Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cầu Chương Dương đã thông thoáng

ANHTHU| 29/10/2003 15:38

Sau khi Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh thông xe qua cầu phao Khuyến Lương chiều 27-10 đến 10 giờ sáng ngày hôm nay (29-10) đã có 474 lượt ô tô trọng tải dưới 15 tấn qua cầu phao Khuyến Lương, trong đó 126 chiếc qua cầu trong buổi sáng nay, xe từ phía Thanh Trì sang Gia Lâm nhiều hơn hướng ngược lại...

Sau khi Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh thông xe qua cầu phao Khuyến Lương chiều 27-10 đến 10 giờ sáng ngày hôm nay (29-10) đã có 474 lượt ô tô trọng tải dưới 15 tấn qua cầu phao Khuyến Lương, trong đó 126 chiếc qua cầu trong buổi sáng nay, xe từ phía Thanh Trì sang Gia Lâm nhiều hơn hướng ngược lại.

Tại khu vực cầu phao Khuyến Lương, 50 chiến sỹ công binh thuộc 2 lữ đoàn sông Thao và sông Lô dựng lều lán, thay phiên nhau thường trực 24/24 giờ để bảo vệ cây cầu và hướng dẫn phương tiện qua lại. Các phương tiện thuỷ chỉ được phép di lại trên sông trong khoảng thời gian sau 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, khi các chiến sĩ công binh đã đã cắt cầu để thông báo thuyền (có đèn báo tín hiệu ở 2 đầu cầu). Trên bờ, lực lượng thanh tra giao thông công chính Hà Nội bố trí 4 chốt trực tại hai đầu cầu và 2 cửa khẩu, tổ chức lực lượng phân luồng và hướng dẫn giao thông, không cho phép xe có trọng tải trên 15 tấn qua cầu phao mà chuyển sang cầu Thăng Long. Tổ chức 1 đội thanh tra giao thông đường thuỷ không cho phép tiếp cận vào cầu. Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 248 thuộc khu quản lý đường bộ 2 cũng đang hoàn thành đoạn đường vòng lên cầu. Tuy nhiên, hiện nay, ngoài 2 đèn tín hiệu ở hai bờ Bắc và Nam thì trên cầu vẫn chưa có hệ thống đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại.

Bắt đầu từ ngày 1-11, Hà Nội chính thức cấm tất cả các xe ô tô tải trọng từ 3-15 tấn đi qua cầu Chương Dương phân luồng đi sang cầu phao Khuyến Lương (phương án đã đưa tin ngày 27-10). Sở Giao thông Công chính Hà Nội sẽ bố trí 11 chốt hướng dẫn phân luồng giao thông, mỗi chốt có 5 người gồm thanh tra GTCC (cảnh sát và quản lý giao thông, tổ chức ứng trực từ 5 giờ - 23 giờ, lắp đặt 48 biển báo giao thông và tổ chức duy tu ,duy trì 48 km tuyến đường phục vụ cho viẹc phân luồng giao thông.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầu Chương Dương đã thông thoáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.