Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy lần thứ 27 vừa được khai mạc tại Viện trao đổi văn hoá với Pháp (IDECAF) tại TPHCM.* 18 nghệ sĩ thuộc Nhà hát Múa rối Trung ương đang tham gia các hoạt động văn hoá tại một số nước: Liên hoan văn hoá châu Á ở Đan Mạch.* Phim tài liệu

* Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy lần thứ 27 vừa được khai mạc tại Viện trao đổi văn hoá với Pháp (IDECAF) tại TPHCM. 9 phim đoạt giải thưởng của liên hoan được trình chiếu nhân dịp này gồm: Đối diện với tử thần như thế nào, Điều kỳ diệu Treevil, Ngọn núi trên đầu, Những chiếc xe điên cuồng, Tên cướp biển đần độn và kho báu, Oio, Harvie Krumper. Liên hoan năm nay có 36 nước gửi hơn 1.300 phim tham dự.

* 18 nghệ sĩ thuộc Nhà hát Múa rối Trung ương đang tham gia các hoạt động văn hoá tại một số nước: Liên hoan văn hoá châu Á ở Đan Mạch, Những ngày văn hoá Việt Nam tại Thuỵ Điển, Khuôn mặt Pháp ngữ - Khuôn mặt Việt Nam tại Cộng hoà Pháp. Sau các được tham dự này, đoàn sẽ biểu diễn phục vụ một số hội chợ quốc tế tại Cộng hoà liên bang Đức...

* Phim tài liệu "Cái nhìn từ hai phía" nói về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ được hãng phim truyền hình Pháp thực hiện ở Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2004). Bộ Văn hoá thông tin đã đồng ý để Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp với Hội lịch sử Việt Nam cung cấp dịch vụ cho kênh truyền hình lịch sử của Pháp để thực hiện bộ phim này.

* Theo Thống kê của Cục Xuất bản, cả nước hiện có trên 8000 cửa hàng sách tư nhân, 4 công ty phát hành sách đã cổ phần hoá; hơn 70% số sách xuất bản được phát hành thông qua hệ thống cửa hàng tư nhân. Cũng theo Cục Xuất bản, cả nước có gần 10.000 cơ sở in thủ công tư nhân, 500 cơ sở in công nghiệp tư nhân. Số cơ sở in này đã giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động, tạo ra một khối lượng lớn xuất bản phẩm đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của đất nước.

* Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, năm 2004, ngành VHTT sẽ tập trung thực hiện mục tiêu lớn là: Bảo tồn các di sản văn hoá tiêu biểu của dân tộc (3 dự án) ; Xây dựng và phát triển đời sống văn hoá cơ sở (5 dự án); Hiện đại hoá công nghệ sản xuất, lưu trữ và phổ biến phim (3 dự án). Dự kiến số vốn đầu tư cho các chương trình mục tiêu là 298,3 tỷ đồng.

Quang Thắng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.