reuters

Sau khi từ chối đàm phán với Hàn Quốc, Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa thử nghiệm theo bức ảnh được công bố ngày 11-8. Seoul nhận định, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trong khi Tokyo tuyên bố vụ việc không tạo ra mối đe dọa an ninh đến Nhật Bản. Ảnh: Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần qua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.