Theo dõi Báo Hànộimới trên

D.Beckham thay mặt đội tuyển Anh ra tuyên bố

THUHANG| 11/10/2003 10:28

Sáng 11/10 tại Thổ Nhĩ Kỳ, đội trưởng đội tuyển Anh David Beckham đã thay mặt đội tuyển Anh ra tuyên bố thi đấu trong trận quyết đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố của đội tuyển Anh được truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phát trực tiếp trên sóng toàn quốc. Tuyên bố của Beckham được chuẩn bị rất cẩn thận và đã có sự trao đổi kỹ với HLV đội tuyển Anh Goran Eriksson. Sau đây là những nét chính của tuyên bố bóng đá được coi là rất quan trọng này.

Sáng 11/10 tại Thổ Nhĩ Kỳ, đội trưởng đội tuyển Anh David Beckham đã thay mặt đội tuyển Anh ra tuyên bố thi đấu trong trận quyết đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố của đội tuyển Anh được truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phát trực tiếp trên sóng toàn quốc. Tuyên bố của Beckham được chuẩn bị rất cẩn thận và đã có sự trao đổi kỹ với HLV đội tuyển Anh Goran Eriksson. Sau đây là những nét chính của tuyên bố bóng đá được coi là rất quan trọng này.

Beckham nói: "Thay mặt đội tuyển Anh, tôi muốn đưa ra một tuyên bố ngắn trước khi trả lời những câu hỏi của các phóng viên báo chí. Rõ ràng đội tuyển Anh đã trải qua một tuần cực kỳ khó khăn cho cả các cầu thủ và cho cả Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

"Đã có rất nhiều cuộc trao đổi tập trung vào việc ủng hộ hậu vệ đội tuyển Anh Rio Ferdinand. Cũng đã có rất nhiều lo lắng về cách giải quyết vụ này. Cả hai bên đều không hài lòng về những gì đã xảy ra. FA đã hứa sẽ xem xét vụ việc này một cách cẩn thận và rút ra những kinh nghiệm cho việc xử lý kỹ thuật nhưng trường hợp tương tự trong ương lai. Đội tuyển Anh và các cầu thủ nhà nghề đã hài lòng về tuyên bố của FA.

"Lúc này toàn bộ đội tuyển Anh đã không còn bất cứ vướng mặc gì. Chúng tôi đang tập trung hoàn toàn vào trận đấu quan trọng nhất diễn ra vào ngày 11/10. Đây là trận đấu lớn nhất trong năm của bóng đá Anh. Mục đích của chúng tôi là thắng trận và lọt thẳng vào vòng chung kết của Euro 2004.

Là một đội tuyển được cả nước Anh đặt hy vọng, chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình. Sự kiện diễn ra trong tuần chỉ làm cho chúng tôi đoàn kết hơn, quyết thắng hơn. Là một đội trưởng, với tất cả những trách nhiệm được giao, tôi xin đảm bảo vối các bạn rằng từng cầu thủ được tuyển chọn đang rất tự hào về sự có mặt của mình trên đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Đêm nay chúng tôi sẽ thi đấu bằng tất cả trái tim của mình vì sự trông mong của khán giả Anh vì vinh quang của nước Anh cũng vị lòng tự trọng của chúng tôi. Tôi hy vọng trận đấu sẽ diễn ra theo đúng những gì tất cả chúng ta đang mong ước."

Minh Hạnh
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
D.Beckham thay mặt đội tuyển Anh ra tuyên bố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.