Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xử lý vi phạm trật tự đô thị ở các ngõ, ngách

Lê Hạnh Chi (quận Hoàn Kiếm)| 06/09/2018 06:15

(HNM) - Thời gian qua, nhờ thực hiện các giải pháp cụ thể bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông theo hướng bền vững nên tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh giảm trên một số tuyến phố lớn.

Điển hình, tại các tuyến đường quanh Khu tập thể Trung Tự, đường qua Khu tập thể Vĩnh Hồ (quận Đống Đa); ngõ 71 phố Hoàng Văn Thái, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân)… tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè họp chợ diễn ra khá phổ biến.

Để xử lý các hành vi này, lực lượng chức năng căn cứ vào Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Tuy nhiên, theo nghị định này, lực lượng chức năng không được phép xử lý tại tuyến đường không có tên, các ngõ, ngách mà chỉ nhắc nhở. Tương tự, đối với chế tài xử lý hành vi xả rác sai quy định, lực lượng chức năng phải quay phim, chụp ảnh được hành vi vi phạm...

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, tạo điều kiện để cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ tại các ngõ, ngách, các tuyến đường chưa được đặt tên, cơ quan quản lý nên xem xét sửa đổi quy định liên quan đến phạm vi xử lý vi phạm hành chính nhất là tại cụm đường nội bộ khu đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý vi phạm trật tự đô thị ở các ngõ, ngách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.