Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần ngăn chặn việc đổ trộm phế thải trên đất dự án tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì)

Nguyên Hà| 23/05/2019 08:02

(HNM) - Hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp phục vụ dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội trên địa bàn xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) đang bị san lấp, sử dụng trái phép.


Để có mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, ngày 19-7-2012, UBND huyện Thanh Trì có Thông báo 265/TB-UBND, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 171ha đất nông nghiệp của 3 xã: Liên Ninh, Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh. Đến tháng 6-2017, công tác giải phóng mặt bằng đối với 64,4ha đất trên địa bàn xã Ngọc Hồi đã được hoàn thiện và bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện quản lý.

Thế nhưng, do việc bàn giao mốc giới giữa UBND huyện và Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị chưa được triển khai nên hiện nay Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì vẫn chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ 64,4ha đất nói trên.

Cũng vì việc chưa được bàn giao mốc giới nên vừa qua một số đối tượng lạ mặt đã đổ trộm phế thải vào ao hồ để san lấp mặt bằng, cho thuê kiếm lời. Đơn cử, tại xứ đồng Rồi, từ ngày 29-3 đến 2-4-2019, hơn 1.200m2 đất dự án đã ngập trong phế thải. Tương tự, tại xứ đồng Nà Gạo, chỉ trong đêm 2-3-2019, gần 1.000m2 mặt nước đã bị phế thải phủ kín...

Tìm hiểu được biết, tình trạng đổ trộm phế thải ở xứ đồng Nà Gạo diễn ra thường xuyên, hằng ngày cứ sau 24h, hàng chục lượt xe tải nối đuôi nhau ra vào khu vực. Khi hàng nghìn mét vuông mặt nước được san lấp, các đối tượng này đã ngang nhiên dựng lều lán, đặt container, thậm chí đổ bê tông trên nền đất lấn chiếm để trông giữ phương tiện giao thông.

Vậy nhưng, theo Báo cáo 29/BC-UBND ngày 13-3-2019 của UBND xã Ngọc Hồi, tại thời điểm kiểm tra hiện trạng khu đất, tổ công tác của xã chưa xác định được thủ phạm có hành vi đổ trộm phế thải và xây dựng trái phép công trình trên đất dự án?

Ngày 16-5-2019, có mặt tại xứ đồng Nà Gạo, xã Ngọc Hồi, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy, trên nền khu đất thực hiện dự án còn hằn nguyên các vết xe tải trọng lớn mới vào đổ trộm phế thải. Trao đổi vấn đề này, ông Nguyễn Việt Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi biện minh, do vi phạm chủ yếu diễn ra vào đêm khuya nên chính quyền địa phương rất khó phát hiện.

Ngày 2-4-2019, UBND xã đã họp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì, thống nhất biện pháp ngăn chặn tình trạng này. Cụ thể, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình vi phạm và đề nghị UBND huyện có phương án rào chắn, quản lý diện tích đất mà các hộ dân đã bàn giao để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, tiếp xúc với phóng viên, ông Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì lại cho rằng, trung tâm chỉ quản lý khu đất thực hiện dự án; việc quản lý địa bàn, ngăn chặn ô tô chở phế thải vào khu vực, trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương.

Như vậy, đã có sự bất nhất, thiếu trách nhiệm phối hợp giữa các bên liên quan. Với thực tế này, cần có chỉ đạo cụ thể, quy trách rõ nhiệm từng bên liên quan để xử lý dứt điểm những vi phạm nêu trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần ngăn chặn việc đổ trộm phế thải trên đất dự án tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.