Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phối hợp phòng chống tội phạm ở địa bàn giáp ranh Hà Nội, Hà Tây

HONGVAN| 19/10/2003 14:29

Làm thế nào để phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự an ninh cho các khu vực giáp ranh giữa Hà Nội với Hà Tây - đó là nội dung chính của Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư pháp Thành phố với Sở Tư pháp Hà Tây về Đề án 2 chương trình phòng, chống tội phạm tại một số địa bàn giáp ranh của Hà Nội và Hà Tây vừa được tổ chức sáng nay 19-10.

Làm thế nào để phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự an ninh cho các khu vực giáp ranh giữa Hà Nội với Hà Tây - đó là nội dung chính của Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư pháp Thành phố với Sở Tư pháp Hà Tây về Đề án 2 chương trình phòng, chống tội phạm tại một số địa bàn giáp ranh của Hà Nội và Hà Tây vừa được tổ chức sáng nay 19-10.


Đề án 2 này nhằm giúp các cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm tại các xã, phường của Hà Nội với các xã, phường của Hà Tây, đặc biệt là tại các địa bàn phường Thanh Xuân Nam -quận Thanh Xuân, xã Tân Triều-huyện Thanh Trì, xã Trung Văn-huyện Từ Liêm (Hà Nội) với thị xã Hà Đông, phường Văn Mỗ, Phúc La, Vạn Phúc, xã Kiến Hưng (Hà Tây).


Đề án sẽ được thực hiện trong 2 năm (10/2003-10/2005), hướng vào tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân về bảo vệ an ninh trật tự; tổ chức mô hình sinh hoạt câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ở các xã, phường; trao đổi kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm; thông tin cho nhau thường xuyên về những đối tượng, vụ việc vi phạm pháp luật để phòng ngừa tội phạm trên địa bàn; có biện pháp phối hợp kịp thời trong phòng, chống tội phạm…


Ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị đều nhấn mạnh, địa bàn giáp ranh thường là nơi nổi cộm nhiều vấn đề, tệ nạn xã hội phức tạp, khó khăn trong việc quét, vét các đối tượng xã hội, chính vì vậy để đề án đạt được hiệu quả, ngoài việc phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chính quyền ở khu vực giáp ranh, còn cần phải nhanh chóng thống nhấtvà hợp lý trong phân chia địa giới hành chính ở những khu vực giáp ranh, không để có địa bàn trống…


Tại Hội nghị, đại diện các phường, xã, quận, huyện đã cùng ký cam kết triển khai kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị. Trên cơ sở những quy định chung, mỗi đơn vị sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế của địa phương đề ra những giải pháp cụ thể, đảm bảo an ninh trật tự cho các vùng giáp ranh.

H.V

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp phòng chống tội phạm ở địa bàn giáp ranh Hà Nội, Hà Tây

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.