Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Hoàng Mai: Lại nhức nhối nạn đổ trộm phế thải xây dựng

Bài,ảnh: Quốc Bảo| 29/03/2018 06:58

(HNM) - Sau thời gian dài im ắng, thời gian gần đây tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai lại có xu hướng tái phát.

Tuyến đường dẫn từ cầu Đặng Xuân Bảng vào Khu đô thị Đại Kim ngổn ngang rác thải.


Có mặt tại nhiều trục đường lớn nhỏ của quận Hoàng Mai, phóng viên dễ dàng bắt gặp cảnh phế thải, vật liệu xây dựng đổ tràn lan. Dọc tuyến đường Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm có nhiều điểm phế thải xây dựng ở ven đường. Tại khu vực từ chân cầu Dậu xuôi về hướng dự án chung cư Kim Văn - Kim Lũ của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, từ nhiều tháng nay, sau khi dãy ki ốt được cơ quan chức năng tiến hành phá dỡ, hàng tấn vôi vữa, gạch vỡ, vật liệu xây dựng… vẫn nằm chình ình mà không được thu dọn. Thời gian gần đây, tận dụng bãi đất trống nằm sát mặt đường, nhiều xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng đã đến đây đổ phế thải. Cách đó không xa, rác, phế thải xây dựng đổ tràn lan dọc hai bên đường tại lối rẽ từ chân cầu Dậu vào Khu đô thị Đại Kim (phường Đại Kim). Chỉ trên đoạn đường ngắn chừng 500m nối từ cầu Dậu đến cầu Đặng Xuân Bảng, hai bên vỉa hè đã “nhường chỗ” cho những đống đất rác, vật liệu xây dựng đổ tràn lan. Lối đi từ cầu Đặng Xuân Bảng đến Khu đô thị Bắc Linh Đàm, tình trạng đổ trộm phế thải, rác thải còn diễn ra dày đặc hơn.

Tại khu vực dự án xây dựng công viên cây xanh nằm sát Khu đô thị Bắc Linh Đàm, mặc dù cơ quan chức năng đã treo biển “Dự án xây dựng công viên cây xanh, cấm đổ rác thải, phế thải”, song tại đây phế thải, rác thải đã chất cao cả mét so với mặt đường. Phía cuối đường Vũ Tông Phan, đoạn nằm sát khu chung cư Đại Kim Building, đang có 3 công trình xây dựng được khởi công, đang trong giai đoạn xây dựng khá rầm rộ, đất cát, vật liệu xây dựng đổ tràn ngay trên vỉa hè, dài cả trăm mét. Đây cũng là đoạn đường thường bị nạn đổ trộm phế thải xây dựng hoành hành nhiều tháng nay, từng được Báo Hànộimới phản ánh nhiều lần, song đến nay chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng dường như vẫn chưa có phương án giải quyết triệt để.

Mặc dù thành phố đã quy định các điểm tập kết phế thải xây dựng, song có thể thấy những điểm tập kết chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế, đặc biệt trong tình hình toàn thành phố đang có hàng trăm công trình xây dựng lớn hiện nay. Bên cạnh đó, ý thức kém, chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu của các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công chính là những nguyên nhân khiến tình trạng đổ trộm phế thải vật liệu xây dựng bùng phát như hiện nay. Để xử lý dứt điểm, bên cạnh sự vào cuộc của các ban ngành, chính quyền địa phương, cần siết chặt quy định chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải ký hợp đồng thuê đơn vị thu gom phế thải khi thi công công trình, đồng thời xử phạt nghiêm khắc các trường hợp cố tình vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai: Lại nhức nhối nạn đổ trộm phế thải xây dựng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.