Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân ùn ùn kéo ra bến xe về quê nghỉ Tết

Quang Thái| 01/02/2019 18:44

(HNMO) - Hôm nay (1-2), kết thúc ngày làm việc cuối tuần, hàng nghìn người lao động đổ ra các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội để về quê nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Kết thúc buổi làm việc cuối tuần, người dân đổ ra các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội để về quê nghỉ Tết.

Khoảng 17h30, hành khách ngồi chật kín khu vực phòng chờ trong Bến xe Nước Ngầm.

Khu vực quầy bán vé trong bến luôn trong tình trạng quá tải.

Đường quốc lộ 1A cũ ùn tắc nặng.Do người dân về quê nghỉ Tết đông.

Ai nấy đều tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh về quê nghỉ Tết.

Tết Nguyên đán 2019, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 9 ngày (từ ngày 2 đến 11-2).

Mặc dù khách đổ về đông, nhưng người dân không phải xếp hàng mua vé trong Bến xe Mỹ Đình.

Khoảng 17h tại Bến xe Giáp Bát, lượng khách đổ về rất đông.

Những bước chân hối hả để về quê một cách sớm nhất.

Anh Phạm Văn Thành (tỉnh Nam Định) chia sẻ: “Hết giờ làm việc, tôi về phòng trọ sắp xếp đồ để về quê. Hôm nay, chuyến xe của tôi không quá đông khách”.

Anh Vũ Thành Tâm (lái xe tuyến Hà Nội- Thái Bình) cho hay: “Hôm nay, lượng khách về chuyến của tôi tăng nhẹ so với ngày thường. Tôi đoán, ngày mai lượng khách sẽ tăng mạnh”.

Mặc dù lượng khách đổ về đông, nhưng không xảy ra tình trạng nhồi nhét khách khi xe rời bến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân ùn ùn kéo ra bến xe về quê nghỉ Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.