Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tràn ngập sắc màu trong lễ hội truyền thống của người Ấn Độ

Quang Thái| 07/04/2019 16:59

(HNMO) - Lễ hội Holi 2019 tổ chức tại Khu vui chơi Kinder Park, số 614 Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội), thu hút được đông đảo người dân Hà Nội và du khách nước ngoài.  

Lễ hội Holi (hay còn gọi là lễ hội Sắc màu) là một lễ hội mùa xuân có ý nghĩa tôn giáo với cộng đồng người Hindu.

Trong lễ hội, mọi người sẽ thể hiện tình yêu, sự đoàn kết với nhau, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa con người trong xã hội.

Sau khi ném bột màu vào nhau, mọi người thường ôm và chúc nhau “Happy Holi!”. Người Ấn Độ quan niệm, ai được bôi nhiều bột màu lên người sẽ gặp nhiều may mắn.

Chị Azheninova Nadia (Ukraine) chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi tham gia lễ hội này. Lễ hội tuyệt vời, tôi cảm thấy rất vui khi được ném túi bột màu vào những người bạn của mình”.

Ở Ấn Độ, lễ hội Holi được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng 3 hằng năm. Ngoài việc chào mừng sự xuất hiện của mùa xuân và kết thúc mùa đông, lễ hội Holi còn biểu thị sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác, sự tự do và không phân biệt giai cấp trong xã hội.

Các màu sắc là biểu tượng của năng lượng, sự sống, niềm vui và báo hiệu mùa xuân đang đến.

Một em nhỏ người nước ngoài thích thú vui đùa cùng gia đình trong lễ hội.

Toàn thân ai nấy đều dính đủ màu sắc.

Chị Nguyễn Khánh Linh (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Tôi thấy lễ hội này rất thú vị. Màu sắc trong lễ hội cho tôi một cảm giác tươi trẻ”.

Khuôn mặt dính đầy bột màu của hai cha con người Ấn Độ.

Sau màn ném bột, người tham gia lễ hội sẽ được thưởng thức những món đặc sản của người Ấn Độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tràn ngập sắc màu trong lễ hội truyền thống của người Ấn Độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.