Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trật tự lòng đường, vỉa hè nhiều nơi bị "bỏ ngỏ"

Bùi Thị Phương| 31/07/2018 06:02

(HNM) - Điều 4, Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10-3-2017 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội quy định rõ: Tại vỉa hè, lòng đường, không nên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường; treo, đặt biển hiệu quảng cáo trái phép; đun, nấu, đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường…

Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng người dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, treo, đặt biển quảng cáo trái phép vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Trong khi đó, việc xử lý vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị đang bị một số địa phương “bỏ ngỏ” khiến vi phạm ngày càng gia tăng.

Hiện nay tình trạng vi phạm diễn ra khá phổ biến dọc các tuyến quốc lộ 21B, 1A, 6A… Tại khu vực thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa), xã Dân Hòa (huyện Thanh Oai), thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên)… hai bên vỉa hè bị các hộ dân chiếm dụng để bày bán hàng, dựng biển quảng cáo trái phép. Không chỉ chiếm dụng hết vỉa hè, các hộ dân còn bày hàng hóa tràn cả xuống lòng đường gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Trước thực trạng trên, đã đến lúc chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, quyết liệt xử lý hơn nữa, nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trật tự lòng đường, vỉa hè nhiều nơi bị "bỏ ngỏ"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.