Theo dõi Báo Hànộimới trên

Biểu ngữ tiếng Anh chào mừng Hội nghị toàn thể mạng lưới các thành phố lớn châu Á lần thứ 3 chưa chính xác

THUHANG| 14/11/2003 11:25

Để chào mừng Hội nghị toàn thể mạng lưới các thành phố lớn châu Á lần thứ 3 (ANMC 21) tổ chức tại Hà Nội từ 18 đến 21-11, một Liên hoan du lịch quốc tế 2003 sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 17-11 xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Từ ngày 13, tại đây đã chăng đầy những biểu ngữ chào đón hội nghị này. Điều đáng nói là trong số biểu ngữ ấy có một số bằng tiếng Anh chưa chính xác.

Để chào mừng Hội nghị toàn thể mạng lưới các thành phố lớn châu Á lần thứ 3 (ANMC 21) tổ chức tại Hà Nội từ 18 đến 21-11, một Liên hoan du lịch quốc tế 2003 sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 17-11 xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Từ ngày 13, tại đây đã chăng đầy những biểu ngữ chào đón hội nghị này. Điều đáng nói là trong số biểu ngữ ấy có một số bằng tiếng Anh chưa chính xác.

Điển hình là biểu ngữ bằng tiếng Việt “Nhiệt liệt chào mừng Hội nghị toàn thể lần thứ 3 mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ 21 (ANMC 21) Hà Nội, 18 - 21/11/2003” được dịch ra tiếng Anh là “Warmly welcome the third plenary meeting of Asian network of major Cities 21, Hanoi, 18-21 November 2003”. Biểu ngữ này chưa chính xác ở cụm từ “Asian network of major cities 21”. Nếu viết như thế này sẽ khiến người biết tiếng Anh mà không biết tiếng Việt không hiểu số 21 ở đây nghĩa là gì.

Theo ông N.Q.V, giảng viên trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội và rất nhiều người thông thạo tiếng Anh thì biểu ngữ trên phải được viết đầy đủ là “Warmly welcome the third plenary meeting of Asian network of major Cities in the 21st century, Hanoi, 18-21 November 2003”. Tương tự như vậy biểu ngữ “Nhiệt liệt chào mừng đại biểu tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 3 mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ 21” cũng nên được dịch sang tiếng Anh là “Warmly welcome delegates participating in the third plenary meeting of Asian network of major Cities in the 21st century”.

Hội nghị toàn thể mạng lưới các thành phố lớn châu Á là một hoạt động rất quan trọng. Sẽ có 12 thành phố thành viên như Hà Nội, Bắc Kinh, Tokyo, Seul, Bangkok, Jakarta...tham gia. Riêng Liên hoan Du lịch quốc tế sẽ có 200 doanh nghiệp Việt Nam và châu Á góp mặt. Chắc hẳn trong đó có rất nhiều người biết tiếng Anh, không những thế còn có rất nhiều khách du lịch nước ngoài sử dụng thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh. Để những người biết tiếng Anh không “cười” người Hà Nội, rất mong đơn vị tổ chức nghiên cứu cho sửa những lỗi trên.

HNM

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Biểu ngữ tiếng Anh chào mừng Hội nghị toàn thể mạng lưới các thành phố lớn châu Á lần thứ 3 chưa chính xác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.