Theo dõi Báo Hànộimới trên

Doanh thu du lịch Hà Nội sẽ bằng mức năm ngoái nhờ SEA Games

TUANANH| 04/10/2003 07:41

Trong 9 tháng đầu năm vừa qua, doanh thu của ngành du lịch Hà Nội giảm 10% so với cùng kỳ, lượng khách du lịch đạt khoảng 500.000 lượt, giảm 20% do bị ảnh hưởng của dịch bệnh SARS. Tuy nhiên, hiện nay công suất sử dụng buồng, phòng của các khách sạn lớn đã đạt từ 60 - 80% (cá biệt Khách sạn Hilton Opera đạt 100% công suất vào tháng 7).

 Tiếp đón khách du lịch

Trong 9 tháng đầu năm vừa qua, doanh thu của ngành du lịch Hà Nội giảm 10% so với cùng kỳ, lượng khách du lịch đạt khoảng 500.000 lượt, giảm 20% do bị ảnh hưởng của dịch bệnh SARS. Tuy nhiên, hiện nay công suất sử dụng buồng, phòng của các khách sạn lớn đã đạt từ 60 - 80% (cá biệt Khách sạn Hilton Opera đạt 100% công suất vào tháng 7).

Dự kiến đến cuối năm khi tổ chức SEA GAMES 22, lượng khách quốc tế đến thủ đô sẽ tăng mạnh. Đã có 20 khách sạn và một số cơ sở lưu trú khác cùng 25 doanh nghiệp du lịch lữ hành lớn được lựa chọn để đón khách mời, ban tổ chức, các vận động viên. Gần 300 khách sạn khác trên địa bàn đã và đang chỉnh sửa để đáp ứng nhu cầu của khách.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế của Thành phố, doanh thu và lượng khách du lịch đến Hà Nội trong cả năm nay cũng sẽ chỉ bằng năm ngoái.

Nguyệt Cầm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Doanh thu du lịch Hà Nội sẽ bằng mức năm ngoái nhờ SEA Games

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.