Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử phạt nghiêm những hành vi tái phạm pháp luật giao thông

Lê Anh Tú (Quận Đống Đa)| 15/12/2018 07:08

(HNM) - Nhằm siết chặt kỷ cương văn minh đô thị, thời gian qua Nhà nước và UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản luật và dưới luật để bảo đảm an toàn giao thông, văn minh đô thị, văn hóa kinh doanh, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, các cấp chính quyền cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hàng trăm đợt ra quân chấn chỉnh trật tự vỉa hè. Tuy nhiên, hiện nay trên một số tuyến phố như: Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa), Nguyên Hồng (quận Ba Đình), Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân)… vẫn còn hiện tượng người tham gia giao thông không tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, lấn đường, đi ngược chiều. Thêm vào đó, vỉa hè một số tuyến phố như: Phan Văn Trường, Xuân Thủy (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy), Núi Trúc (phường Kim Mã, quận Ba Đình)… vẫn bị chiếm dụng và người đi xe máy ngang nhiên đi lên vỉa hè, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Giải quyết tình trạng này, hằng năm cơ quan chức năng đã xử phạt hàng nghìn trường hợp, nhưng vi phạm vẫn diễn ra. Thiết nghĩ, để hướng tới trật tự văn minh đô thị bền vững và nâng cao ý thức chấp hành của người dân, các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, nhắc nhở. Thêm vào đó, cần tăng cường kiểm tra, cương quyết hơn với những trường hợp tái vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt nghiêm những hành vi tái phạm pháp luật giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.