Tham dự giải có 5 đội: LG - ACB Hà Nội, Sông Lam Nghệ An (SLNA), Sông Đà - Nam Định (SĐ-NĐ), Hải Phòng (HP) và Gạch Đồng Tâm - Long An (GĐT - LA). Giải diễn ra từ ngày 15 – 23/10/2003, tại SVĐ Hà Nội, theo thể thức vòng tròn một lượt.
Như mọi người đã biết, Câu lạc bộ LG - ACB Hà Nội được hợp nhất từ 2 CLB cũ là LG - ACB và Hàng không Việt Nam (HKVN). Mùa bóng 2004, ở Hà Nội chỉ còn lại 1 đội bóng chuyên nghiệp. Sự ra đi của hàng loạt cầu thủ như: Tuấn Thành, Hoàng Trung Phong, Bật Hưng, Thanh Tùng… Làm lãnh đạo CLB gặp không ít những khó khăn, không kể các ngoại binh cũ đã ra đi. Để bù đắp lỗ hổng đó lãnh đội CLB LG-ACB Hà Nội đã thử việc 3 ngoại binh mới là Maurocio (Tiền đạo) và Fernando (Tiền vệ), đều 27 tuổi gốc Achentina; Gonzales (Thủ môn), 31 tuổi người gốc Chilê. Chiều 15/10 các tân binh ngoại đã trình làng một lối chơi tương đối hoà nhập với các cầu thủ đội LG-ACB-HN.
Với lực lượng này LG-ACB Hà Nội chỉ là một đội bóng bình thường trong hàng ngũ các đội chuyên nghiệp Việt
Trận đấu thứ hai giữa LG-ACB-HN gặp SĐ-NĐ phần thắng nghiêng về LG-ACB Hà Nội bằng tỷ số xít sao 1-0, cũng chưa thể nói lên điều gì, bởi cả 2 đội đều không hơn nhau mấy về thực lực, mặc dù SĐ - NĐ năm nay không có ngoại binh nào! Ngày 16/10 nghỉ đấu, như vậy 4 đội bóng đã trình làng chỉ còn đội quân của HLV Calisto (GĐT - LA) đã lợi thế nhìn thấy hết thực lực của 4 đội. Cơ hội cho đội đại biểu phía
Theo giới chuyên môn nhận định đây là một giải mà các trận đấu đều thật nên chắc chắn các trận đấu sẽ hay và hấp dẫn hơn ở giải VĐQG. Và điều đầu tiên đã chứng minh là lượng khán giả vào sân khá đông tại SVĐ Hà Nội ngay ở 2 trận đầu tiên.
Giải thưởng dành cho đội vô địch sẽ là: Đội vô địch được nhận cúp, cờ và 50 triệu đồng, đội đứng thứ hai, cờ và 30 triệu đồng, đội thứ ba, cờ và 20 triệu đồng. Giá vé vào sân đồng hạng 10.000đồng/2trận.
Lich đấu tiếp theo: Ngày 17/10, Trận 1: 15h00 LG-ACB-Hà Nội - SĐ-NĐ; Trận
Song Toàn
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.