Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đường 422 qua địa phận huyện Hoài Đức: Liên tục xuống cấp

Hoàng Minh| 31/01/2019 06:55

HNM) - Tuyến đường 422 (từ ngã tư Trạm Trôi đến đê Song Phương), huyện Hoài Đức được đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của nhân dân trong huyện. Thế nhưng, chỉ sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, nhiều vị trí dọc tuyến đường này liên tục xuống cấp...

Đường 422 đoạn qua xã Sơn Đồng xuống cấp.


Dự án đường giao thông Sơn Đồng - Song Phương (đường 422) dài gần 2km do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư. Đây là tuyến giao thông huyết mạch từ quốc lộ 32 đi vào nhiều xã của huyện Hoài Đức. Hằng ngày, lượng phương tiện tham giao thông qua đây rất đông, đặc biệt là xe tải chở vật liệu xây dựng, nông sản, hàng hóa. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, dọc tuyến đường, mặc dù một số đoạn mặt đường xuống cấp mới được sửa chữa, cải tạo, nhưng vẫn xuất hiện tình trạng lún, nứt, “ổ gà”. Thậm chí, một số đoạn còn bị xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông như đoạn đường qua xóm Hàn, Gạch, Trại Chiêu, xã Sơn Đồng. Do mặt đường có nhiều “ổ gà”, nếu người điều xe máy, xe đạp không chú ý quan sát, nhất là vào buổi tối rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Trao đổi với phóng viên về việc này, ông Đinh Văn Âu, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức cho biết: Nguyên nhân khiến tuyến đường 422 xuống cấp là do đơn vị thi công dự án tuyến ống nước thải thuộc Trạm xử lý nước thải Sơn Đồng cắt đường để đặt ống nước. Sau khi làm xong, đơn vị thi công hoàn trả mặt bằng chậm, không bảo đảm chất lượng khiến một số vị trí dọc tuyến đường bị lún, đọng nước mỗi khi trời mưa. Thêm vào đó, hằng ngày tuyến đường phải “cõng” quá nhiều phương tiện qua lại, trong đó có nhiều xe chở hàng hóa, vật liệu xây dựng quá trọng tải gây nên tình trạng lún theo vệt bánh xe hai bên đường ở 1 số đoạn, đặc biệt là đoạn qua xóm Gạch, xã Sơn Đồng.

Trước thực trạng tuyến đường 422 liên tục xuống cấp, người dân đi lại khó khăn, từ năm 2016 đến nay, cùng với việc yêu cầu đơn vị thi công Trạm xử lý nước thải Sơn Đồng hoàn trả mặt bằng bảo đảm đúng quy định, giúp nhân dân đi lại thuận lợi, UBND huyện Hoài Đức đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện sửa chữa 1 số đoạn xuống cấp. Tuy nhiên, sau sửa chữa thời gian ngắn, đường 422 lại xuống cấp gây bức xúc trong nhân dân.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn ở xã Sơn Đồng, nhiều đoạn đường bị lún sâu, tạo thành những “ổ gà” nguy hiểm nhưng đơn vị sửa chữa chỉ bóc lớp nhựa trên mặt đường tại các vị trí lún, nứt, rải đá dăm, lu lèn sau đó trải lớp nhựa mỏng phủ lên. Việc làm qua loa mà không xác định rõ nguyên nhân lún do đâu, không khảo sát, nghiên cứu kỹ địa chất... để có phương án khắc phục triệt để nên sau thời gian ngắn sửa chữa, tuyến đường lại xuống cấp.

Nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông dọc tuyến đường 422, cùng với việc chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện sửa chữa những đoạn bị xuống cấp trên cơ sở khảo sát kỹ hiện trạng, nguyên nhân gây lún, xuống cấp, đề nghị các cơ quan hữu quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm xe chở hàng quá trọng tải lưu thông qua tuyến đường này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đường 422 qua địa phận huyện Hoài Đức: Liên tục xuống cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.