Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chìm tàu ngầm nguyên tử ở Nga

VANKHANH| 30/08/2003 16:19

Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết, một chiếc tàu ngầm nguyên tử của hải quân nước này đã bị chìm tại khu vực biển Barents vào lúc 4 giờ sáng nay 30/8 (giờ địa phương). Trong số 10 thuỷ thủ đoàn, chỉ có một người được cứu sống, hai người thiệt mạng đã tìm thấy xác và 7 người hiện vẫn còn mất tích.

Tàu ngầm lớp November được sản xuất vào thập kỷ 60, tương tự như loại K-159

Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết, một chiếc tàu ngầm nguyên tử của hải quân nước này đã bị chìm tại khu vực biển Barents vào lúc 4 giờ sáng nay 30/8 (giờ địa phương). Trong số 10 thuỷ thủ đoàn, chỉ có một người được cứu sống, hai người thiệt mạng đã tìm thấy xác và 7 người hiện vẫn còn mất tích.

Lò phản ứng hạt nhân trên con tàu K-159 có tuổi thọ 40 năm đã không vận hành trong thời điểm con tàu gặp nạn ở vị trí cách đảo Kildin 3,5 dặm về phía tây bắc. Trên tàu không mang theo bất kỳ loại vũ khí nào.

Theo nhà chức trách Nga, con tàu ngầm chiến đấu này đã ngừng hoạt động từ ngày 16/7/1989, bị chìm dưới độ sâu 560 feet khi đang trên đường bị kéo từ căn cứ hải quân ở Gremikha tới nhà máy ở Polarnye để tiến hành phá hủy. 4 chiếc tàu thuỷ thực hiện nhiệm vụ này đã gặp bão vào đêm qua và đây chính là nguyên nhân dẫn tới tai nạn trên.

Tàu ngầm lớp November được đưa vào hoạt động trong khoảng những năm từ 1958 đến 1963, có thể chở được 86 thủy thủ và mang theo thuỷ lôi có đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ.

Hiện Nga có khoảng 200 tàu ngầm không còn hoạt động nằm rải rác ở nhiều hải cảng và đang gây ra những hiểm hoạ rất lớn về môi trường.

V.K
(Theo ABC)
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chìm tàu ngầm nguyên tử ở Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.