Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần sớm giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân

Đỗ Hà| 03/01/2019 07:04

(HNM) - Thông tin đến Báo Hànộimới, bà Nguyễn Thị Hồng, phường Văn Chương (quận Đống Đa), phản ánh: Gia đình tôi bị thu hồi 100% diện tích đất ở, có 8 nhân khẩu, nhiều thế hệ ăn ở thường xuyên tại địa chỉ thu hồi đất.

Gia đình bà Hồng sẵn sàng bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.


Thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang (Dự án hồ Linh Quang), phường Văn Chương, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (hộ khẩu thường trú phường Hàng Bột, quận Đống Đa), hiện ở tại địa chỉ giải phóng mặt bằng - số 114, ngõ 88 phố Trần Quý Cáp, bị thu hồi toàn bộ 38,6m2 đất ở và không còn chỗ ở nào khác.

Theo phiếu xác nhận về nhân, hộ khẩu do Công an phường Văn Chương xác nhận ngày 11-6-2016; xác nhận bổ sung về nguồn gốc sử dụng đất, nhân hộ khẩu để thực hiện Dự án hồ Linh Quang của UBND phường Văn Chương ngày 29-6-2017, gia đình bà Hồng có 8 nhân khẩu thuộc diện tạm trú dài hạn (KT2), trong đó có 2 cặp vợ chồng, 3 thế hệ ăn ở thường xuyên, ổn định tại địa chỉ giải phóng mặt bằng.

Trao đổi với phóng viên, bà Hồng thông tin: Theo Điều 26, Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29-3-2017 của UBND TP Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền UBND TP Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội, ngoài được bồi thường 1 căn hộ tái định cư, gia đình tôi được xem xét bán thêm 1 căn hộ tái định cư. Nhưng không hiểu sao UBND quận Đống Đa chỉ phê duyệt bồi thường cho gia đình tôi 1 căn hộ. Để ổn định cuộc sống, đầu năm 2018, tôi đã làm đơn gửi Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Đống Đa, cơ quan chức năng đề nghị bán thêm cho gia đình 1 căn hộ tái định cư theo quy định, nhưng suốt từ đó đến nay chưa nhận được bất cứ văn bản trả lời nào(?).

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: Lý do UBND quận chỉ bồi thường cho hộ bà Hồng 1 căn hộ tái định cư vì thời điểm phê duyệt, các phiếu xác nhận của Công an phường Văn Chương về nhân, hộ khẩu của hộ bà Hồng các năm 2014 và 2016 chưa có sự thống nhất.

Cụ thể, năm 2014, Công an phường Văn Chương xác nhận nhà bà Hồng có 6/8 nhân khẩu KT2 đến tạm trú từ năm 2003; sang năm 2016 Công an phường lại xác nhận có 5/8 nhân khẩu KT2 đến tạm trú từ năm 1998 (1 nhân khẩu mất, 1 nhân khẩu phát sinh tự nhiên - cháu nội bà Hồng mới sinh).

Trước sự thiếu thống nhất trên, để bảo đảm chính xác thời điểm các nhân khẩu hộ bà Hồng đến ở tại địa chỉ thu hồi đất làm cơ sở giải quyết kiến nghị, từ ngày 24-8-2018, UBND quận Đống Đa đã có công văn chỉ đạo UBND phường Văn Chương rà soát, xác minh lại nhân, hộ khẩu của hộ bà Hồng, báo cáo UBND quận (qua Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận) trước ngày 30-8-2018 để có căn cứ giải quyết.

Chỉ đạo là vậy nhưng đến ngày 26-11-2018 (sau gần 3 tháng), UBND phường Văn Chương mới báo cáo Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Đống Đa với nội dung: Đến nay, UBND phường vẫn chưa thu thập được hồ sơ, cơ sở pháp lý, dẫn đến khó khăn trong việc xác nhận nhân khẩu, hộ khẩu, thời gian 8 người hộ bà Hồng đến ở tại địa chỉ giải phóng mặt bằng (?).

“Để giải quyết dứt điểm việc này, UBND quận giao Công an quận xác minh lại nhân, hộ khẩu của hộ bà Hồng. Sau khi có kết quả xác minh, UBND quận sẽ xem xét, giải quyết theo quy định nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân” - ông Nguyễn Hoàng Giáp cho biết thêm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần sớm giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.