Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Israel và Palestine sẽ có cuộc gặp đầu tiên

VANKHANH| 13/11/2003 17:44

Thủ tướng Israel Ariel Sharon sẽ có cuộc đối thoại đầu tiên với người đồng nhiệm Palestine Ahmed Qureia trong vòng 10 ngày tới. Thông tin trên được Bộ Ngoại giao Israel thông báo vào hôm nay 13/11 và chỉ một ngày sau khi nội các Palestine được Quốc hội phê chuẩn.

Nội các mới của Palestine

Thủ tướng Israel Ariel Sharon sẽ có cuộc đối thoại đầu tiên với người đồng nhiệm Palestine Ahmed Qureia trong vòng 10 ngày tới. Thông tin trên được Bộ Ngoại giao Israel thông báo vào hôm nay 13/11 và chỉ một ngày sau khi nội các Palestine được Quốc hội phê chuẩn.

Theo các nguồn tin báo chí Israel, cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo không thể diễn ra trước chuyến công du của ông Sharon tới Italy dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới.

Cũng trong hôm qua Tổng thống Palestine Yasser Arafat đã cùng nội các mới của Palestine tuyên thệ. Sự kiện này đã chấm dứt cuộc tranh cãi trong nội bộ nhà nước Palestine suốt hai tháng qua và đặt ra những bước đi tiếp theo nhằm thực hiện tiến trình hoà bình Trung Đông cho dù có vài ý kiến cho rằng cơ cấu chính phủ mới vẫn chưa thực sự có những đổi mới rõ rệt.

Trong khi đó, nỗ lực đàm phán với các nhóm vũ trang để đạt được thoả thuận ngừng bắn mới cũng đã có được những dấu hiệu khả quan. Cả hai nhóm Hamas và Jihad đều cho biết đang cân nhắc khả năng đàm phán về thoả ước quan trọng này.

Thêm một diễn biến tích cực khác, Israel đã tuyên bố sẽ tái khởi động lại lộ trình hoà bình và nới lỏng phong toả các vùng lãnh thổ Palestine bằng việc dỡ bỏ nhiều trạm kiểm soát, rút quân khỏi những thành phố đang bị quân đội Do Thái chiếm đóng và cho phép thêm người Palestine tới Israel làm việc.

V.K
(Theo AP)
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Israel và Palestine sẽ có cuộc gặp đầu tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.