Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tại phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm): Tái diễn vi phạm trật tự đô thị

Đỗ Hà| 06/08/2019 07:57

(HNM) - Hai năm gần đây, UBND phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) đã chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng, dừng, đỗ xe, vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay tình trạng vi phạm vẫn tái diễn.

Lòng, lề đường của phường Tây Mỗ bị chiếm dụng để bán hàng.

Theo quan sát của phóng viên vào 16h30 đến 18h hằng ngày, phố Quang Tiến (đoạn qua địa phận Tổ dân phố Chợ và Tổ dân phố số 2 Đình, phường Đại Mỗ) dài khoảng 200m giáp chợ Chiều luôn trong cảnh ùn tắc giao thông. Nguyên nhân là mật độ phương tiện lưu thông trên tuyến đường này đông, nhưng có nhiều người bán hàng gây cản trở giao thông. Mặc dù chính quyền địa phương đã lắp 200m hàng rào tôn đoạn gần chợ Chiều, nhưng đến nay một số đoạn đã bị phá... để làm chỗ bán hàng.

Tương tự, hành lang, lề đường Tây Mỗ và Đại Mỗ cũng thường xuyên bị chiếm dụng để bày bán hàng, dựng xe gây mất mỹ quan đô thị. Khu vực gần cổng chợ Đại Mỗ (đường Tây Mỗ) là điển hình. Tại đây, nhiều hộ dân có nhà mặt đường chiếm hết hành lang, thậm chí cả lòng đường để bày bán hàng. Trước số nhà 207 Tây Mỗ, buổi sáng hằng ngày cũng thường xuyên có gần chục người bán rau, hoa quả tràn ra lòng đường, gây cản trở giao thông. Đầu đường Đại Mỗ (đoạn qua Tổ dân phố Ngọc Đại) cũng bị nhiều hộ dân chiếm dụng lề đường để bày bán hàng, dựng biển quảng cáo…

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ thừa nhận, trên địa bàn phường hiện vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng tại một số tuyến đường, phố. Nguyên nhân chính là do hầu hết tuyến đường, phố trên địa bàn phường không có vỉa hè, như Tây Mỗ, Đại Mỗ, Quang Tiến… Một số hộ dân có đất thổ cư đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sát mép đường nên khi các hộ bày hàng ra bán, lực lượng chức năng không thể xử lý. Hơn nữa, ý thức của một số tiểu thương kém, khi lực lượng chức năng đi xử lý thì thu dọn hàng hóa, sau đó lại bày hàng ra bán…

Được biết, trước thực trạng vi phạm diễn ra nhiều, hằng năm phường Đại Mỗ đều xây dựng kế hoạch và ra quân xử lý, duy trì trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Theo đó, từ năm 2018 đến nay, phường Đại Mỗ đã xử lý được 146 biển quảng cáo chân rời các loại; 120 bạt che, ô, mái vảy, lều tạm; 300 tấm pa nô treo tại các gốc cây; đẩy, đuổi, xử lý hàng chục lượt hàng rong vi phạm trật tự công cộng… Song, chỉ được một thời gian, tình trạng vi phạm trật tự đô thị lại tái diễn. Đơn cử, dọc phố Quang Tiến có chợ Chiều, tồn tại khoảng 40 năm nay.

Nhằm khắc phục tình trạng người dân chiếm dụng phố Quang Tiến để bán hàng, phường Đại Mỗ đã xây dựng chợ Chiều với diện tích 1.500m2 sát phố này để tập hợp các tiểu thương vào trong chợ họp, nhưng nhiều tiểu thương không vào với lý do vào chợ khó bán hàng. Một khó khăn nữa là lực lượng chuyên trách xử lý trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn mỏng, trong khi địa bàn phường có nhiều tuyến đường, phố...

Nói về giải pháp khắc phục những tồn tại kể trên, ông Nguyễn Viết Hùng cho biết: Trước mắt phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có nhà mặt đường chấp hành nghiêm các quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị; giao trách nhiệm cho bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Bên cạnh đó, UBND phường giao cho lực lượng chuyên trách (công an phường, tổ tự quản của phường) hằng ngày kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm dọc các tuyến đường, phố; dựng barie tại các đoạn rào tôn bị phá trên phố Quang Tiến...

Với những giải pháp trên, hy vọng những tồn tại trong công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị tại phường Đại Mỗ sớm được khắc phục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tại phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm): Tái diễn vi phạm trật tự đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.