Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sớm khắc phục “ao” trên đường

Nguyễn Thanh Hà| 07/08/2018 06:16

(HNM) - Hiện có nhiều tuyến đường phố lâu ngày không được tu bổ, sửa chữa bị xuống cấp nhanh chóng với nhiều “ổ gà” không ngừng lan rộng, biến thành những vũng trũng lớn...


Những “ao” trên đường như thế đang xuất hiện tại nhiều khu vực: Ngã ba cầu Chương Dương - đường đi Bát Tràng - phố Phú Viên (quận Long Biên); đường ngoài đê phường Yên Phụ (đoạn từ cửa khẩu Yên Phụ, xuôi về phía cầu Long Biên); tại nút giao cắt giữa ngã ba đền Lừ II (quận Hoàng Mai); nhiều đoạn trên tuyến tỉnh lộ 422 (qua địa bàn xã Tân Lập, huyện Đan Phượng)...

Đường xuống cấp, những vị trí khó khăn nguy hiểm chỉ được đặt sơ sài cành cây, đoạn củi hoặc có nơi đặt biển cảnh báo trên tấm bìa giấy cắm vào cọc gỗ, tre để người qua lại nhận biết. Những biển báo kiểu này, vừa mất mỹ quan, đồng thời cũng dễ đổ xuống lòng đường, vô hình trung còn gây cản trở giao thông.

Mùa mưa bão đang diễn ra, những “ao” trên đường phố chứa nước ứ đọng, càng làm cho đường sụt, lún, xuống cấp lan rộng, sâu hơn. Vì vậy, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần sớm kiểm tra, có biện pháp khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sớm khắc phục “ao” trên đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.