Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn thành các hạng mục cải tạo giao thông vào cuối năm 2003

THUHANG| 20/10/2003 09:26

Ban quản lý dự án giao thông đô thị cho biết, các hạng mục cải tạo hành lang giao thông  thuộc dự án tăng cường năng lực giao thông đô thị sẽ phải hoàn thành vào cuối năm 2003. Trong đó, hạng mục hành lang Tây Sơn và khu phố kiến trúc kiểu Pháp sẽ kết thúc trước 31-10; hành lang Trần Quang Khải hoàn thành trước 20-11.

Dự án cải tạo đê Bắc Hữu Hồng là một trong những hạng mục cần hoàn thành sớmBan quản lý dự án giao thông đô thị cho biết, các hạng mục cải tạo hành lang giao thôngthuộc dự án tăng cường năng lực giao thông đô thị sẽ phải hoàn thành vào cuối năm 2003. Trong đó, hạng mục hành lang Tây Sơn và khu phố kiến trúc kiểu Pháp sẽ kết thúc trước 31-10; hành lang Trần Quang Khải hoàn thành trước 20-11.

Hiện tại hành lang giao thông Bạch Mai đã hoàn thành cách hạng mục, riêng tổ chức giao thông nút Đại Cồ Việt phải chờ phối hợp với gói thầu đèn tín hiệu; gói thầu cải tạo giao thông phố cổ đã thực hiện 75% phần mặt đường và 80% phần cáp đèn tín hiệu điều khiển.

Hiện nay tiến độ thi công các hạng mục chậm khoảng 2 tháng so với dự kiến, do nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị chậm, các hạng mục vừa thi công vừa phải bảo đảm giao thông. Ban đã đề nghị tăng thời hạn hiệu lực của Hiệp định thêm 18 tháng để hoàn tất gói thầu đèn tín hiệu.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thành các hạng mục cải tạo giao thông vào cuối năm 2003

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.