Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuẩn bị trận địa pháo hoa đêm Giao thừa

Quang Thái| 03/02/2019 13:29

(HNMO) - Sáng 3-2, cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẩn trương chuẩn bị các trận địa pháo hoa trên địa bàn Thủ đô, để phục vụ nhân dân thưởng ngoạn đêm Giao thừa.

Ngay từ sớm, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa ở khu vực ven hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Trận địa pháo hoa ở quận Tây Hồ gồm 500 quả tầm cao, 1.250 quả tầm thấp.

Trận địa tầm cao được chia thành 25 dàn, mỗi dàn 20 quả và trận địa tầm thấp chia thành hơn 60 dàn, mỗi dàn 20 quả.

Các bệ phóng được cố định chặt bằng dây thừng, để pháo cố định và đi đúng hướng.

Công việc lắp đặt bệ phóng được các chiến sĩ tiến hành một cách khẩn trương, đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Trong sáng mai (4-2), đơn vị tiến hành đưa thuốc nổ vào bệ phóng và đấu nối các thiết bị phục vụ cho việc khai hỏa.

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa ở 30 quận, huyện, thị xã với 6 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp. Thời gian bắn kéo dài 15 phút từ 0h00 đến 0h15 ngày 5-2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán).

Căng dây bảo vệ khu vực lắp đặt trận địa pháo hoa.

Lực lượng Kiểm soát quân sự luôn túc trực ở khu vực bên ngoài trận địa để đảm bảo an ninh.

Ngoài khu vực ven hồ Tây, các chiến sĩ cũng tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuẩn bị trận địa pháo hoa đêm Giao thừa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.