Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phủ Tây Hồ vẫn "chật như nêm" sau kỳ nghỉ Tết

Quang Thái| 11/02/2019 13:57

(HNMO) - Trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người dân vẫn đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) để làm lễ, khiến nhiều tuyến đường khu vực quanh phủ ùn tắc cục bộ.

Sáng 11-2, dù là ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết dài, phủ Tây Hồ (Hà Nội) vẫn chật kín người đến làm lễ.

Bãi gửi xe của phủ Tây Hồ hết chỗ, người dân đến làm lễ phải chờ bên ngoài bãi hàng tiếng đồng hồ.

Lượng khách đổ về đông, các tuyến đường dẫn vào phủ bị ùn tắc cục bộ.

Khoảng 11h, ngã ba Xuân Diệu – Quảng An ùn tắc do người dân đổ về phủ quá đông.

Người đi lễ hôm nay đa phần là những người kinh doanh, buôn bán; số ít là dân công sở tranh thủ thời gian nghỉ trưa.

Khu vực bên trong phủ, người dân phải chen chân để làm lễ, nhiều người không chen được, đành phải đứng bên ngoài vái vọng.

Chị Nguyễn Thị Dư (quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Gia đình tôi làm nghề kinh doanh, năm nào cũng đến phủ cầu may đầu năm. Ngày mai, nhà tôi mở cửa hàng, nên tranh thủ hôm nay đi lễ, cầu buôn may, bán đắt”.

Chị Dư cũng như nhiều người đến phủ đều cầu mong việc kinh doanh sẽ được thuận lợi hơn trong năm mới.

Theo Ban quản lý phủ Tây Hồ, những ngày vừa qua, người dân đến phủ đông nhất trong khung thời gian từ 10h đến 14h.

Khu vực bàn sắp lễ luôn chật kín. Mâm lễ được mọi người sắp cẩn thận để tỏ lòng thành kính.

Khu vực bàn công đức luôn trong tình trạng quá tải.

Do bên trong điện thờ chật kín người, nhiều khách thập phương phải đứng chờ bên ngoài khá lâu, đợi vãn người để vào lễ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phủ Tây Hồ vẫn "chật như nêm" sau kỳ nghỉ Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.